21/03/2019 13:35 GMT+7

HLV Park Hang Seo không hài lòng với VFF về thời gian tập trung của U-23 VN

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước vòng loại bảng K U-23 châu Á 2020 diễn ra trưa 21-3 tại trụ sở LĐBĐVN (VFF), HLV Park Hang Seo đã cho rằng U-23 VN có quá ít thời gian để chuẩn bị và ông thú nhận mình không hài lòng lắm với VFF.

HLV Park Hang Seo không hài lòng với VFF về thời gian tập trung của U-23 VN - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo tại buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Mở đầu buổi họp báo, ông Park nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để giành vé dự VCK. Thông thường các đội bóng Đông Nam Á có tự trọng lớn nên họ sẽ thi đấu quyết tâm khi gặp nhau.

Chúng tôi tập luyện từ ngày 6-3, nhưng thực chất là mất vài ngày khi có nhiều cầu thủ CLB Hà Nội chuẩn bị cho AFC Cup 2019. Vì thế, thời gian tập luyện không đồng đều lắm. Tất nhiên, là HLV trưởng, tôi sẽ chuẩn bị một cách tốt nhất".

Lo cho phong độ của các cầu thủ trẻ

Trả lời cho câu hỏi "U-23 VN đang là đương kim á quân của giải. Liệu ông có gặp áp lực gì không?", ông Park cho rằng áp lực là điều luôn luôn có.

Ông nói: "U-23 VN giành ngôi á quân U-23 châu Á 2018. Nhưng đó đã thành quá khứ rồi. Giờ chúng tôi phải thi đấu cho hiện tại. Vòng loại hay VCK đều có áp lực cả. Chúng tôi thiếu thời gian tập huấn trước vòng loại U-23 châu Á 2020 nhưng sẽ cố gắng làm tốt".

Về câu hỏi "U-23 VN hiện tại có đội hình không bằng VCK U-23 châu Á 2018. Liệu U-23 VN có đi xa được không?", ông Park tỏ ra trầm ngâm: "Lứa cầu thủ hiện tại nhìn thì có thể hình tốt hơn. Tuy nhiên, năng lực cá nhân, phong độ của họ ít nhiều thấp hơn lứa cầu thủ trước.

Đại đa số cầu thủ trước đây được thi đấu thường xuyên ở V-League. Còn hiện tại, các cầu thủ đa số ít có cơ hội thi đấu ở CLB. Tôi lo cho phong độ của họ vì không được thi đấu thường xuyên nên sẽ có vấn đề".

Ông Park tỏ ra khá căng thẳng và hầu như không cười trong buổi họp báo như thường thấy. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Chúng tôi đã có những giải đấu áp lực thời gian qua. Giải đấu này có nhiều khó khăn, trong đó khó khăn nhất của tôi là không đánh giá được hết năng lực của các cầu thủ một cách toàn bộ. Bởi tôi không có thời gian để chuẩn bị thật tốt.

Nói thật là tôi không hài lòng lắm với VFF về thời gian tập trung của đội. Từ nay về sau, tôi sẽ làm việc với VFF để có quỹ thời gian tập trung chặt chẽ hơn. Tôi sẽ yêu cầu thực sự và quyết liệt để VFF có thể hỗ trợ tốt hơn so với lần tập trung này.

Bởi rõ ràng các cầu thủ về CLB thi đấu ở AFC Cup 2019 đã ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của U-23 VN. Có phát sinh như thế này thì việc huấn luyện không đạt như mong muốn".

HLV Park Hang Seo không hài lòng với VFF về thời gian tập trung của U-23 VN - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo và HLV Brunei bắt tay sau buổi họp báo - Ảnh: N.K.

VFF phải đảm bảo 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games 2019

Nhân tiện, ông Park yêu cầu VFF cho ông 5 tuần chuẩn bị cho chiến dịch giành HCV SEA Games 2019 vào cuối năm nay tại Philippines. Ông nói: "Lứa cầu thủ tham dự vòng loại U-23 châu Á 2020 là nòng cốt chuẩn bị cho SEA Games 2019. Chúng tôi cần 5 tuần chuẩn bị.

U-23 VN có những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng khoảng cách là quá lớn khi cần thay người. Ở SEA Games 2019, các đội sẽ phải đá 2 ngày/trận. Như vậy tần suất xoay tua đội hình là khá lớn. Vì thế tôi lo lắng".

Về việc chọn hai cầu thủ quá tuổi cho U-22 VN tham dự SEA Games 2019, ông Park cho rằng thời gian còn nhiều để ông quyết định sau. "Thời gian vẫn còn nhiều để tôi đánh giá lại những cầu thủ quá tuổi và từ đó chọn vị trí cần thiết nhất. Điều quan trọng là VFF phải đảm bảo cho tôi có 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games 2019", ông Park nói.

Trước câu hỏi "Quang Hải đang có phong độ không tốt có làm ông lo lắng?", ông Park bày tỏ sự không hài lòng.

Ông nói: "Tôi không đồng ý với quan điểm Quang Hải không có phong độ tốt hiện tại. Tôi không có ý kiến về phong độ của Quang Hải ở CLB Hà Nội. Nhưng thực tế là Quang Hải đá quá nhiều, nhìn vào lịch trình trong hơn một năm qua là vô cùng khốc liệt, rất mệt mỏi".

Quang Hải chỉ mới qua tuổi 20 thôi những đã gánh vác quá nhiều giải đấu cho CLB lẫn các đội tuyển quốc gia. Về HLV, tôi phải cảm ơn anh ấy rất nhiều.

HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo không hài lòng với VFF về thời gian tập trung của U-23 VN - Ảnh 4.

HLV Mohamd Darus Bin Tanjong tại buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Về phần mình, HLV Mohamd Darus Bin Tanjong của U-23 Brunei cho rằng các học trò của ông sẽ phải cố gắng rất nhiều để giành kết quả tốt. Ông nói: "Chúng tôi đến với giải với tâm thế và sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho giải từ năm ngoái, nghiên cứu kỹ U-23 VN cũng như lối chơi của các đội khác. Cầu thủ U-23 VN đều quan trọng và chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt cho trận mở màn".

HLV Mohamd Darus Bin Tanjong cũng chia sẻ ông hào hứng đối đầu với HLV Park Hang Seo. "Tôi biết ông ấy từ năm ngoái và giờ mới có dịp ngồi cạnh nhau trong buổi họp báo. Tôi rất mong được đối đầu với HLV Park Hang Seo trong trận đấu ngày mai. Đây là bảng đấu khó khăn và chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tốt nhất", ông nói.

Hàng công tuyển U23 Việt Nam: Vắng Tiến Linh, đã có Đức Chinh Hàng công tuyển U23 Việt Nam: Vắng Tiến Linh, đã có Đức Chinh

TTO - Sau khi tiền đạo Tiến Linh rời giải vì chấn thương, cựu tiền đạo Đặng Phương Nam và chuyên gia Đoàn Minh Xương đều cho rằng Hà Đức Chinh sẽ là chân sút số 1 của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020, diễn ra tại Hà Nội.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên