29/03/2019 05:31 GMT+7

HLV Solskjaer: 'Việc đầu tiên của tôi là gọi cho ông Alex Ferguson"

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Sau khi chính thức ký hợp đồng dẫn dắt CLB Manchester United (M.U) trong thời gian 3 năm, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã trải lòng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Daily Mail (Anh) ngày 29-3.

HLV Solskjaer: Việc đầu tiên của tôi là gọi cho ông Alex Ferguson - Ảnh 1.

HLV Solskjaer đặt mục tiêu đưa "Quỷ đỏ" trở lại là số 1 của Premier League - Ảnh: Getty Images

Sau chuỗi thành tích ấn tượng 14 thắng 2 hòa 3 thua, HLV Solskjaer đã được ký hợp đồng chính thức với M.U có thời hạn 3 năm với lương 7 triệu bảng Anh mỗi năm. Ngay sau khi nhận tin mừng, nhà cầm quân 46 tuổi này đã gọi điện thoại tâm sự với ông thầy cũ Alex Ferguson.

HLV Solskjaer nói với Daily Mail: "Một trong những cuộc gọi đầu tiên của tôi sau khi được ký hợp đồng là gọi cho Alex Ferguson. Chúng tôi đã nói rất nhiều thứ từ công việc cho đến chuyện riêng tư, nhưng ở đây tôi xin phép không thảo luận về những nội dung đã nói". 

Vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) là mục tiêu số một mà ông Solskjaer muốn cùng M.U đạt được: "Nâng cúp vô địch Premier League chắc chắn luôn là điều mà chúng tôi mong đợi nhất. Chúng tôi đã làm điều này rất nhiều lần trong quá khứ nên không thể chờ đợi quá lâu để làm điều đó lần nữa".

Nhà cầm quân 46 tuổi này luôn nổi tiếng là người lạc quan, vui vẻ và ông hi vọng điều này sẽ giúp tạo nên bầu không khí thoải mái ở M.U. 

HLV Solskjaer nói: "Mỗi ngày khi bước ra khỏi cửa, tôi luôn giữ nụ cười trên gương mặt. Tôi hi vọng sẽ mang đến niềm vui và thời gian tốt đẹp cho người hâm mộ, cầu thủ, ban huấn luyện và tất cả mọi người ở Old Trafford. Nhưng tôi sẽ luôn là chính tôi, một người lạc quan và vui tính". 

Đối với bất cứ HLV nào được dẫn dắt CLB lừng danh như M.U là một vinh dự đặc biệt nhưng với HLV Solskjaer thì điều đó có ý nghĩa hơn cả một giấc mơ: "Khi một người nhận một công việc mới, họ hay nói đó là một công việc trong mơ. Nhưng với tôi nó còn hơn cả một giấc mơ. Tôi đã khát khao điều này từ rất lâu và giờ mọi thứ trở thành hiện thực. Tôi vinh dự khi được dẫn dắt đội bóng tiến về phía trước". 

Nhân dịp này, Solskjaer cũng cảnh báo các cầu thủ phải chăm chỉ tập luyện và cố gắng nhiều hơn nữa nếu không sẽ bị đào thải. 

Ông nói: "Bất cứ cầu thủ nào tự mãn sẽ không thể tồn tại lâu dài ở Old Trafford. Tôi cũng vậy, tôi không thể tự mãn và mang tâm lý nghỉ ngơi sau khi đã chính thức có một công việc. Bây giờ mọi việc vẫn đang rất khó khăn, chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều và leo qua những ngọn núi cao để có thể gặt hái thành công". 

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên