06/06/2019 15:56 GMT+7

HLV tuyển U23 Myanmar: Việt Nam là ứng viên cho chức vô địch SEA Games 30

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Theo đánh giá của tôi, Việt Nam đang đứng vị trí số 1 Đông Nam Á ở môn bóng đá nam. Đội tuyển U22+2 của Việt Nam cũng là ứng viên hàng đầu cho HCV SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay.

HLV tuyển U23 Myanmar: Việt Nam là ứng viên cho chức vô địch SEA Games 30 - Ảnh 1.

HLV trưởng U23 Myanmar trả lời trong cuộc họp báo trước trận đấu tại SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Ảnh: Nam Khánh

Đó là đánh giá của ông Velizar Popov, HLV trưởng đội tuyển U23 Myanmar, trong cuộc họp báo trước trận giao hữu giữa U23 Myanmar - U23 Việt Nam. 

Dù đánh giá rất cao về các cầu thủ U23 Việt Nam nhưng HLV Velizar Popov cho biết mục đích chính của ông trong trận đấu này là kiểm tra đội hình chứ không phải là một chiến thắng.

Ông Velizar Popov nói: "Trước khi đến Việt Nam, tôi đã dành thời gian để tìm hiểu về đối phương, xem băng hình, hồ sơ về các cầu thủ U23 Việt Nam. Tất nhiên các thông tin về đội tuyển quốc gia thì đầy đủ hơn, ở đội tuyển trẻ thường có sự xáo trộn mạnh nhưng tôi cũng đã có đủ các thông tin cần thiết về U23 Việt Nam". 

Đánh giá về ý nghĩa của trận giao hữu ngày mai, HLV Myanmar cho biết Việt Nam là đội bóng số 1 Đông Nam Á. "Với U23 Việt Nam hiện nay (lực lượng nòng cốt của đội U22+2 tham dự SEA Games 30 vào cuối năm tại Philippines), cũng là ứng viên số 1 chức vô địch. 

Trận giao hữu ngày mai sẽ là bài thử nghiệm tuyệt vời để tôi biết U23 Myanmar đang ở đâu, cần làm gì để có thể cạnh tranh với Việt Nam tại SEA Games 30. Bản thân tôi cũng tò mò xem U23 Myanmar sẽ đấu như thế nào khi gặp U23 Việt Nam vào ngày mai, xem họ đã sẵn sàng cho SEA Games 30 hay chưa".

Được đánh giá là tài năng đặc biệt của bóng đá Myanmar hiện tại và trong tương lai, cầu thủ Win Naing Tun cho biết anh rất hâm mộ Quang Hải, Văn Hậu của U23 Việt Nam. Tiếc là trong trận đấu này hai cầu thủ trên đều vắng mặt vì tham dự King’s Cup với đội tuyển Việt Nam.

Về phía chủ nhà U23 Việt Nam, HLV Kim Han Yoon đã không có mặt trong cuộc họp báo mà giao quyền trả lời truyền thông cho trợ lý Nguyễn Văn Đàn. Ông Đàn cho biết 28 cầu thủ của U23 Việt Nam hiện nay đều đủ sức khỏe để tham dự trận đấu với Myanmar vào tối mai, hiện cả đội đã sẵn sàng.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn nói: "Trận đấu ngày mai sẽ diễn ra quyết liệt và hấp dẫn bởi đây là cuộc kiểm tra của các cầu thủ trước thềm SEA Games 30. Nếu muốn có tên trong danh sách tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games vào cuối năm thì họ phải thể hiện hết mình trong trận đấu này. Chỉ tiếc là các cầu thủ Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Văn Hậu… không thể có mặt trong trận đấu này vì chấn thương hoặc bận làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia".

Trận giao hữu U23 Việt Nam - U23 Myanmar diễn ra lúc 20h ngày 7-6 tại SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và được truyền hình trực tiếp trên VTC1.

HLV tuyển U23 Myanmar: Việt Nam là ứng viên cho chức vô địch SEA Games 30 - Ảnh 2.

HLV và cầu thủ hai đội bắt tay trong cuộc họp báo - Ảnh: Nam Khánh

Thủ môn Bùi Tiến Dũng là đội trưởng tuyển U23 Việt Nam

Trước trận giao hữu U23 Việt Nam - U23 Myanmar diễn ra, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã được bầu làm đội trưởng U23 Việt Nam.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, Tiến Dũng nói: "Tôi rất tự hào khi được bầu là đội trưởng U23 Việt Nam tham dự trận giao hữu này. Đây là vinh dự cũng như trách nhiệm lớn lao của tôi. Khi được bầu làm đội trưởng, tôi có nói với các đồng đội là hãy tập luyện hết mình, đoàn kết khi thi đấu, tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện để có thể có được kết quả tốt nhất".

U23 Việt Nam bị Viettel cầm hòa không bàn thắng U23 Việt Nam bị Viettel cầm hòa không bàn thắng

TTO - Chiều 4-6, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Han Yoon đã có trận đấu tập với CLB Viettel. Các học trò của HLV Kim Han Yoon chưa thể hiện được gì nhiều và để cho đối thủ cầm hòa với tỉ số 0-0.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên