14/04/2012 12:03 GMT+7

Hoãn trận đấu Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng

VŨ TOÀN - SĨ HUYÊN
VŨ TOÀN - SĨ HUYÊN

TTO - Sau sự cố 11 cầu thủ của CLB SHB Đà Nẵng bị ngộ độc thức ăn phải điều trị tại bệnh viện chiều 13-4, sáng nay 14-4, Liên đoàn bóng đá VN quyết định hoãn trận đấu chiều nay của hai đội trên sân Vinh.

TTO - Sau sự cố 11 cầu thủ của CLB SHB Đà Nẵng bị ngộ độc thức ăn phải điều trị tại bệnh viện chiều 13-4, sáng nay 14-4, Liên đoàn bóng đá VN quyết định hoãn trận đấu chiều nay của hai đội trên sân Vinh.

Cuộc họp đã diễn ra bất thường giữa đại diện Liên đoàn bóng đá VN, lãnh đạo hai đội bóng SLNA, SHB Đà Nẵng, tổ trọng tài và các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để xem xét trận đấu có thể diễn ra hay không.

Sau hơn một giờ thảo luận, Liên đoàn bóng đá VN quyết định hoãn trận đấu chiều nay hai đội trên sân Vinh. Lý do: 11 cầu thủ của SHB Đà Nẵng không đủ thể lực để thi đấu sau khi bị ngộ độc thức ăn phải nhập viện.

Đây cũng là lý do của CLB SHB Đà Nẵng nêu và CLB SLNA chấp nhận mặc dù hơn một vạn vé cho trận đấu chiều nay đã được phát hành.

Phó Liên đoàn bóng đá VN Phạm Ngọc Viễn-cho biết: "Sẽ sắp xếp một lịch thi đấu mới cho hai CLB này trên sân Vinh trong thời gian phù hợp nhất".

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online, thủ quân Nguyễn Minh Phương (xuất viện tối 13-4 cùng Văn Thạch, Ngọc Linh) cho biết: “Đến lúc này, tôi và vài đồng đội khách vẫn chưa chấm dứt việc đi ngoài. Sức khỏe rất yếu, đi đứng không vững. Nhưng, chúng tôi vẫn sẵn sàng thi đấu nếu đề nghị xin hoãn không được đội chủ nhà chấp nhận. Tính mạng con người là điều quan trọng nhất, cho nên cả đội rất vui khi hay tin sẽ không ra sân vào chiều 14-4. Đây là sự cố ngoài ý muốn, và cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các đội bóng dự V-League, giải hạng nhất quốc gia trong quá trình đi thi đấu xa nhà…”.

11g trưa 14-4, bảy cầu thủ cuối cùng của Đà Nẵng là Ngọc Thanh, Cảnh Lâm, Ngọc Nguyên, Hùng Sơn, Thế Sang, Quốc Lộc và Trần Minh Phương (thủ môn dự bị), đã được phép xuất viện. Sau buổi cơm trưa, Đà Nẵng đã rời Vinh quay về nhà để dưỡng thương.

Trong lúc cuộc họp đang diễn ra thì 11 cầu thủ của SHB Đà Nẵng làm thủ tục xuất viện kể cả người bị ngộ độc nặng nhất là thủ môn dự bị Trần Minh Phương.

Trước khi xuất viện các cầu thủ lên lầu 10 của bệnh viện uống cà phê. Một số cầu thủ tranh thủ xuống phố mua lẵng hoa, đi tặng bạn.

VŨ TOÀN - SĨ HUYÊN

VŨ TOÀN - SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên