19/05/2019 19:43 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai chia điểm trên sân Pleiku vì mất trụ cột

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Mất liền hai quân bài chủ lực là A Hoàng, Walsh ngay hiệp 1 vì chấn thương, Hoàng Anh Gia Lai phải chia điểm với B.Bình Dương vào chiều 19-5 ở vòng 10 V-League.

Hoàng Anh Gia Lai chia điểm trên sân Pleiku vì mất trụ cột - Ảnh 1.

Niềm vui của Văn Toàn và đồng đội sau lúc gỡ hòa 1-1- Ảnh: ANH TIẾN

Đúng với sự kỳ vọng của khán giả, cuộc đối đầu giữa nhà nhà cựu vô địch V-League là Hoàng Anh Gia LaiB.Bình Dương diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao, nhiều pha tấn công dồn dập của đôi bên và rất ít khi trận đấu dừng lại bởi lỗi 12.

Trong thế trận vây ép đội khách dữ dội, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ bị thủng lưới vào phút 15 sau cú sút xa đầy uy lực của hậu vệ Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương, tuyển thủ U22 VN).

Không đầy chục phút sau đó, từ quả lật cánh như dọn cỗ của Hồng Duy, đội chủ nhà quân bình tỉ số 1-1 sau cú đánh đầu chéo góc lưới của Văn Toàn. Một pha dứt điểm cực khó, bóng đi ngược với hướng bay của thủ môn Tấn Trường.

Sau 5 năm xuất hiện ở V-League, gần như đây là lần đầu tiên Văn Toàn lập công bằng một cú đánh đầu.

Hoàng Anh Gia Lai chia điểm trên sân Pleiku vì mất trụ cột - Ảnh 2.

Đinh Hoàng Max (B.Bình Dương) bất lực trước hàng thủ kín kẽ của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: ANH TIẾN

Thú vị thay khi pha làm bàn của đôi bên chính là pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu của B.Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai.

Uy lực và sức ép tấn công của Hoàng Anh Gia Lai đã giảm dần đi khi vận rủi ập đến với họ. Đầu tiên là việc trung vệ A Hoàng dính chấn thương cổ chân, phải rời sân vào phút 24. Chục phút sau đó, Walsh - chân sút đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 7 bàn thắng - phải làm khán giả bất đắc dĩ vì chấn thương cơ đùi.

Từ phút 37 trở đi, Hoàng Anh Gia Lai không còn trung phong cắm đích thực bởi các tiền đạo còn lại của họ đều chơi ở vị trí tiền đạo cánh hoặc tiền vệ trung tâm.

Hoàng Anh Gia Lai chia điểm trên sân Pleiku vì mất trụ cột - Ảnh 3.

Uy lực tấn công của Hoàng Anh Gia Lai vơi dần đi sau khi trung phong cắm Walsh rời sân vì chấn thương cơ đùi - Ảnh: ANH TIẾN

HLV Lee Tae Hoon đã điều chỉnh chiến thuật khá nhiều khi đội chủ nhà không còn sự góp mặt của Walsh. Thế nhưng tất cả đều hoài công dù học trò của ông kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn.

Ở chiều ngược lại, dù bị ép sân nhưng B.Bình Dương lại có nhiều pha dứt điểm hơn trong hiệp 1 (4 so với 1), nhưng việc phải đá trên nhiều mặt trận, di chuyển hết sức vất vả trước vòng đấu này khi bay từ Philippnies, quá cảnh ở Thái Lan rồi bay ngược lên Pleiku khiến cho đội khách dần hụt hơi trong hiệp 2. Ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch to khỏe như Mansaray hay Đinh Hoàng Max đã bộc lộ dấu hiệu vọp bẻ.

Hoàng Anh Gia Lai không còn ‘lung linh’ như xưa Hoàng Anh Gia Lai không còn ‘lung linh’ như xưa

TTO- Ba trận liền bất bại, Hoàng Anh Gia Lai đang gầy lại niềm tin với cổ động viên về một tương lai hứa hẹn dưới thời HLV Lee Tae Hoon khi đang từng bước tạo ra khoảng cách biệt khá lớn về điểm số với nhóm cuối bảng.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên