02/08/2020 12:05 GMT+7

Hoãn AFF CUP 2020: Lợi nhiều hơn hại

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Việc Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 dời sang tổ chức vào tháng 4-2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được đánh giá là quyết định có lợi cho các đội tuyển trong khu vực.

Hoãn AFF CUP 2020: Lợi nhiều hơn hại - Ảnh 1.

Việc AFF Cup 2020 hoãn sang năm sau được xem là có lợi với các đội bóng - Ảnh: N.K.

Một trong những lo ngại lớn nhất khi AFF Cup 2020 diễn ra như kế hoạch cũ là sự sụt giảm chuyên môn do các đội tuyển mạnh thiếu vắng trụ cột vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, với việc dời sang tháng 4-2021, AFF Cup 2020 hứa hẹn sẽ trở lại với chất lượng chuyên môn cao nhất.

Vào thời điểm tháng 4-2021, Giải vô địch Thái Lan (Thai-League) được dự báo kết thúc. Những CLB ở Thai-League sẽ cho phép ngoại binh trở về phục vụ tuyển quốc gia ở AFF Cup. 

Các đội tuyển có cầu thủ chơi ở Thai-League sẽ có lực lượng hùng hậu nhất, trong đó có tuyển Philippines với hơn 10 tuyển thủ đang khoác áo các CLB Thái Lan.

Nhật báo thể thao Siam Sports (Thái Lan) tỏ ra hân hoan khi đưa tin về quyết định hoãn AFF Cup 2020: "Các liên đoàn thành viên, ban tổ chức giải và nhà tài trợ đi đến quyết định dời AFF Cup tới năm sau. 

Việc dời giải đấu này sẽ giúp Thai-League không còn trùng với lịch thi đấu AFF Cup". Theo như những gì Siam Sports viết, rất có thể Thái Lan sẽ cử đội hình mạnh nhất dự giải nhằm lấy lại vị thế đội bóng số 1 khu vực.

Trước đó, có thông tin cho rằng do AFF Cup 2020 trùng với lịch thi đấu của Thai-League nên tuyển Thái Lan sẽ mang đội hình 2 dự giải. Báo chí khu vực từng nhận định điều này sẽ khiến giải đấu giảm bớt sức cạnh tranh và sự quan tâm vì Thái Lan là một trong những đội bóng lớn ở khu vực. Tuy nhiên, lo ngại đó giờ đây có thể được giải tỏa.

Điều đáng mừng nhất sau khi AFF Cup 2020 tạm hoãn là sức khỏe của các cầu thủ được đảm bảo. Báo VOCKET FC (Malaysia) nhận định, sau dịch COVID-19 nhiều giải vô địch quốc gia ở Đông Nam Á sẽ trở lại thi đấu với mật độ dày, cường độ cao.

Không những vậy, các cầu thủ còn phải liên tiếp chinh chiến ở vòng loại World Cup 2022, và sau đó là AFF Cup 2020. Điều này dẫn đến lo ngại họ sẽ quá tải dẫn đến những chấn thương. Mối lo này có thể được lắng xuống khi AFF Cup hoãn và lịch đấu được giãn ra.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 10 và tháng 11, còn AFF Cup 2020 dự kiến khai mạc ngày 23-11 đã khiến các đội tuyển trong khu vực rơi vào tình thế "khó xử" khi không biết phải tập trung cho mục tiêu nào. AFF Cup luôn hấp dẫn nhưng vòng loại World Cup cũng không thể bỏ qua.

Tuy nhiên, do AFF Cup 2020 không còn diễn ra đúng kế hoạch, các đội tuyển trong khu vực sẽ tập trung toàn lực cho mục tiêu vòng loại World Cup 2022.

HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe nói trên báo Kosmo (Malaysia): "Giờ đây, đội tuyển Malaysia có thể dành toàn bộ sự tập trung cho những trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022. Nếu AFF Cup vẫn diễn ra như kế hoạch, tôi sợ các cầu thủ sẽ gặp chấn thương vì quá tải. Chẳng ai muốn điều tệ hại đó cả".

Ngoài chất lượng chuyên môn, việc hoãn AFF Cup thêm 6 tháng mang ý nghĩa tinh thần lớn với người hâm mộ. Các CĐV chắc chắn không còn tâm trí để thưởng thức AFF Cup 2020 nếu giải đấu vẫn diễn ra vào tháng 11 vì dư âm của dịch COVID-19 (nếu thế giới có sớm vượt qua đại dịch đi nữa).

Đội tuyển Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Việc lùi thời gian thi đấu của AFF Cup có làm ảnh hưởng đến phong độ của tuyển thủ VN, bởi theo thông lệ thì V-League thường được khởi tranh vào tháng 2 hằng năm? Và đây là câu trả lời của các chuyên gia với Tuổi Trẻ:

* HLV Nguyễn Thanh Sơn (B. Bình Dương):

Đội tuyển hưởng lợi từ CLB

Hai lần tạm ngưng V-League, cộng với nhiều lý do khác nhau khiến phong độ của nhiều tuyển thủ sụt giảm. Ngay B. Bình Dương chỉ còn mỗi mình tuyển thủ Hồ Tấn Tài là người luôn duy trì trạng thái thi đấu lẫn phong độ tốt nhất. Đó là tín hiệu không vui chút nào với đội tuyển VN nếu tập trung vào lúc này.

Theo thông lệ, vào tháng 11 hoặc 12 hằng năm, các CLB đều tập trung huấn luyện, chuẩn bị cho mùa bóng mới với chu kỳ rèn luyện, nâng cao sức bền thể lực. Cứ cho rằng lịch thi đấu năm 2021 diễn ra đúng kế hoạch, cầu thủ sẽ có từ 5-7 trận ở V-League 2021 trước lúc được triệu tập vào đội tuyển VN chuẩn bị AFF Cup 2021. Với điều này, không việc gì phải âu lo về phong độ hay chuyên môn với các tuyển thủ.

* Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải:

Tùy thuộc vào thời gian khai mạc V-League 2021

Phong độ các tuyển thủ có bị ảnh hưởng hay không hoàn toàn tùy thuộc vào chu kỳ chuẩn bị của CLB và thời gian khai mạc V-League 2021. Trong trường hợp V-League 2021 tiến hành được tối thiểu là 6 vòng đấu, đó là thời điểm mà các cầu thủ đã tìm được cảm giác bóng, khả năng phối hợp và bắt nhịp được cùng giải đấu.

Vào lúc này, ông Park không phải lo toan về sức bền thể lực, chỉ tập trung huấn luyện các tuyển thủ nâng cao về chiến thuật trong vòng 3-4 tuần là đủ sức bước vào AFF Cup.

* HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh):

Không ảnh hưởng đến chuyên môn

Nếu AFF Cup tiến hành vào thời điểm đó là quá tốt bởi đó là thời điểm bắt đầu cho mùa bóng mới, sau chu kỳ chuẩn bị dài và đầy đủ sẽ mang lại cho cầu thủ một tâm trạng hưng phấn, sung mãn về thể lực và luôn khát khao được cống hiến cho CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

* Chuyên gia ĐOÀN MINH XƯƠNG:

Có sự trở lại của các "thương binh"

HLV Park Hang Seo là người vui nhất khi AFF Cup đá vào tháng 4-2021 bởi khi ấy các trụ cột như Duy Mạnh, Đình Trọng... sẽ hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong khi đó, ở những trận đấu tại V-League 2020 vừa qua, tiền đạo Phan Văn Đức và tiền vệ Xuân Trường vẫn còn "sượng" sau khi trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương. Vì vậy, việc dời AFF Cup 2020 sang năm sau có thể giúp họ hoàn toàn lấy lại phong độ đỉnh cao.

SĨ HUYÊN ghi

Sợ ảnh hưởng U20 World Cup, Indonesia phản đối tổ chức AFF Cup vào tháng 4-2021 Sợ ảnh hưởng U20 World Cup, Indonesia phản đối tổ chức AFF Cup vào tháng 4-2021

TTO - Đề xuất tổ chức AFF Cup vào tháng 4- 2021 đang vấp phải sự phản đối từ phía Indonesia, bởi có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức vòng chung kết U20 World Cup của quốc gia này.



HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên