03/02/2021 09:25 GMT+7

Hơn 400 VĐV nhận lệnh cấm trại

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 2-2, hơn 400 VĐV đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) nhận được lệnh 'cấm trại' để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.

Hơn 400 VĐV nhận lệnh cấm trại - Ảnh 1.

VĐV điền kinh Quách Thị Lan và các VĐV khác sẽ thực hiện lệnh cấm trại từ ngày 2-2 tại Trung tâm Nhổn - Ảnh: NAM KHÁNH

Theo thông báo khẩn của Trung tâm Nhổn: "Cấm trại đối với HLV, chuyên gia, VĐV bắt đầu từ ngày 2-2 cho đến khi hết dịch. Ban huấn luyện có trách nhiệm quản lý, tổ chức tập luyện cho VĐV kể cả ngày chủ nhật".

Tất cả vì sự an toàn của VĐV

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - giám đốc Trung tâm Nhổn - cho biết trung tâm thực hiện các biện pháp vì sự an toàn của VĐV. 

Hiện nay trung tâm quản lý gần 40 đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia với khoảng 400 VĐV, HLV và chuyên gia nên nếu chẳng may có một người bị nhiễm thì rất nguy hiểm với những người còn lại.

Ông Hùng chia sẻ: "Hiện trung tâm thực hiện việc theo dõi để phòng chống dịch hằng ngày. Nếu dịch ổn thì những ngày giáp tết trung tâm sẽ cho VĐV về quê đón tết. 

Chúng tôi không thể cho VĐV về nghỉ tết sớm bởi VĐV về sớm không tập được như khi ở trung tâm nên sẽ ảnh hưởng đến phong độ. 

Nếu giáp tết mà một số VĐV ở các tỉnh có dịch nặng không thể về quê đón tết được thì chúng tôi sẽ tổ chức đón tết tại trung tâm cho VĐV. Đây là phương án cuối cùng nếu tình hình căng thẳng, có thể làm được gì để chăm sóc cho VĐV, chúng tôi làm hết sức. 

Sợ nhất VĐV về quê khi trở lên trung tâm mà bị lây bệnh thì rất nguy hiểm bởi năm 2021 thể thao VN chuẩn bị cho SEA Games nên phải hết sức cẩn thận".

Theo ông Hùng, những ngày tới nếu dịch không quá phức tạp, tùy tình hình có thể cho VĐV ở xa về trước tết từ 4-5 ngày, ở gần thì trước 1-2 ngày. Riêng với các VĐV ở phía Nam sẽ được cho mua vé máy bay về sớm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một VĐV quốc gia đang tập luyện tại Nhổn nói: "Sáng 2-2 chúng tôi nhận được văn bản yêu cầu cấm trại. Dù nhà ở Hà Nội nhưng tôi cũng không thể về nhà trong những ngày tới. VĐV đi tập huấn và thi đấu xa nhà cả năm nên rất mong tết được sum vầy bên gia đình. 

Vì vậy, tôi hi vọng lệnh cấm trại này chỉ áp dụng trong ít ngày với các VĐV ở những tỉnh không thể về quê đón tết. Với VĐV có thể về nhà thì trung tâm nên cho VĐV về nhà đón tết với gia đình".

Hải Dương đã giải tán các đội tuyển thể thao

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 2-2, ông Vũ Khắc Lịch - phó giám đốc Sở VH-TT&DL - tỉnh Hải Dương nói: "Cách đây 4-5 ngày, khi dịch bùng phát ở Hải Dương, chúng tôi đã cho các đội tuyển thể thao ngừng tập luyện, VĐV được về nhà. 

Với các VĐV người Hải Dương nhưng đang thi đấu, tập huấn tại các CLB bóng đá, đội tuyển thể thao quốc gia, họ vẫn có thể về quê do việc di chuyển về Hải Dương hiện vẫn diễn ra bình thường. Dù vậy, sau khi về nhà, các VĐV nên ở nhà, hạn chế đi lại để phòng dịch".

Trao đổi với Tuổi Trẻ, VĐV Đoàn Bá Tuấn Anh - nhà vô địch SEA Games 30 của đội tuyển bóng bàn VN - cho biết hiện anh vẫn đang tập luyện tại đội tuyển quốc gia ở Hà Nội. 

Tuấn Anh chia sẻ: "Gia đình tôi ở TP Hải Dương nên tương đối an toàn. Tôi lên tập trung đội tuyển quốc gia từ ngày 4-1 và hiện chủ yếu ở trung tâm. Thông thường như mọi năm tôi sẽ được nghỉ tết khoảng 7-8 ngày và về nhà bên gia đình. Năm nay tôi cũng hi vọng có thể trở về nhà đón tết".

CLB ở V-League chủ động lịch nghỉ tết

Dù V-League 2021 tạm hoãn thi đấu kể từ vòng 4 vì dịch nhưng các CLB tùy theo tình hình mà cho cầu thủ nghỉ tết sớm hay muộn. SHB Đà Nẵng, HAGL, Bình Định là những đội bóng cho cầu thủ nghỉ tết sớm ngay sau khi có quyết định hoãn giải.

Những CLB khác như Hà Nội, Viettel, Nam Định... các cầu thủ dự kiến tập luyện đến hết tuần này mới có thể nghỉ tết. Riêng CLB Than Quảng Ninh tiếp tục "đóng cửa" tập luyện để phòng tránh dịch bệnh. Những cầu thủ không thể rời Quảng Ninh về quê sẽ được CLB tổ chức đón tết tại Quảng Ninh.

V-League 2021 tạm hoãn: Buồn vui lẫn lộn V-League 2021 tạm hoãn: Buồn vui lẫn lộn

TTO - 5/7 trận đấu của vòng 3 bị hoãn. Từ vòng 4 trở đi, các trận đấu bị tạm ngưng vô thời hạn nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên