13/01/2024 08:58 GMT+7

Học sinh chuyên toán mê tâng bóng nghệ thuật

Từ mê đá banh, Đào Quang Tùng (lớp 11T10 chuyên toán, Trường THPT chuyên Bình Long, Bình Phước) khám phá ra đam mê và dày công khổ luyện với tâng bóng nghệ thuật.

Đam mê và đạt thành tích cao với tâng bóng nghệ thuật, Quang Tùng cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể ở trường - Ảnh: NVCC

Đam mê và đạt thành tích cao với tâng bóng nghệ thuật, Quang Tùng cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể ở trường - Ảnh: NVCC

Nỗ lực chinh phục đam mê ấy đã mang về cho Tùng vị trí thứ 4 và giải người chơi phong cách nhất tại World Youth Freestyle Football Championship - giải đấu tâng bóng nghệ thuật cho các bạn độ tuổi U16 toàn thế giới năm 2023. Bạn cũng đoạt một số giải thưởng khác liên quan đến môn nghệ thuật này.

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ, Quang Tùng cho biết:

- Tôi rất mê bóng đá nhưng thể lực không tốt lắm do mắc bệnh về phổi từ nhỏ. Một người anh họ đã chỉ tôi đá bóng và tâng bóng bằng hai chân. Lên YouTube, tôi xem được những video tâng bóng của anh Đỗ Kim Phúc - nhà vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á năm 2013, cũng chính người truyền cảm hứng để tôi bắt đầu theo đuổi đam mê này.

Lúc đó thực lòng mình chỉ muốn xem cho vui, giải trí thôi vì thấy các động tác không hề dễ làm. Rồi dịch COVID-19 lan rộng, các sân bóng phải đóng cửa, tôi ở nhà chơi bóng một mình và bắt đầu thử tập tâng bóng. Dù có chút nền tảng tâng bóng từ trước nhưng làm quen với kỹ thuật dễ nhất trong Freestyle Football vẫn thật sự khó nhằn. Tập mãi đến một ngày tôi cũng làm được động tác vòng chân qua bóng một vòng, tôi vui đến mức nhảy cẫng lên la hét khắp nhà khoe với mọi người.

Quang Tùng là một học sinh năng nổ và có thành tích học tập tốt. Bạn ấy rất hòa đồng với bạn bè xung quanh. Và thành tích với tâng bóng nghệ thuật của Tùng không chỉ là niềm tự hào của trường mà còn là của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Thầy ĐỖ MẠNH TOÀN (phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bình Long)

Tôi là người tâng bóng nghệ thuật

* Hành trình nghe thú vị đấy, cần tố chất và kỹ năng gì để có thể chơi bộ môn này?

- Chỉ cần một mình là có thể tập luyện bóng đá nghệ thuật. Mình dùng nhiều bộ phận trên cơ thể điều khiển trái bóng theo ý muốn, làm những động tác kỹ thuật khác nhau, chinh phục dần dần từ dễ đến khó. Bóng đá nghệ thuật mang cả thiên hướng thi đấu lẫn biểu diễn, giúp mình hạn chế việc chấn thương hơn vì đâu có va chạm như trên sân bóng.

Xét về tố chất và kỹ năng, nếu bạn là người dẻo dai, khỏe mạnh, nhanh nhẹn sẽ là lợi thế. Điều quan trọng để chơi được bộ môn này là bạn phải trang bị cho mình tinh thần kiên cường, không bỏ cuộc mà tập tâng được bóng chính là thử thách đầu tiên vì đã có nhiều bạn mới tập Freestyle Football rất dễ bỏ cuộc ngay giai đoạn đầu này. Bởi càng tập, độ khó của các động tác và kỹ thuật sẽ càng tăng nên càng cần sự nỗ lực nhiều hơn.

* Bạn nhận được gì từ khi trở một người chơi bóng đá nghệ thuật?

- Đầu tiên giúp tôi quen được những người anh rất tốt trong giới Freestyle Football. Dù ở cách xa song các anh rất tận tình giúp đỡ mỗi khi tôi thắc mắc điều gì đó của môn này, cả vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Những góp ý ấy giúp tôi ngày một phát triển khá hơn. Tôi có thêm nhiều bạn mới ở các nước nhờ chung đam mê, kích thích tôi trau dồi thêm ngoại ngữ.

Điều lớn nhất tôi nhận ra chính là niềm tin vào sự cố gắng. Mỗi trải nghiệm quý giá, những bài học có được đều xuất phát nhờ luyện tập mỗi ngày. 

Có những kỹ thuật tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được trước đây, chỉ xem thấy người nổi tiếng làm qua tivi nay tôi đã có thể làm.

Tôi biết còn nhiều người giỏi hơn, đạt được nhiều thứ hơn những gì tôi làm được, nhưng kết quả của bản thân giúp tôi có niềm tin và càng cố gắng hơn không chỉ với bóng đá nghệ thuật mà còn những điều khác.

Học và theo đuổi đam mê

* Việc chơi thể thao và học hành có sự tương hỗ thế nào với bạn?

- Sau một ngày học tập mệt mỏi, thay vì mình cắm đầu vào thiết bị điện tử, game online hay điều vô bổ nào đó, tôi chọn thể thao để giúp mình xả stress, đào thải độc tố. Việc chơi thể thao giúp cơ thể ra nhiều mồ hôi cũng khiến mình khỏe hơn mỗi ngày, thêm nhiều năng lượng để học tập tốt hơn.

Còn học hành giúp mình mở mang tri thức, có nhiều cơ hội và là hành trang để có thể tiến bước xa hơn với đam mê thể thao.

* Dân chuyên toán, lựa chọn của Tùng sẽ là gì, lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên hay bóng đá nghệ thuật?

- Tôi sẽ vẫn theo đuổi con đường học thuật, đó là ưu tiên hàng đầu. Bóng đá nghệ thuật là đam mê và như một món quà cuộc sống mang lại cho tôi, giúp tôi phát triển bản thân toàn diện hơn. Freestyle Football có lẽ là một chặng đường nào đó trong suốt hành trình cuộc đời dù đó đã là một phần cuộc sống của tôi.

Mỗi ngày tôi dành khoảng một giờ sau khi học về để tập luyện bóng đá nghệ thuật. Như đã nói ở trên, đó là cách giúp tôi giải tỏa stress, nạp thêm năng lượng, phát triển cả thể chất lẫn tinh thần, cũng giúp cho việc học của mình tốt hơn, nhất là không để mình bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực từ mạng vì tôi không có thói quen dành thời gian cho mạng xã hội.

Muốn truyền cảm hứng luyện tập thể thao

* Bạn có dự định tham gia giải đấu nào sắp tới không? Ước mơ của bạn là gì?

- Tôi rất muốn được cùng trái bóng đi nhiều nơi hơn nữa, gặp gỡ thêm nhiều người, học thêm nhiều điều mới, chia sẻ đam mê, hình ảnh nước Việt Nam và những bài học bản thân tích lũy từ trái bóng tới mọi người.

Đào Quang Tùng biểu diễn các kỹ thuật tâng bóng nghệ thuật - Ảnh: NVCC

Đào Quang Tùng biểu diễn các kỹ thuật tâng bóng nghệ thuật - Ảnh: NVCC

Tôi vẫn tham gia các giải đấu với tâm thế đam mê, học hỏi, trải nghiệm và cống hiến hết mình. Nhiều bạn cũng yêu thích bộ môn này và đang tập luyện rất giỏi mà bản thân tôi còn phải học hỏi rất nhiều từ các Freestylers khác. Tôi đến với Freestyle Football đâu phải cố luyện tập để vô địch mà để có thể góp phần nhỏ bé nào đó mang cộng đồng Freestyle Football đến gần với mọi người hơn.

Phần khác, qua sự nỗ lực của mình, tôi mong truyền cảm hứng rèn luyện thể thao bên cạnh việc học cho bạn bè đồng trang lứa. Bạn có thể làm được nhiều thứ nếu cố gắng bền bỉ, có thể bỏ được thói quen xấu nếu có kế hoạch rèn luyện và nghiêm túc với nó.

Đưa hàng Việt lên sàn thương mại thế giớiĐưa hàng Việt lên sàn thương mại thế giới

Khởi nghiệp ở một lĩnh vực khá mới mẻ và đầy hứa hẹn, Trần Tiến Khải (26 tuổi) có tham vọng đưa sản phẩm Việt Nam lên các sàn thương mại điện tử quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên