08/04/2020 07:31 GMT+7

Hơn 80% ca tử vong do COVID-19 tại Pháp là trên 70 tuổi

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Đại dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn cho hệ thống y tế châu Âu và Mỹ sau khi hoành hành tại Trung Quốc. Đi sâu vào số liệu phân tích các ca nhiễm và tử vong cũng sẽ giúp hình dung rõ hơn về ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hơn 80% ca tử vong do COVID-19 tại Pháp là trên 70 tuổi - Ảnh 1.

Đội ngũ y tế hỗ trợ một người bị COVID-19 - Ảnh: AFP

Từ ngày 14-3, nước Pháp tuyên bố đã đến giai đoạn 3 của dịch bệnh, theo đó những người trên 70 tuổi hoặc đang có bệnh nền (về tim mạch hay hô hấp) được đánh giá là có nguy cơ nhiễm bệnh cao nên được khuyên không đến các trung tâm dưỡng lão (EHPAD) và hạn chế tối đa đi ra đường, tức phải tự cách ly tại nhà. 

Tuy nhiên, người trẻ tuổi và đang khỏe mạnh cũng được khuyến cáo hãy cẩn trọng tối đa.

Theo số liệu từ Bản tin Sức khỏe cộng đồng tại Pháp, những ca dương tính và đang được cách ly vào ngày 31-3 được xác định như sau:

- 36.254 người nhập viện, trong đó có 8.318 ca nặng phải thở máy.

- Độ tuổi trung bình của bệnh nhân dương tính với virus SARS- CoV-2 là 62,5.

- Độ tuổi trung bình của các ca phải thở máy là 64, trong đó 57% là bệnh nhân trên 65 tuổi; 74% là nam giới và 26% nữ giới.

- Trong 3.523 bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện, 84% là người từ 70 tuổi trở lên.

- 10.784 bệnh nhân đã xuất viện.

Tính đến tối 7-4 (theo giờ địa phương), Pháp đã ghi nhận 10.328 ca tử vong, bao gồm 7.091 người qua đời tại bệnh viện (tăng 607 ca trong 24h) và 3.237 ca tại các viện dưỡng lão (tăng 802 ca). Trong vòng 24h qua, Pháp đã ghi nhận thêm 1.417 ca tử vong vì COVID-19.

Như vậy, Pháp đã trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới có số ca tử vong vượt mốc 10.000 người, sau Ý, Tây Ban Nha và Mỹ.

Dưới đây là bảng tổng hợp độ tuổi các bệnh nhân mắc COVID-19 trong ngày 31-3-2020:

Độ tuổi

Dưới 15 tuổi

15-44 tuổi

45-64 tuổi

65-74 tuổi

Từ 75 tuổi trở lên

Tỉ lệ

2%

17%

30%

20%

31%

Hơn 80% ca tử vong do COVID-19 tại Pháp là trên 70 tuổi - Ảnh 3.

Điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Paris, Pháp ngày 6-4 - Ảnh: REUTERS

Những bệnh nhân nhỏ tuổi nhất

2% ca nhiễm là trẻ em và thanh thiếu niên. Bác sĩ Pierre Parneix thuộc khoa y tế công cộng chuyên về COVID-19 giải thích rằng đa số các bệnh nhân nhỏ tuổi ít có biểu hiện triệu chứng, thậm chí không biết mình đang mang virus vì đang hoàn toàn khỏe mạnh. 

Song đó là những đối tượng tiềm năng rất dễ lây lan cho cộng đồng.

Dưới đây là những trường hợp nhiễm bệnh nhỏ tuổi nhất:

- Ngày 25-3-2020, một thiếu nữ 16 tuổi đã tử vong tại bệnh viện nhi Necker. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở tuổi thiếu niên tại Pháp.

- Ngày 28-3-2020, một trẻ em dưới 1 tuổi đã tử vong do COVID-19 tại bang Illinois, Mỹ. Đây là trường hợp trẻ em tử vong đầu tiên tại Mỹ.

- Ngày 29-3-2020, một thiếu niên người Bồ Đào Nha 14 tuổi nhiễm COVID-19 đã tử vong tại bệnh viện São Sebastião, cách TP Porto 30 km về phía nam.

- Ngày 30-3, một bé trai 13 tuổi nhiễm COVID-19 đã tử vong tại một bệnh viện ở Anh. Đây là ca tử vong nhỏ tuổi nhất được ghi nhận tại nước này.

- Ngày 31-3, một bé gái 12 tuổi nhiễm COVID-19 đã tử vong tại Bỉ. Bé gái này đã bị sốt 3 ngày liền sau khi được xét nghiệm dương tính. 

Độ tuổi, giới tính và yếu tố nguy cơ tính đến ngày 31-3 tại Pháp

Giới tính

Nam

Nữ

Tỉ lệ bệnh nhân tử vong tính theo giới tính

59%

41%

Tuổi

0-14 tuổi

15-44 tuổi

45-64 tuổi

65-74 tuổi

75 tuổi trở lên

Tỉ lệ bệnh nhân tử vong tính theo độ tuổi

0

1%

8%

17%

75%

Yếu tố nguy cơ

Có bệnh lý nền

Không bệnh lý nền

Tỉ lệ bệnh nhân tử vong tính theo tình trạng sức khỏe

62%

38%

Tính đến ngày 31-3-2020, tại Pháp có 3.024 ca tử vong tại bệnh viện.

Tại Ý, 70% ca tử vong là nam giới. Độ tuổi trung bình là 79.5.

Những bệnh lý làm tăng nguy cơ tử vong

Có một số căn bệnh tiềm ẩn sẽ làm tăng nguy cơ tử vong trên bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trong một thông báo ngày 10-3-2020 từ Cao ủy Y tế công cộng Pháp, dưới đây là danh sách những bệnh lý nguy cơ cao:

- Bệnh tim mạch (cao huyết áp có biến chứng, tai biến mạch máo não, bệnh mạch vành, có tiền sử phẫu thuật tim, suy tim).

- Tiểu đường

- Bệnh phổi mãn tính (hen suyễn,...)

- Suy thận mãn

- Ung thư (những bệnh nhân đang được điều trị)

- Xơ gan

- Nhiễm HIV không kiểm soát

- Béo phì cấp độ 3 (chỉ số khối cơ thể BMI trên 40kg/m²)

Dịch COVID-19 chiều 6-4: Campuchia không có ca nhiễm mới 3 ngày liên tiếp Dịch COVID-19 chiều 6-4: Campuchia không có ca nhiễm mới 3 ngày liên tiếp

TTO - Trong số 114 ca nhiễm hiện tại ở Campuchia, đã có 53 ca hồi phục và nước này không ghi nhận thêm ca nhiễm trong 3 ngày qua. Trong khi đó báo Nhật cho rằng chính quyền Tokyo sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: COVID Corona