28/12/2019 11:12 GMT+7

HLV Shin Tae Yong và thách thức “3 trong 1”

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sau nhiều ngày đồn đoán, HLV người Hàn Quốc Shin Tae Yong đã ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tuyển Indonesia. Không chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông Shin còn nắm cả đội tuyển U23 và U20 Indonesia.

HLV Shin Tae Yong và thách thức “3 trong 1” - Ảnh 1.

Indonesia đánh cược với canh bạc HLV “3 trong 1” Shin Tae Yong - Ảnh: SCMP

Dù chưa có thống kê chính thức nào, nhưng có lẽ ông Shin Tae Yong là HLV nắm cùng lúc nhiều đội tuyển nhất trên thế giới. Giao nhiệm vụ "3 trong 1" này cho HLV Shin, LĐBĐ Indonesia (PSSI) không giấu ý muốn: các đội bóng của họ phát triển theo một hệ thống cũng như lối chơi thống nhất và xuyên suốt. Nếu hiệu quả, kế hoạch này có thể trở thành bước ngoặt hồi sinh đội tuyển Indonesia trong tương lai.

Tuy nhiên, PSSI và ông Shin phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Cụ thể, PSSI đang chơi một canh bạc lớn mà không hề nắm được bất kỳ phần trăm chiến thắng nào. 

Nói vậy bởi PSSI chỉ biết HLV Shin Tae Yong qua danh tiếng, còn cách ông làm việc thế nào, có phù hợp với bóng đá Indonesia hay không họ vẫn chưa rõ. 

Nếu ông Shin không đáp ứng được sự kỳ vọng, bóng đá Indonesia sẽ phải trả cái giá rất đắt và lần này là cả hệ thống, chứ không còn chỉ là đội tuyển quốc gia.

Từng kinh qua đủ các cấp độ đội tuyển Hàn Quốc, nhưng ông Shin lại chưa có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng nước ngoài. 

Ngoài ra, ông Shin phải đối diện với khối lượng công việc khổng lồ tại Indonesia. Ở cấp độ tuyển quốc gia, ông Shin phải nỗ lực vực dậy một đội tuyển Indonesia thua cả năm trận tại bảng G vòng loại World Cup 2022 và đã hết cơ hội đi tiếp.

Trong khi đó, nhiệm vụ của ông Shin ở tuyển U23 là chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2022 và SEA Games 2021 tại VN. 

Đây là hai giải đấu quan trọng mà bóng đá Indonesia khát khao giành thành tích cao. Tuy nhiên, thử thách và cũng là mục tiêu quan trọng nhất của ông Shin sẽ nằm ở đội tuyển U20 Indonesia. 

HLV 49 tuổi người Hàn Quốc này phải vận dụng kinh nghiệm khi từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ Hàn Quốc để giúp U20 Indonesia thi đấu tốt tại VCK U20 World Cup 2021 trên sân nhà. Người hâm mộ Indonesia đang dồn mọi sự kỳ vọng vào đội tuyển U20 của mình.

Dù trước mắt là nhiều khó khăn, nhưng HLV Shin Tae Yong cũng có những lợi thế nhất định. Đầu tiên, thành công của HLV Park Hang Seo cùng bóng đá VN sẽ là động lực cho ông Shin trong việc thực hiện trọng trách cùng bóng đá Indonesia. 

Ngoài ra, lứa cầu thủ U20 và U23 Indonesia có chất lượng rất tốt và nếu ông Shin có năng lực đúng với danh tiếng của mình, việc vực dậy bóng đá Indonesia không phải bất khả thi.

Vài nét về HLV Shin Tae Yong

HLV Shin Tae Yong sinh ngày 11-10-1970. Khi còn là cầu thủ, ông Shin chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. HLV Shin từng khoác áo các đội tuyển U17, U20, U23 và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Trong màu áo tuyển Hàn Quốc, ông Shin thi đấu tổng cộng 23 trận, ghi 3 bàn thắng.

Sau khi giải nghệ, ông Shin tham gia công tác huấn luyện và lần lượt dẫn dắt các đội U23, U20 và tuyển Hàn Quốc. Thành công đáng nhớ nhất của ông Shin trong sự nghiệp huấn luyện là cùng tuyển Hàn Quốc đánh bại Đức 2-0 ở vòng bảng World Cup 2018.

HLV Shin Tae Yong cùng lúc dẫn dắt U20, U23 và tuyển quốc gia Indonesia HLV Shin Tae Yong cùng lúc dẫn dắt U20, U23 và tuyển quốc gia Indonesia

TTO - Ngày 26-12, trang thể thao Bola Sports (Indonesia) khiến các cổ động viên bóng đá Đông Nam Á không khỏi ngỡ ngàng khi tiết lộ HLV Shin Tae Yong không chỉ dẫn dắt tuyển Indonesia mà còn nắm luôn đội U23 và đội U20 nước này.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên