27/06/2020 11:52 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai vì đâu nên nỗi?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ngay khi trận SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai (3-1, ngày 24-6) kết thúc, ống kính truyền hình chiếu cận cảnh gương mặt giận dữ của Văn Toàn. Sau khi vung chân đá vào khoảng không, Văn Toàn cởi băng đội trưởng ném mạnh xuống đất.

Hoàng Anh Gia Lai vì đâu nên nỗi? - Ảnh 1.

Tiền đạo Văn Toàn bày tỏ sự giận dữ khi HAGL thua ngược SHB Đà Nẵng tối 24-6 - Ảnh chụp màn hình

Lứa cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL JMG đã có mùa thứ 6 chinh chiến ở V-League. Dù có nhiều trận thua nhưng khán giả chưa từng bắt gặp hình ảnh thể hiện sự tức tối như cách mà Văn Toàn vừa bày tỏ. Văn Toàn bực tức bởi HAGL dù dẫn bàn trước nhưng việc liên tục mắc sai lầm của hàng phòng ngự khiến HAGL phải nhận 3 bàn thua rất đơn giản.

Mùa trước, trung vệ Memovic góp công không nhỏ giúp SLNA trở thành CLB ít bị thủng lưới nhất với lối đá 4 hậu vệ. Nhưng khi đến HAGL, Memovic không còn là chỗ dựa của toàn đội bởi lối đá chậm chạp, phán đoán tình huống không chính xác và thường thất thế trong các pha một chọi một.

Tiền vệ trung tâm Kelly được giao vai trò càn quét tuyến giữa để Tuấn Anh, Minh Vương, Châu Ngọc Quang (hoặc Triệu Việt Hưng) dâng lên phía trước hỗ trợ cho tiền đạo. Nhưng Kelly lại thích tấn công hơn là phòng ngự. Điều này đã khiến áp lực càng đè nặng lên hàng thủ HAGL.

Nhưng lỗi lầm nơi hàng thủ HAGL không thuộc về các ngoại binh mà chính là HLV Lee Tae Hoon với chủ trương vận hành với sơ đồ 3 hậu vệ như đội tuyển Việt Nam. Ý đồ của ông Lee không sai, nhưng việc áp đặt chiến thuật đòi hỏi phải có con người. Cặp trung vệ Trọng Sáng - Memovic không thể hiểu và đá ăn ý như cặp Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải, hay Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải của tuyển Việt Nam.

Chính vì không hiểu nhau trong lối chơi, không có thủ lĩnh đích thực để chỉ huy nên hàng thủ HAGL luôn khiến khán giả thót tim. Ở hai cánh, Hồng Duy (trái) và Văn Thanh (phải) không còn phát huy được sự lợi hại với những pha tấn công dọc biên bởi họ không đủ sức để lên công về thủ.

Phá bỏ lối chơi bật tường nhóm, chơi bóng sệt ít chạm và luôn hướng về phía trước vốn là thói quen của các cầu thủ HAGL là điều không dễ dàng. HLV Lee Tae Hoon đã và đang cố làm điều đó suốt từ mùa bóng năm 2019 tới nay bằng cách buộc cầu thủ chuyển sang chơi bóng dài vượt tuyến.

Cách chơi ấy phá sản khi mà họ chỉ có mỗi Văn Toàn sở hữu tốc độ bứt phá đoạn ngắn cực tốt. Tuy nhiên, Văn Toàn không thể chơi như vậy suốt cả trận. Tiền đạo Walsh có thể hình to cao nhưng không nhanh, và đặc biệt là không khéo trong xoay trở cũng như chậm chạp trong tình huống một chọi một.

Thế là việc chơi bóng dài vượt tuyến chẳng khác nào tạo cơ hội cho đối phương phản công khiến hàng thủ đội nhà lúng túng, sai sót rồi... thủng lưới. Nếu vẫn duy trì kiểu đá bóng dài như hiện tại, khả năng Văn Toàn và các đồng đội rơi xuống nhóm đá trụ hạng là điều có thể xảy ra.

Vòng 4 V-LEAGUE 2020: Hoàng Anh Gia Lai lấy lại bản sắc Vòng 4 V-LEAGUE 2020: Hoàng Anh Gia Lai lấy lại bản sắc

TTO - Trở lại với lối đá bật tường nhanh một chạm, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lấy lại được sự sắc sảo của mình trong việc tổ chức tấn công để có chiến thắng 1-0 trước Nam Định vào chiều 12-6 trên sân Pleiku.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên