08/04/2024 13:48 GMT+7

Hơn 6.600 ngôi nhà bị ngập trong thảm họa vỡ đập kép tại Nga

Chính quyền vùng Orenburg đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang, trong bối cảnh thành phố Orsk bị ảnh hưởng nặng nề vì thảm họa vỡ đập.

Hơn 6.600 ngôi nhà tại thành phố Orsk bị ngập trong thảm họa vỡ đập kép tại Nga - Ảnh: TASS

Hơn 6.600 ngôi nhà tại thành phố Orsk bị ngập trong thảm họa vỡ đập kép tại Nga - Ảnh: TASS

Thị trưởng vùng Orenburg Sergei Salmin cho biết nước lũ đang tiếp tục dâng cao ở vùng Orenburg, miền trung nước Nga. Thành phố Orsk thuộc khu vực giáp biên giới Kazakhstan là nơi xảy ra thảm họa vỡ đập hôm 5-4.

Con đập bất ngờ bị vỡ hôm 5-4 khiến nước sông Ural dâng lên mức báo động, nhấn chìm gần nửa thành phố Orsk. Tối 6-4, một mảng lớn của đập tiếp tục vỡ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo Hãng tin TASS, chính quyền địa phương cho biết tình hình lũ lụt ở Orsk đang diễn biến theo kịch bản xấu nhất, 6.644 ngôi nhà đang nằm trong vùng lũ lụt và ít nhất 4.400 người dân địa phương phải sơ tán tính đến thời điểm hiện tại.

“Tình hình lũ lụt vẫn rất nghiêm trọng. Nước đang dâng cao. Trong những ngày tới đây, mực nước sẽ tiếp tục tăng”, ông Salmin cho biết trong tuyên bố mới nhất vào ngày 7-4.

Đồng thời ông Salmin cảnh báo tình trạng mất điện có thể xảy ra trên diện rộng tại các khu vực bị ảnh hưởng, kêu gọi người dân sơ tán ngay lập tức.

Ngày 7-4, một nhà máy lọc dầu ở thành phố Orsk đã tạm dừng hoạt động với lý do lo ngại rủi ro sinh thái do lũ lụt gây ra.

Cùng ngày hôm đó, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Aleksandr Kurenkov đã tới khu vực thảm họa.

Ông Kurenkov cho biết hơn 4.000 người dân ở Orsk đã được sơ tán tới các khu vực trú ẩn, đồng thời 4.100 người và 800 thiết bị đang được huy động để thực hiện công tác cứu hộ ở vùng ngập lụt.

Ông Kurenkov nhấn mạnh vụ ngập lụt ở vùng Orenburg là tình trạng khẩn cấp và được liên bang thiết lập mức ưu tiên cao.

Hôm 6-4, Ủy ban Điều tra vùng Orenburg đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Văn phòng ủy ban cho rằng nguyên nhân của sự cố này đến từ sự cẩu thả trong việc bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng.

Theo thông tin từ giới chức địa phương, con đập bị vỡ hôm 5-4 đã đi vào hoạt động từ năm 2010. Kể từ đó đến nay, cơ quan giám sát kỹ thuật đã nhiều lần báo cáo về các vi phạm trong quá trình bảo trì.

Vỡ đê ở Nga khiến cả nghìn người phải sơ tánVỡ đê ở Nga khiến cả nghìn người phải sơ tán

Đê sông Ural tại thành phố Orsk của Nga vỡ ngày 5-4, khiến hàng nghìn người phải sơ tán do nguy cơ lũ lụt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên