01/12/2017 05:54 GMT+7

​HLV Park Hang Seo bổ sung Tiến Linh và Văn Đại vào U-23 VN

N.K.
N.K.

TTO - Tối 30-11, HLV trưởng Park Hang Seo (Hàn Quốc) đã quyết định bổ sung hai cầu thủ thi đấu nổi bật ở VCK Giải U-21 báo Thanh Niên 2017 là Nguyễn Tiến Linh và Lê Văn Đại vào đội tuyển U-23 VN nhằm chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á 2018.

Tiến Linh (phải) - cầu thủ được HLV Park Hang Seo bổ sung vào đội tuyển U-23 VN. Ảnh: HÒA ANH
Tiến Linh (phải) - cầu thủ được HLV Park Hang Seo bổ sung vào đội tuyển U-23 VN. Ảnh: HÒA ANH

Cụ thể, sau hai ngày theo dõi VCK Giải U-21 quốc gia tại Bình Dương, HLV Park Hang Seo đã chấm tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và trung vệ Lê Văn Đại của đội U-21 Bình Dương.

Tiến Linh đã chơi nổi bật và lập cú đúp trong trận B.Bình Dương thắng đội Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN (PVF) 3-2 hôm mở màn. Anh cũng không phải là cái tên xa lạ khi từng khoác áo đội tuyển U-20 VN dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Còn trung vệ Lê Văn Đại được FLC Thanh Hóa cho B.Bình Dương mượn thi đấu ở VCK, không chỉ có thể hình tốt (cao 1m83) mà còn chơi rất chắc chắn trong hai chiến thắng vừa qua trước PVF 3-2 và An Giang 1-0.

Trước đó, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 32 cầu thủ lên đội tuyển U-23 VN, trong đó có 10 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Đội sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN (Hà Nội) cho đến ngày 7-12 sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải quốc tế M-150 Cup, diễn ra từ ngày 9 đến 15-12.

Tại đây, U-23 VN cùng bảng B với U-23 Myanmar và U-23 Uzbekistan. Nếu giành quyền vào bán kết và đi tiếp đến trận chung kết, U-23 VN sẽ có thêm cơ hội thi đấu với 2/3 đội tại bảng A gồm U-23 Thái Lan, U-23 Nhật Bản và U-23 CHDCND Triều Tiên. 

PVF chia tay Giải U-21 quốc gia 2017

PVF (giữa) trong trận thua SLNA 1-2. Ảnh: HÒA ANH

Chiều 30-11, VCK Giải U-21 quốc gia 2017 cũng chứng kiến một bất ngờ lớn khi ứng viên cho chức vô địch PVF đã bị loại sớm sau khi thua trận thứ hai liên tiếp trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) 1-2. Dẫn trước ngay phút thứ 5 do công của Minh Dĩ, nhưng đoàn quân của HLV Andy Preece (Anh) lại để cho SLNA ngược dòng thắng lại 2-1 sau hai pha dứt điểm của Đức Thông (phút 17) và Đức Anh (phút 90).

Kết quả này khiến các cầu thủ PVF không khỏi buồn bã khi kết thúc trận đấu. Phát biểu sau trận đấu, HLV Andy Preece chia sẻ: “Chúng tôi đã chơi tốt trước khi bị đối thủ gỡ hòa. Chúng tôi cần xem xét lại thái độ của các học trò. Chúng tôi đã có những cơ hội để nâng tỉ số nhưng đáng tiếc không thể tận dụng được. Đây là một bài học rất lớn không chỉ cho các cầu thủ mà còn cả ban huấn luyện PVF".

N.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên