05/11/2019 09:34 GMT+7

HLV Marwijk của UAE ngồi "trên lửa" trước trận gặp Việt Nam

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Sau thất bại 1-2 trước chủ nhà Thái Lan trên sân Thammasat ngày 15-10, HLV tuyển UAE Bert van Marwijk đang phải đương đầu với áp lực rất lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ UAE.

HLV Marwijk của UAE ngồi trên lửa trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Bert van Marwijk đang đương đầu với áp lực nặng nề - Ảnh: Getty Images

Thậm chí nhà cầm quân 67 tuổi này sẽ đối mặt với nguy cơ bị sa thải nếu không có kết quả tốt ở trận gặp tuyển Việt Nam vào ngày 14-11 ở loạt trận thứ 5 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bằng chứng là trong những ngày qua, các tờ báo nổi tiếng UAE như Khaleej Times, Gulf News, The National... đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích "màn trình diễn nghèo nàn" của đội tuyển UAE dưới thời của HLV Bert van Marwijk. Rất nhiều cựu danh thủ UAE cũng gây áp lực yêu cầu Liên đoàn Bóng đá UAE phải tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp với HLV người Hà Lan này, để bàn bạc việc lựa chọn nhân sự cho đội tuyển UAE.

Trong đó cựu tuyển thủ UAE Mohammed Ali đã thẳng thừng chỉ trích ông Marwijk là "thiếu hiểu biết" về bóng đá UAE nên không lựa chọn được những cầu thủ thích hợp cho đội tuyển UAE kể từ khi ông tiếp nhận vai trò "thuyền trưởng" vào ngày 20-3-2019. Đó là chưa kể trong những trận đấu đó, ông Marwijk còn thử nghiệm quá nhiều tân binh trẻ khiến lối chơi của UAE không có được sự ổn định.

Tờ báo tiếng Ả Rập Al Bayan cũng đánh giá về đội tuyển UAE dưới thời HLV Marwijk như sau: "Đội tuyển UAE hiện nay đang có vấn đề về mặt nhân sự, với nhiều cầu thủ giỏi không được triệu tập và không có được sự ổn định trong lối chơi. HLV Marwijk là người phải chịu trách nhiệm cho điều này".

Trên mạng xã hội Twitter, một số CĐV UAE cũng đã thể hiện sự bất mãn với HLV Marwijk khi đòi sa thải ông. Và rất có thể trận đấu giữa UAE với chủ nhà Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 14-11 sẽ mang tính quyết định cho "số phận" của ông Marwijk.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, UAE sẽ đến Thái Lan vào ngày 9-11 để tập luyện làm quen với múi giờ và điều kiện khí hậu Đông Nam Á trước khi sang Việt Nam. Câu hỏi đau đầu nhất của HLV Marwijk hiện nay là ai sẽ thay chân sút số 1 Ali Mabkhout bị treo giò?

Cựu danh thủ UAE Mohammed Ali: Cựu danh thủ UAE Mohammed Ali: 'Không quá khó để đánh bại đội tuyển Việt Nam'

TTO - Cựu tiền đạo Mohammed Ali khẳng định sẽ không quá khó để đội tuyển UAE đánh bại Việt Nam trong trận đấu diễn ra ngày 14-11 nếu như đoàn quân của HLV Bert Van Marwijk chơi đúng sức mình.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên