12/03/2020 08:04 GMT+7

HLV Klopp: 'Sai lầm của Liverpool là không thể ghi 2 bàn trong 90 phút'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Bị biến thành cựu vương Champions League ngay từ vòng 16 đội, HLV Jurgen Klopp không che giấu sự thất vọng khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

HLV Klopp: Sai lầm của Liverpool là không thể ghi 2 bàn trong 90 phút - Ảnh 1.

HLV Jurgen Klopp - Ảnh: UEFA

Thất bại 2-3 trước Atletico Madrid trên sân nhà Anfield trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League đã khiến Liverpool phải dừng bước. Chung cuộc, Liverpool để thua với tổng tỉ số 2-4.

Tấm vé đi tiếp những tưởng đã thuộc về đội chủ nhà, khi họ dẫn trước đến 2-0. Trong hiệp 1, Wijnaldum mở tỉ số trận đấu và ở đầu hiệp phụ thứ nhất, Firmino là người gia tăng cách biệt.

Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp lại để đối phương có màn lội ngược dòng, bắt nguồn từ sai lầm của thủ thành Adrian. Đáng tiếc nhất là khi Liverpool đã dồn ép Atletico trong phần lớn thời gian trận đấu. Đội khách hầu như phải chơi trong thế chịu trận.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã chỉ ra nguyên nhân khiến Liverpool nhận thất bại. Ông nói: "Tôi không biết diễn tả như thế nào. Sai lầm của chúng tôi là không thể ghi 2 bàn trong 90 phút mà để cho bàn thắng thứ hai đến trong hiệp phụ".

"90 phút chính thức thật đặc biệt, các cầu thủ đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Thật sự tôi không diễn tả nổi những bàn thua mà chúng tôi phải nhận trong trận đấu này".

Chiến lược gia người Đức cũng thừa nhận các cầu thủ của ông đã xuống sức khi phải bước vào thời gian của hiệp phụ. "Sau bàn thắng thứ hai, các cầu thủ đã khá thấm mệt. Những gì họ thể hiện trước đó không còn được duy trì. Các pha tạt bóng không còn chất lượng nữa".

Về sai lầm đáng trách của Adrian giúp Atletico có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 và khởi đầu cho màn lội ngược dòng, ông Klopp đã bênh vực cậu học trò. Ông phát biểu rằng: "Chúng tôi sẽ không trách móc gì cậu ấy (Adrian). Cậu ấy chẳng bao giờ muốn làm điều đó cả, và cậu ấy cũng đã nhiều lần cứu thua cho chúng tôi".

HLV Klopp: Sai lầm của Liverpool là không thể ghi 2 bàn trong 90 phút - Ảnh 2.

HLV Diego Simeone - Ảnh: UEFA

Về phía bên kia chiến tuyến, HLV Diego Simeone dành nhiều lời khen cho thủ thành Jan Oblak, người có hàng loạt pha cứu thua và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chiến lược gia người Argentina đã gọi cậu học trò là "thủ môn xuất sắc nhất thế giới".

"Oblak cực kỳ quan trọng với chúng tôi cũng như nhiều cầu thủ khác. Chúng tôi đang sở hữu thủ môn xuất sắc nhất thế giới, giống như Barcelona sở hữu Messi - cũng là một người tạo ra sự khác biệt. Oblak là người giỏi nhất, anh ấy đem lại sự khác biệt cho Atletico và anh ấy đang ở nơi anh ấy xứng đáng thuộc về", ông Simeone khen học trò.

Nói về màn lội ngược dòng kịch tính trước Liverpool, HLV của Atletico Madrid thừa nhận ông cảm thấy hạnh phúc khi đã đánh bại được một trong số những đội hàng đầu châu Âu. 

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày Atletico Madrid tiễn Liverpool khỏi Champions League Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày Atletico Madrid tiễn Liverpool khỏi Champions League

TTO - Liverpool đã trở thành cựu vương Champions League sau khi để thua Atletico Madrid 2-3 ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League sáng 12-3. Dưới đây là những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của trận đấu này được phóng viên Reuters ghi lại.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên