16/03/2021 12:21 GMT+7

HLV Park Hang Seo: 'Tôi quan tâm tình hình nhập tịch của đối thủ'

NGUYÊN KHÔI thực hiện
NGUYÊN KHÔI thực hiện

TTO - 'Hiện tôi và các trợ lý sẽ trực tiếp đến các sân để tìm hiểu thông tin về các cầu thủ tiềm năng cho đội tuyển Việt Nam và tình hình chấn thương của các trụ cột. Đối với đội bạn, điều tôi quan tâm là tình hình nhập tịch của các cầu thủ'.

HLV Park Hang Seo: Tôi quan tâm tình hình nhập tịch của đối thủ - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn trực tuyến với Tuổi Trẻ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 15-3, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ với Tuổi Trẻ về kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Ông Park nói: "Thời gian vừa qua, công việc chính của tôi không còn là phân tích đối thủ nữa mà tập trung phân tích chiến thuật của đội tuyển Việt Nam".

* Ưu tiên hàng đầu của ông khi V-League trở lại?

- Sau khi V-League 2021 trở lại hôm 13-3, hiện tôi và các trợ lý sẽ đi trực tiếp đến các sân để tìm hiểu thông tin về các cầu thủ tiềm năng cho đội tuyển Việt Nam và tình hình chấn thương của các trụ cột. 

Trong tháng 5, tôi dự kiến tập trung đội tuyển với 34 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn để đá ba trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6 tới tại UAE.

* Ông đánh giá việc phải thi đấu ở UAE như thế nào?

- Vào tháng 6, nhiệt độ tại UAE hơn 30 độ C, độ ẩm bình quân từ 60-80%. Sắp tới, thời tiết tại Hà Nội sẽ khá giống với tại UAE, điều kiện sân bãi ở Hà Nội cũng khá tốt nên chúng tôi đang dự tính việc tập trung đội tuyển có thể diễn ra ở đây. 

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu VCK Asian Cup 2019 tại UAE. Tôi hi vọng các cầu thủ sẽ tận dụng kinh nghiệm cũng như những trải nghiệm với điều kiện thi đấu ở Asian Cup 2019 để phát huy khả năng tối đa ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

* Việc không phải thi đấu trên sân của chủ nhà Malaysia đầy ắp khán giả có phải là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam?

- Chúng ta từng đá với Malaysia ở AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil có sức chứa hơn 80.000 chỗ. Đá trên sân ấy khán giả rất đông, tiếng cổ vũ rất lớn, tạo áp lực nhất định cho các cầu thủ Việt Nam. Vì vậy việc thi đấu ở UAE có lợi cho tuyển Việt Nam. Nhưng ngược lại, chúng ta cũng thiệt thòi khi không được thi đấu trên sân nhà trong trận gặp Indonesia.

* Việc tuyển UAE liên tục thay đổi HLV có phải là lợi thế cho Việt Nam?

- Tôi không có thói quen đánh giá về HLV của đối thủ và điều tôi quan tâm là tình hình nhập tịch của các đối thủ. Chúng ta có thể phân tích chung thế này. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc, tuyển Indonesia có hai trận đấu tập trong nước để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Thành phần của Indonesia có khá nhiều cầu thủ U22. Malaysia gần đây có thêm hai cầu thủ nhập tịch, còn UAE có 2-3 cầu thủ nhập tịch.

Việc UAE thay đổi HLV, tôi thấy có một đặc điểm đáng chú ý: HLV Van Marwijk hiện tại chính là người từng dẫn dắt UAE trong trận đối đầu với Việt Nam ở lượt đi (Việt Nam thắng 1-0 tại Mỹ Đình - PV). HLV người Hà Lan này có đặc điểm: tập trung an toàn cho hàng phòng ngự trước khi triển khai tấn công. Việc gặp lại ông ấy sẽ giúp chúng tôi hiểu về mặt chiến thuật của UAE.

* Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn chưa có phong độ tốt khi trở lại sau chấn thương. Văn Hậu đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương. Điều này có làm ông lo lắng cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam?

- Tôi lo lắng bởi đây là ba trụ cột của hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Ngày 13-3 vừa qua, tôi có đi Hải Phòng xem trận Hải Phòng - Hà Nội ở vòng 3 V-League 2021 và chứng kiến Duy Mạnh thi đấu với phong độ trên 90%. Đình Trọng không thi đấu nên tôi chưa đánh giá được. Tuy nhiên, từ đây đến lúc đội tuyển Việt Nam tập trung vẫn còn nhiều trận đấu nữa ở V-League 2021 để Duy Mạnh và Đình Trọng lấy lại phong độ vốn có của mình.

Vấn đề bây giờ là Văn Hậu. Phẫu thuật từ tháng 12-2020, theo kết luận của đội ngũ bác sĩ, từ giờ đến tháng 5 Văn Hậu không thể tập được. Vì vậy, cơ hội để Văn Hậu khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tháng 6 là rất khó.

Tôi muốn là cuối tháng 4, chúng ta sẽ có một ban hội chẩn lại chấn thương của Văn Hậu để từ đó đưa ra quyết định cụ thể. Dù vậy, từ bây giờ tôi đã chuẩn bị phương án thay thế.

* Vẫn là câu hỏi rất cũ, ông sẽ cố gắng tìm kiếm chân sút mới hay vẫn dựa vào những tiền đạo cũ như Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Công Phượng... cho vòng loại World Cup 2022?

- Tôi đã xem gần như hết tất cả các tiền đạo nội thi đấu và cũng gọi họ lên tập trung ở đội tuyển Việt Nam lẫn U22. Và có thể nói rằng hàng tiền đạo là nơi cho tôi phạm vi lựa chọn nhỏ nhất bởi 80% tiền đạo đang thi đấu ở V-League 2021 là ngoại binh. Các tiền đạo tốt nhất của Việt Nam hiện tại chỉ có Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Công Phượng.

Dù vậy, tôi cũng nhận được tín hiệu vui. Văn Toàn vừa ghi bàn trong trận Hoàng Anh Gia Lai thắng Bình Định ở vòng 3 V-League 2021. Anh Đức (đang khoác áo CLB Long An chuẩn bị thi đấu ở giải hạng nhất 2021) cũng là một lựa chọn. Một quan tâm khác của tôi là hai tiền đạo của đội tuyển U22 là Việt Cường (B.Bình Dương) và Mai Xuân Quyết (Nam Định).

Có thể chúng tôi phải tính toán đến việc thay đổi chiến thuật và xem xét phong độ các chân sút thế nào trong thời gian sắp tới để quyết định.

Tôi sẽ tham gia phát triển bóng đá trẻ ở Việt Nam

* Kế hoạch mở Học viện bóng đá trẻ mang tên ông ở Việt Nam đã đến đâu?

- Tôi muốn đóng góp một phần ít ỏi cho bóng đá Việt Nam bằng cách tham gia vào việc phát triển bóng đá trẻ. Tuy nhiên, do có nhiều khó khăn nên tôi dự tính nếu làm được thì sẽ làm ở Hà Nội, Đà Nẵng và một nơi ở phía Nam. Đối tượng tôi nhắm tới sẽ là các em học sinh.

Nếu được thì khoảng tháng 5 hay tháng 6 tôi sẽ làm thử ở Hà Nội trước khi triển khai ở miền Trung và miền Nam. Suy nghĩ của tôi cho kế hoạch này thì nhiều lắm. Có lẽ công ty quản lý của tôi sẽ giúp thực hiện điều này. Nhưng nói gì thì nói, tôi phải tập trung cho vòng loại World Cup 2022 trước đã.

HLV Park Hang Seo đến Việt Nam với lời khuyên 'không cản đường đàn em' HLV Park Hang Seo đến Việt Nam với lời khuyên "không cản đường đàn em"

TTO - HLV Park Hang Seo ghi nhớ rất kỹ và "sẽ không bao giờ quên" lời khuyên của trợ lý Lee Young-jin, trên chuyến bay đầu tiên qua Việt Nam ngay sau khi nhận lời làm HLV trưởng tuyển U23 và tuyển Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên