09/07/2018 22:07 GMT+7

HLV Luis Enrique dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Tối 9-7, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) chính thức bổ nhiệm chiến lược gia Luis Enrique vào ghế HLV trưởng tuyển quốc gia.

HLV Luis Enrique dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Tờ Marca đăng tải hình sau khi có thông tin HLV Enrique dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha - Ảnh: H.Đ.

Đây là một lựa chọn đã được dự đoán từ trước bởi trong số những HLV người Tây Ban Nha chưa có công việc trong thời điểm này, ông Enrique là cái tên sáng giá nhất. 

Thông tin này chính thức được chủ tịch RFEF Luis Rubiales thông báo với các phóng viên. Hợp đồng của ông Enrique trước mắt chỉ kéo dài 2 năm.

Thách thức dành cho ông Enrique là rất lớn, tương tự như khi ông tiếp quản Barca vào năm 2014. Tuyển Tây Ban Nha đã rơi vào trạng thái hỗn loạn sau vụ sa thải gây sốc HLV Julen Lopetegui ngay trước thềm World Cup 2018 vì đi đêm với CLB Real Madrid.

Dù được cựu danh thủ Fernando Hierro tiếp quản tạm thời ghế HLV, nhưng Tây Ban Nha chơi rất thiếu ổn định trên đất Nga. Họ chỉ giành được 5 điểm ở bảng B, trước khi bị chủ nhà Nga loại ở vòng 16 đội. Việc RFEF không tiếp tục gắn bó với Hierro là điều dễ hiểu.

HLV Luis Enrique dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Ông Enrique từng gặt hái nhiều thành công với Barca - Ảnh: H.Đ.

Kể từ khi rời Barca vào mùa hè năm ngoái, ông Enrique chưa nhận bất kỳ lời mời nào và đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi hơn một năm.

Vị chiến lược gia 48 tuổi có uy tín đáng kể với người hâm mộ Barca lẫn Real Madrid khi từng khoác áo cả hai đội bóng này.

Xét về sự nghiệp cầm quân, ông Enrique từng dẫn dắt AS Roma (2011-2012), Celta Vigo (2013-2014) và Barca (2014-2017). Trong giai đoạn dẫn dắt Barca, ông đã giành được 1 danh hiệu Champions League, 2 chức vô địch La Liga và 3 Cúp nhà vua.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên