13/03/2021 21:31 GMT+7

HLV Hà Nội FC khen ngợi pha cản phá như ghi bàn thắng của Tấn Trường

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Hà Nội FC đã giành chiến thắng đầu tiên tại V-League 2021 sau khi đánh bại Hải Phòng 2-0 tại SVĐ Lạch Tray chiều 13-3.

HLV Hà Nội FC khen ngợi pha cản phá như ghi bàn thắng của Tấn Trường - Ảnh 1.

Thủ môn Tấn Trường cản phá cú sút phạt đền của Jermie Lynch ở phút 24 trận Hà Nội FC thắng Hải Phòng 2-0 trong lượt trận đá bù vòng 3 V-League 2021 - Ảnh: HÀ NỘI FC

Hai bàn thắng của Hà Nội FC được ghi do công của Đỗ Hùng Dũng và Ngân Văn Đại. Bên cạnh đó, pha cản phá phạt đền thành công ở phút 24 của thủ môn Tấn Trường cũng được ngợi khen.

"Nếu chúng tôi thua trước thì rất khó lật lại. Pha cản phá của Tấn Trường giúp tinh thần cả đội được đẩy lên nhiều. Đó là tình huống bước ngoặt của trận đấu", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Thủ môn Bùi Tấn Trường nói anh đã bắt bài thành công Jermie Lynch: "Tôi đã thấy Jermie Lynch sút phạt đền nhiều lần. Cậu ấy có đúng một góc thôi là 'cứa lòng' góc trái khung thành. Tôi cố bắt bài. Ban đầu tôi bay lố rồi vì bóng đi sệt, thấy thế thì đưa chân ra đỡ.

Đó là tình huống thay đổi cục diện trận đấu. Chiến thắng rất quan trọng vì hai trận vừa rồi đội chưa giành được điểm nào. Tinh thần anh em rất nặng nề, sau trận thắng này thì được giải tỏa. Các trận tới chúng tôi cố gắng đạt thành tích tốt. Tôi cố gắng chơi hết mình đến khi không còn sức mới nghỉ".

Về phía Hải Phòng, người sút phạt đền thông thường là tiền đạo Andre Fagan, nhưng lần này Jermie Lynch được giao trọng trách.

"Jermie Lynch khao khát ghi bàn. Cậu ấy muốn có bàn thắng để giải tỏa tâm lý sau hai trận tịt ngòi. Nếu có cơ hội, tôi vẫn để Jermie Lynch thực hiện phạt đền", HLV Phạm Anh Tuấn lý giải.

"Hải Phòng hiệp 1 chơi tương đối tốt, nhưng một sai lầm của hàng phòng ngự đã dẫn đến bàn thua đầu tiên. Cơ hội để Jermie Lynch ghi bàn cũng bị bỏ lỡ giúp Hà Nội FC có thế trận tốt.

Tuy nhiên, chúng tôi thua Hà Nội FC không phải điều gì ghê gớm. Họ có đội hình rất tốt. Cầu thủ của họ nhiều người là tuyển thủ quốc gia. Phong độ của họ tụt là nhất thời thôi, đẳng cấp dần dần sẽ quay lại. Họ là một đội bóng lớn", HLV trưởng Hải Phòng nói thêm.

Như vậy, Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2021 sau hai trận thua liên tiếp trước Nam Định và Bình Dương. Trong khi đó, Hải Phòng để thua trận đầu tiên ở mùa giải.

Hà Nội FC thua đau ở Nam Định vì mặt sân bị tưới nước ướt đẫm? Hà Nội FC thua đau ở Nam Định vì mặt sân bị tưới nước ướt đẫm?

TTO - Hà Nội FC bị thua sốc 0-3 trước Nam Định trong ngày mở màn V-League 2021 tại sân Thiên Trường chiều 15-1. HLV Chu Đình Nghiêm nghi bị 'chơi xấu' trước trận đấu từ phía Nam Định.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên