03/04/2019 23:24 GMT+7

HLV tuyển nữ Uzbekistan: 'Tuyển nữ Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng khéo léo'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận thua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1-2 ở trận mở màn bảng B vòng loại thứ hai Olympic 2020 chiều 3-4, HLV trưởng đội tuyển nữ Uzbekistan Robert Gai thừa nhận các cô gái Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng có sự khôn ngoan và khéo léo.

HLV tuyển nữ Uzbekistan: Tuyển nữ Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng khéo léo - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam chào cờ trước trận đấu với Uzbekistan - Ảnh: VŨ LÂM

Huỳnh Như ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển nữ Việt Nam ở phút thứ 8. Nhưng chỉ sau đó 3 phút, hậu vệ Ugiloy Kuchkarova đã cân bằng tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà. 

Thể hình cao to và thể lực tốt đã giúp đội tuyển nữ Uzbekistan chơi lấn lướt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu. 

Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công của các cô gái Việt Nam tỏ ra khá lợi hại. Phút 57, đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng quả phạt 11m từ tình huống phản công nhanh sau khi hậu vệ Uzbekistan phạm lỗi trong vòng cấm. Tuyết Dung sút phạt 11m thành công ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Những phút sau đó, Uzbekistan tấn công dồn dập và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm. Trong đó, ở phút 90+3, đội chủ nhà suýt nữa đã có bàn gỡ hòa 2-2 từ tình huống đá phạt trực tiếp nếu như thủ môn Kim Thanh không chơi xuất sắc.

Vì thế, HLV Robert Gai không giấu được sự tiếc nuối với trận thua của đội nhà. Phát biểu sau trận đấu, ông nói: "Đội tuyển nữ Việt Nam tuy có thể hình nhỏ bé nhưng có sự khéo léo, khôn ngoan, chiến thuật hợp lý cộng với sự may mắn đã giành chiến thắng".

HLV tuyển nữ Uzbekistan: Tuyển nữ Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng khéo léo - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung họp chiến thuật với toàn đội trước trận - Ảnh: VŨ LÂM

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam đã có chút may mắn trong trận thắng này. "Uzbekistan có thể hình tốt và tốc độ. Họ chơi bóng dài nên đã gây áp lực cho chúng tôi ở hiệp một. Nhưng sang hiệp hai, tôi đã thay đổi đấu pháp, cho đội đá nhỏ và đá nhanh hơn khiến đội bạn bị lúng túng và xuống sức. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng chúng tôi  có chút may mắn khi đã bảo toàn được chiến thắng 2-1", ông nói.

Ở trận còn lại, Hong Kong hòa Jordan 0-0. Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm. Hong Kong và Jordan xếp ngay phía sau. Uzbekistan xếp chót. 

Ngày 6-4 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Hong Kong, còn Uzbekistan sẽ gặp Jordan. Đội dẫn đầu bảng sẽ giành quyền tham dự vòng loại thứ 3.  

 

Tuyển nữ VN tranh vé đến Olympic 2020 Tuyển nữ VN tranh vé đến Olympic 2020

TTO - 17h hôm nay (3-4), đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ gặp chủ nhà Uzbekistan ở trận mở màn bảng B vòng loại thứ hai Olympic Tokyo 2020.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên