28/06/2018 10:33 GMT+7

Hơn 76% người Đức muốn Joachim Loew từ chức

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Dù vừa được gia hạn hợp đồng đến năm 2022 nhưng hơn 76% người Đức (thăm dò đang diễn ra của báo Kicker) muốn HLV Joachim Loew từ chức sau thảm bại của đội nhà tại VCK World Cup 2018.

Hơn 76% người Đức muốn Joachim Loew từ chức - Ảnh 1.

Tương lai bất định cho HLV Joachim Loew sau thất bại ở World Cup 2018. Ảnh: TWITTER

Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài người Mỹ Mark Geiger trên sân vận động Kazan, nhiều cầu thủ Đức gần như đổ gục trên sân. Họ dường như không tin vào thất bại 0-2 ở những phút bù giờ trước Hàn Quốc. 

Lần đầu tiên sau 80 năm, tuyển Đức mới bị loại ngay vòng đầu của VCK World Cup, lại còn ở vị trí chót bảng dù họ đến Nga với tư cách nhà đương kim vô địch.

Chính HLV Joachim Loew cũng không tiêu hóa được thất bại này khi chia sẻ với báo giới: "Rất khó để giải thích. Chúng tôi đáng bị như vậy vì quá nhiều cái không tốt ở giải này". 

"Tuyển Đức đã không thể ghi bàn. Chính tôi cũng không thể giải thích tại sao. Đội đã chuẩn bị tốt nhưng không thể hiện được trong trận đấu. Các cầu thủ cảm thấy bị ngộp, thi đấu thiếu động lực và cũng không tạo được sức ép buộc đối thủ mắc sai lầm".

Theo chiến lược gia 58 tuổi này, tình hình nội bộ tuyển Đức rất ảm đạm. "Đây là nỗi thất vọng quá lớn. Một sự im lặng đáng sợ trong đội bóng. Các cầu thủ không ai mở miệng nói với nhau lời nào. Tuyển Đức thất bại và dĩ nhiên tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Chúng tôi chỉ có thể nói xin lỗi", HLV Joachim Loew nói.

Báo chí thế giới quyết không tha Joachim Loew khi đặt câu hỏi liệu ông có từ chức hay không. Chiến lược gia người Đức nói: "Tôi là người đầu tiên phải tự chất vấn mình vì tôi chịu trách nhiệm về đội bóng. Nhưng vẫn còn quá sớm để trả lời câu hỏi này". 

"Bây giờ tôi cần một giấc ngủ bởi tôi đã quá thất vọng và cũng không tưởng tượng được kết quả hôm nay. Vì vậy, tôi cần nghỉ ngơi vài giờ trước khi nói chuyện tương lai sẽ thế nào".

Lãnh đạo bóng đá Đức đều né tránh trả lời câu hỏi này của giới truyền thông. Trưởng đoàn bóng đá Đức Oliver Bierhoff nói: "Bây giờ không phải lúc để bàn chi tiết nhưng chúng tôi sẽ làm việc về chuyện này". Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức Reinhard Grindel nói: "Đây không phải lúc mổ xẻ về ai".

Hơn 76% người Đức muốn Joachim Loew từ chức - Ảnh 2.

Theo cuộc thăm dò của tờ Kicker, hơn 76% người Đức muốn HLV Joachim Loew ra đi - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, uy tín của HLV Joachim Loew trong lòng người hâm mộ Đức đã xuống rất thấp. Chưa đầy 10 tiếng sau khi tuyển Đức chính thức bị hất văng từ vòng bảng VCK World Cup 2018 trên đất Nga, tờ Kicker (Đức) đã mở cuộc thăm dò dư luận (vẫn đang tiếp tục nhận ý kiến).

Kết quả tạm thời đến lúc này là hơn 76% người tham gia bày tỏ nguyện vọng muốn HLV Joachim Loew từ chức dù trước đó ông đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Đức đến năm 2022.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên