07/06/2019 13:56 GMT+7

HLV Park Hang Seo thừa nhận không biết nhiều về đối thủ Curacao

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Chiều 7-6 đã diễn ra buổi họp báo trước thềm trận chung kết King’s Cup 2019 giữa VN và Curacao. Ngoài những chia sẻ về đối thủ, ông Park Hang Seo còn tiết lộ về tình hình hồi phục của hậu vệ Văn Thanh.

HLV Park Hang Seo thừa nhận không biết nhiều về đối thủ Curacao - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo từ chối so sánh Văn Thanh và Trọng Hoàng - Ảnh: H.Đ.

Những ngày gần đây, Văn Thanh thường xuyên xuất hiện trong phòng tập gym và có phóng viên đặt câu hỏi cho ông Park  về việc so sánh giữa Văn Thanh và Trọng Hoàng (người đá thay vị trí hậu vệ phải khi Văn Thanh chấn thương).

Nhưng chiến lược gia Hàn Quốc thẳng thừng từ chối trả lời câu hỏi này và cho biết "sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi về chuyện so sánh giữa các cầu thủ".

Ông Park cũng chia sẻ thêm về tình trạng chấn thương của Văn Thanh: "Khi tôi chọn Văn Thanh cho King’s Cup cậu ấy đã hồi phục được khoảng 90% chấn thương, những ngày qua cậu ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục.  Chúng ta cần biết rằng các cầu thủ VN lúc này rất  mệt mỏi, phía trước họ là lịch thi đấu dày đặc ở V-League và kế hoạch cho vòng loại World Cup 2022. Đặc biệt với những cầu thủ ở Bình Dương và Hà Nội sắp tới còn phải thi đấu ở AFC nữa, họ rất mỏi mệt.

HLV Park Hang Seo trả lời PV tại buổi họp báo - VIDEO: HUY ĐĂNG

Với tư cách một HLV trưởng, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cho họ, giúp họ có được thể lực tốt nhất. Giành được chức vô địch là điều ai cũng mong mỏi, tuy nhiên chúng tôi phải có nghĩa vụ bảo vệ cầu thủ của mình. Ngày mai tôi sẽ không đưa Văn Thanh vào đội hình xuất phát.

HLV Park Hang Seo thừa nhận không biết nhiều về đối thủ Curacao - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo và HLV Bicentini chụp hình cùng nhau - Ảnh: H.Đ.

Nói về trận đấu sắp tới với Curacao, ông Park thừa nhận không biết nhiều về đối thủ này. Ông cũng khẳng định các cầu thủ VN sẽ không bỡ ngỡ khi đối mặt những ngôi sao mang đẳng cấp châu Âu của Curacao.

 "Chúng tôi từng thi đấu với nhiều đội bóng mạnh ở châu Á, ví dụ như Nhật Bản. Một nửa đội hình họ mang đến Asian Cup chơi bóng ở châu Âu, nên chuyện đối mặt với các cầu thủ đẳng cấp châu Âu không phải là điều quá bỡ ngỡ với chúng tôi.  Riêng với đội Curacao thì đến đây tôi mới biết rằng có một đất nước, một đội bóng như thế, và họ lại còn có vị trí cao trên bảng xếp hạng FIFA

Tôi cũng biết rằng có nhiều cầu thủ Curacao sinh trưởng ở Hà Lan. Họ được đào tạo kỹ năng chơi bóng ở Hà Lan lẫn những quốc gia khác ở châu Âu. Rõ ràng việc được đào tạo ở những môi trường bóng đá đẳng cấp cao như thế giúp họ có kỹ thuật rất tốt.

Riêng với VN thì đa phần chúng ta chỉ chạm trán những đội bóng ở châu Á. Việc phải gặp những đội bóng châu Âu với thể hình cao to như thế sẽ mang đến một trải nghiệm tốt cho chúng tôi".

Có mặt trong buổi họp báo cùng ông Park là tiền đạo Anh Đức. Anh chia sẻ một chút về ý nghĩa cũng như tình huống anh nằm sân sau bàn thắng này. "Trên cương vị của một VĐV, một tiền đạo, mọi bàn thắng giúp đội nhà chiến thắng đều rất ý nghĩa với tôi. Đặc biệt ở cấp độ đội tuyển thì đây là lần đầu tiên tôi ghi bàn vào lưới Thái Lan.

HLV Park Hang Seo trả lời báo chí tại cuộc họp báo - VIDEO: HUY ĐĂNG

Trước khi lên đội tuyển thì tôi bị giãn dây chằng cấp độ một. Sau tình huống ghi bàn đó tôi cảm thấy hơi bị nhói và cần phải có sự can thiệp của đội ngũ y tế", Anh Đức nói.

Trước đó, HLV Remko Bicentini của đội Curacao tham dự buổi họp báo với thái độ vui vẻ, ông dành nhiều lời có cánh cho thầy trò HLV Park Hang Seo: "Trận đấu đầu tiên chúng tôi thắng và toàn đội đã tập luyện rất miệt mài cho trận chung kết.

Về VN, tôi nghĩ họ là một đội bóng rất giàu năng lượng, họ có nhiều cầu thủ ở trình độ cao. Chúng tôi đã xem trận đấu đầu tiên và biết sơ về lối chơi của VN, chúng tôi đã tập luyện nhiều để thi đấu với họ".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên