10/12/2018 11:50 GMT+7

HLV Tang Cheng Hoe: "Chúng tôi sẽ tạo bất ngờ cho VN"

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra vào trưa 10-12 tại sân Bukit Jalil, HLV Tan Cheng Hoe cho biết Malaysia sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng trước tuyển VN.

HLV Tang Cheng Hoe: Chúng tôi sẽ tạo bất ngờ cho VN - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe ở buổi họp báo - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Tan Cheng Hoenói: "Chúng tôi có trận đấu rất tốt ở Bangkok. Hi vọng chúng tôi tiếp tục thể hiện điều đó trong trận đấu ngày mai với đội tuyển VN. Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu".

Nói về tình hình chấn thương của hai trụ cột Syazwan Andik Ishak và Mohd Aidil Zafuan, ông Tan Cheng Hoe cho biết phải chờ buổi tập tối nay (10-12) để kiểm tra lại một lần nữa trước khi quyết định có tung cả hai ra sân trong trận đấu với VN. 

Đánh giá về đội tuyển VN năm 2010 và 2018, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng VN đã mạnh hơn rất nhiều và chiến thuật cũng thay đổi. 

"Năm 2010, tôi có kỷ niệm đẹp khi là trợ lý cho HLV Rajagobal đưa đội Malaysia giành chức vô địch còn giờ đây, tôi là HLV trưởng. Sức ép là chuyện bình thường, và các cầu thủ của tôi cần đối mặt để có thể giành chiến thắng trước VN".

Nói về trận chung kết lượt đi, ông Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Trận đấu ở vòng bảng  tại Hà Nội, chúng tôi đã chơi tốt nhưng mắc một số sai lầm nên đã trả giá bằng hai bàn thua. Các cầu thủ Malaysia đã rút ra nhiều điều sau bài học sau thất bại đó. Tất cả đang hướng tới kết quả tốt nhất cho trận đấu ngày mai (11-12). 

Chắc chắn là HLV Park Hang Seo sẽ có phương án cho các học trò khi thi đấu trên sân Bukit Jalil đầy ắp khán giả. Tôi chắc rằng đó không phải điều dễ dàng với các cầu thủ trẻ của VN. Tuy nhiên, tôi tự tin với các cầu thủ của mình. Tôi nghĩ họ sẽ tạo nên điều bất ngờ cho Việt Nam".

HLV Tang Cheng Hoe: Chúng tôi sẽ tạo bất ngờ cho VN - Ảnh 2.

Đội trưởng Zaquan Adha tại buổi họp báo - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Về phần mình, đội trưởng Zaquan Adha cho rằng trận chung kết sẽ rất khác với các trận đấu khác. "Đây là trận đấu đặc biệt cho tôi và đồng đội. Hi vọng chúng tôi có thể giành lợi thế trước khi đến VN sau khi đã vượt qua Thái Lan trong trận đấu nhiều cảm xúc. 

Chúng tôi thua VN 0-2 ở vòng bảng. Nhưng trận chung kết sẽ rất khác, SEA Games 2009 cũng vậy. Chúng tôi thua VN 1-3 ở vòng bảng nhưng đã thắng 1-0 trong trận chung kết".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên