20/10/2014 06:00 GMT+7

HLV Toshiya Miura: “Tôi chỉ chọn người giỏi nhất”

N.KHÔI - H.ĐĂNG thực hiện
N.KHÔI - H.ĐĂNG thực hiện

TT - Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ về việc loại khỏi đội tuyển hai cầu thủ có nhiều đóng góp cho bóng đá VN là Vũ Phong và Quốc Anh, HLV trưởng Toshiya Miura cho biết ông chỉ chọn những người giỏi nhất.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết: “Ở Asiad Incheon 2014 diễn ra tại Hàn Quốc, tôi đã phát hiện được ba cầu thủ là Thanh Hiền, Minh Tùng và Ngọc Thắng. Họ đã thi đấu xuất sắc và đáp ứng được những yêu cầu của tôi đối với đội tuyển quốc gia. Vì vậy tôi phải loại bớt ba cầu thủ Vũ Phong, Quốc Anh và Minh Tâm do họ chưa có được phong độ tốt nhất sau đợt tập huấn tại Nhật Bản. 30 cầu thủ mà tôi gọi trong đợt tập trung cuối này nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014 đều là những cầu thủ giỏi nhất. Tuy nhiên, đây là một con số quá nhiều. Do đó, tôi sẽ phải chọn lọc thêm nữa nhằm có được đội hình tốt nhất cho AFF Suzuki Cup 2014”.

* Ông loại hai cầu thủ 29 tuổi Vũ Phong và Quốc Anh nhưng vẫn giữ lại những cầu thủ lớn tuổi khác như Phước Tứ, Minh Châu, Văn Biển, Tấn Tài, Công Vinh...

- Tôi thấy không có vấn đề gì khi giữ lại bốn cầu thủ nói trên cả. Họ đã thi đấu rất tốt và đáp ứng mọi tiêu chuẩn của tôi trong chuyến tập huấn ở Nhật Bản vừa qua. Trước mắt chúng tôi có một giải đấu quan trọng là AFF Suzuki Cup 2014 và tôi cần những người giỏi nhất cho giải đấu này. Các cầu thủ nói trên là những người mà tôi cần.

* Chuyến tập huấn tại Nhật Bản vừa qua có điều gì làm ông không hài lòng?

- Mọi thứ diễn ra ở Nhật đều khiến tôi hài lòng khi các cầu thủ rất cố gắng và tỏ ra nghiêm túc trong tập luyện lẫn thi đấu. Chúng tôi đã được cọ xát với nhiều đối thủ mạnh: thua đội tuyển sinh viên Nhật Bản 1-3, thua CLB Vissel Kobe 1-5 và thắng CLB Kyoto Sanga 4-3. Tuy nhiên, những kết quả trên không quá quan trọng do chúng tôi đang trong quá trình thử nghiệm nhân sự và lối chơi. Và mặc dù còn nhiều thứ phải cải thiện, tôi vẫn xem nỗ lực của các cầu thủ là điều quan trọng nhất. Họ cũng có sự tiến triển về thể lực dưới sự giúp đỡ của chuyên gia thể lực Fujimoto Hiroo. Ông ấy đã giúp các cầu thủ đáp ứng được những yêu cầu về khối lượng công việc của tôi trong các buổi tập.

* Ông chờ đợi gì ở lần tập trung cuối tại Bình Dương?

- Như tôi đã nói ở trên, các cầu thủ VN vẫn có nhiều điều cần phải cải thiện. Trong đó yếu tố quan trọng nhất là thể lực khi chúng tôi chỉ còn lại khoảng 20 ngày để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Tôi cũng muốn tập luyện nhiều hơn cho đội về mặt chiến thuật, chúng tôi cần phải đa dạng hơn nữa trong lối chơi.

* Ông có dự định gọi thêm một số cầu thủ từ lứa U-19 VN lên đội tuyển VN không?

- Có lẽ bây giờ thì chưa. Tôi không hiểu tại sao giới truyền thông luôn hỏi tôi về các cầu thủ U-19 VN. Tôi đã xem nhiều trận đấu của đội tuyển U-19 VN và nhận ra nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng họ vẫn chỉ là các cầu thủ trẻ. Tất nhiên có thể tôi sẽ gọi một số cầu thủ từ đội tuyển U-19 VN nếu họ thi đấu tốt. Nhưng điều đó không thật sự quá quan trọng vì họ vẫn là một đội bóng trẻ.

* Ông đã dẫn dắt đội tuyển Olympic VN thi đấu khá tốt ở Asiad Incheon 2014 khi toàn thắng cả hai trận vòng bảng trước Olympic Iran 4-1 và Olympic Kyrgyzstan 1-0. Liệu ông có cảm thấy thêm nhiều sức ép khi dẫn dắt đội tuyển VN thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2014 trên sân nhà sắp tới?

- Ồ, hoàn toàn không. Cảm giác cũng tương tự như khi dẫn dắt đội tuyển Olympic VN ở Asiad 17 thôi. Tôi luôn tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc, không chỉ là trong những buổi tập luyện hoặc các trận đấu giao hữu. Việc được tham dự các giải đấu chính thức như AFF Suzuki Cup 2014 cũng khiến tôi cảm thấy vui thay vì căng thẳng. Tôi đang nghiên cứu các đối thủ của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2014 để có thể giành kết quả tốt nhất tại giải.

[box]Đội tuyển VN tập trung tại Bình Dương

Tối 19-10, đội tuyển VN với 30 cầu thủ đã hội quân trở lại tại Bình Dương trong đợt tập trung cuối cùng nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ đóng quân tập luyện tại Bình Dương trong thời gian 10 ngày. Sau đó, đội tuyển VN sẽ di chuyển vào TP.HCM và dự kiến thi đấu hai trận giao hữu, trước mắt là trận đấu với Bahrain vào ngày 29-10. Trận thứ hai nhiều khả năng diễn ra ngày 4-11 và đối thủ là đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc. Tiếp đó, toàn đội sẽ di chuyển ra Hà Nội thi đấu giao hữu với đội tuyển Palestine  (9-11) và Malaysia (16-11) trên sân Mỹ Đình trước khi bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, trợ lý HLV Ngô Quang San cho hay tình trạng thể lực, đặc biệt là sức bền,  của các tuyển thủ VN đã được nâng cao rõ rệt sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản. HLV Miura bắt buộc các tiền đạo hoặc tiền vệ khi mất bóng phải nhanh chóng tiếp cận, truy đuổi để gây áp lực với đối thủ và sớt chia gánh nặng cùng hàng hậu vệ. Để thực hiện được yêu cầu này, bắt buộc các tuyển thủ phải duy trì nền tảng thể lực dồi dào. Trong giáo án huấn luyện của HLV Miura có rất nhiều bài tập bổ trợ thể lực thiết thực, khoa học, nhờ vậy các tuyển thủ tránh được sự nhàm chán để “nuốt” trọn các bài tập nặng về sức bền thể lực.

Trong vòng một tháng tới sẽ có thêm tám tuyển thủ bị loại do ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2014 quy định mỗi đội chỉ được phép đăng ký dự giải  22 cầu thủ.

S.H.

[/box]

N.KHÔI - H.ĐĂNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên