10/12/2018 11:22 GMT+7

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển VN cần giữ bình tĩnh trên sân Bukit Jalil'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Đó là phát biểu của HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và VN diễn ra vào trưa 10-12 tại sân Bukit Jalil.

HLV Park Hang Seo: Tuyển VN cần giữ bình tĩnh trên sân Bukit Jalil - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo tại buổi họp báo - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Park nói: "Đây là trận chung kết đầu tiên của VN sau 10 năm. Từ năm 2008 đến giờ, tuyển VN thắng Malaysia 5 trận sau 10 lần gặp nhau. Nhưng ngày mai (11-12) là khoảnh khắc đặc biệt, trận đấu rất đặc biệt đối với chúng tôi vì đó là trận chung kết. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng trình diễn phong độ tốt nhất".

Nói về sân Bukit Jalil có sức chứa hơn 87 ngàn khán giả, ông Park cho rằng các cầu thủ cần giữ được sự bình tĩnh. 

Ông Park cho biết: "Do sẽ có nhiều CĐV Malaysia đến sân nên tôi đã nói với các học trò cần giữ được sự tỉnh táo cần thiết cho trận đấu. Chắc chắn sân vận động nào cũng sẽ rất cuồng nhiệt trong trận chung kết. Nhưng đó không phải là vấn đề vì tôi sẽ chỉ đạo cầu thủ bằng những ký hiệu, cử chỉ hành động của cơ thể. 

Chúng tôi đã thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng, nhưng trận chung kết rất khác. Họ đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đến được trận chung kết. Hàng công của họ cũng có tiền đạo xuất sắc".

HLV Park Hang Seo: Tuyển VN cần giữ bình tĩnh trên sân Bukit Jalil - Ảnh 2.

Ông Park ngắm nhìn chiếc Cúp vô địch - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tuyển VN có rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, họ chưa có nhiều kinh nghiệm chơi trong một sân vân động như vậy. Tôi nói với họ rằng, không có nhiều cơ hội để thi đấu trong điều kiện như vậy. Về vấn đề khán giả dùng laser, tôi nghĩ rằng ban tổ chức phải có biện pháp ngăn chặn các hành vi như vậy khi cho khán giả vào sân.

Về phần mình, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng chia sẻ: "Toàn đội đã tập luyện chăm chỉ trong những ngày qua. Chúng tôi cũng đã xem băng hình thi đấu của Malaysia. Chúng tôi nhìn vào đấy để cố gắng chuẩn bị chiến thuật hợp lý để bước vào trận đấu vào ngày mai". 

Trọng Hoàng tỏ ra thận trọng trước trận đấu khi nhắc về kỷ niệm cũ đáng buồn của anh cũng như bóng đá VN. "Bản thân tôi đã nhiều lần đối đầu cùng Malaysia và mỗi trận đấu đều có nhiều cảm xúc đáng nhớ. Nhưng tôi nhớ nhất thất bại trong trận chung kết SEA Games 2009 tại Lào. Chúng tôi đã giành chiến thắng 3-1 ở vòng bảng nhưng sau đó lại gục ngã với tỉ số 1-0. 

Sau những trận thua như thế, chúng ta phải rút ra những bài học. Ở vòng bảng, Malaysia đá bình thường. Nhưng càng vào sâu họ đá càng hay, càng gắn kết. Tôi sẽ nói với đồng đội điều này để thi đấu tốt trong trận đấu sắp tới".

Trọng Hoàng cũng cho rằng đá trên sân đông khán giả là điều không hề dễ dàng. Anh nói: "Tôi từng đá trên sân Bukit Jalil ở bán kết AFF Cup 2010, khán giả rất đông và cuồng nhiệt. Đây là điều khó khăn mà đội tuyển VN sẽ gặp khi đối đầu cùng Malaysia vào ngày mai (11-12)" .


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên