25/03/2021 05:12 GMT+7

HLV Trương Việt Hoàng: 'Tôi không nghĩ Viettel bị HAGL chọc thủng lưới tới 3 lần'

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đó là chia sẻ của HLV Trương Việt Hoàng sau khi CLB Viettel có trận thua đậm 0-3 trước HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy vào tối 24-3.

HLV Trương Việt Hoàng: Tôi không nghĩ Viettel bị HAGL chọc thủng lưới tới 3 lần - Ảnh 1.

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của HAGL trước Viettel ở vòng 5 V-League 2021 - Ảnh: HỮU TẤN

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: "Tôi không nghĩ Viettel sẽ bị HAGL chọc thủng lưới 3 lần. Tôi chỉ nghĩ sẽ bị thua 1 bàn thôi. Khi để thua 3 bàn, tôi vẫn muốn các cầu thủ tập trung, không để thua quá nhiều trong trận".

Trong khi đó, HLV Kiatisuk (HAGL) hào hứng nói: "Tôi xem nhiều trận HAGL đối đầu Viettel trước đây. Từ đây, tôi có một số điều chỉnh, ví dụ như để Nguyễn Trung Đại Dương đá từ đầu, Công Phượng vào từ hiệp 2.

Việc thi đấu trên sân khách rất khó khăn. Trận trước chúng tôi có 1 điểm. Tôi nói với cầu thủ rằng nếu trận này muốn có 3 điểm thì sẽ càng thêm tự tin. Nếu muốn chiến thắng, chúng tôi phải chiến đấu cùng nhau.

Tôi nói với các cầu thủ phòng ngự rằng họ quan trọng không kém gì tấn công. Chúng tôi chú trọng rèn luyện các nhân tố ở hàng thủ, may mắn có 3 tuần nghỉ vừa rồi".

HLV Kiatisuk cũng tiết lộ cách giúp Công Phượng chấm dứt chuỗi tịt ngòi: "Tôi nói với cậu ấy rằng tôi cũng là tiền đạo, cũng từng chịu nhiều áp lực nhưng điều quan trọng là giúp đội bóng chiến thắng chứ không nhất thiết phải ghi bàn. Điều đó giúp Phượng cởi bỏ được áp lực".

HLV Trương Việt Hoàng cũng đánh giá cao bàn thắng của Công Phượng: "Trong tình huống đấy, hàng phòng ngự Viettel không áp sát được, thủ môn lại bị che mắt. Cú sút của Công Phượng cũng rất hiểm".


HLV Kiatisuk mong Hùng Dũng mau chóng khỏe mạnh trở lại

Nhận được câu hỏi nêu quan điểm về tình huống Hùng Dũng gãy chân, HLV Kiatisuk nói: "Tôi rất khó nói về án phạt dành cho Hoàng Thịnh. Người thực hiện việc phạm lỗi nhiều khi không kiểm soát được cảm xúc, hành động của mình. Tôi chỉ mong Hùng Dũng mau chóng khỏe mạnh trở lại vì cậu ấy là trụ cột của đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội".

HLV Kiatisuk cũng từ chối tiến cử ai thay thế Hùng Dũng: "Tôi không thể nói ai được. Tôi mong HLV Park Hang Seo sẽ có những lựa chọn phù hợp. Nếu ông Park muốn có cầu thủ nào của HAGL, chúng tôi luôn sẵn sàng".

HLV Trương Việt Hoàng cũng có chung quan điểm. Khi được hỏi liệu Hoàng Đức có thể thay thế, HLV trưởng Viettel cho rằng đấy là một phương án.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên