06/12/2018 21:50 GMT+7

HLV Eriksson: 'Đội hình tuyển Việt Nam mạnh nhất AFF Cup 2018'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - HLV đội tuyển Philippines Sven Goran Eriksson đã lên tiếng chúc mừng thành tích lọt vào chung kết AFF Cup của đội tuyển VN và cho rằng: "Tuyển Việt Nam có đội hình mạnh nhất AFF Cup 2018".

HLV Eriksson: Đội hình tuyển Việt Nam mạnh nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

HLV Eriksson tại cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về Philippines thua Việt Nam 1-2- Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tại cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về AFF Cup thua VN 1-2 tối 6-12, HLV người Thụy Điển nói: "Tôi muốn gởi lời chúc mừng người hâm mộ VN. Bởi bầu không khí tại Mỹ Đình cuồng nhiệt không thua một giải đấu lớn nào trên thế giới. Tôi cũng muốn chúc mừng đội tuyển VN bởi họ là đội bóng trẻ, rất mạnh và có tương lai tươi sáng". 

"Chắc chắn trận chung kết giữa VN và Malaysia sẽ rất hấp dẫn. Tôi đánh giá tuyển VN có đội hình mạnh nhất AFF Cup 2018" - HLV Eriksson nói thêm. 

Đánh giá về đội tuyển Philippines, ông Eriksson nói: "Chúng tôi đã có sự thay đổi trong trận lượt về, vì đội bóng muốn ghi bàn để đi tiếp. Nhưng chúng tôi tấn công và phải trả giá". 

Tuy nhiên, HLV Eriksson cho rằng thất bại này không ảnh hưởng đến tương lai của ông với đội tuyển Philippines. Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ cải thiện ở ASIAN Cup 2019". 

HLV Eriksson: Đội hình tuyển Việt Nam mạnh nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo trong cuộc họp báo - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Về phía HLV Park Hang Seo, ông thầy người Hàn Quốc nói: “Tôi cảm ơn tình yêu của người hâm mộ Việt Nam khi đến sân đông như vậy. Đã mười năm rồi tuyển Việt Nam mới vào chung kết AFF Cup. Tôi rất vui vì sự nỗ lực của các cầu thủ. Tôi cũng vui khi thấy Quang Hải ghi bàn sau đường chuyền của Văn Đức. Sau đó, Công Phượng đã làm tôi ấn tượng với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0”.

Nhận xét về đối thủ Philippines, ông Park cho biết: "Philippines chơi rát trong nửa cuối hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn thắng. Họ có lợi thế thể hình nên cũng không khó hiểu khi đội tuyển VN gặp nhiều khó khăn. Sau trận lượt đi, tôi đã nghiên cứu kỹ băng hình và biết được rằng từ phút 65 trở đi Philippines đá rất rối".

"Do đó, tôi chỉ đạo các học trò phải phòng ngự chắc và giữ sạch mành lưới trong hiệp 1. Nếu làm được điều đó chúng ta sẽ có cơ hội. Tuyển Việt Nam có đội hình trẻ, xen lẫn những cầu thủ kinh nghiệm. Tôi nghĩ sự kết hợp này tạo ra đội hình tốt nhất trong mọi trận đấu" - ông Park nói.

Nhận xét về đối thủ ở chung kết là tuyển Malaysia, ông Park nói: "Dù đã thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng nhưng họ có những cầu thủ tấn công chất lượng. Do đó, chúng tôi cần phải tổ chức tốt đội hình, giữ vững thế trận và tuân thủ đấu pháp trong trận chung kết".

HLV Park cũng tỏ ra rất khiêm tốn khi cho rằng dù đã thắng HLV Sven Goran Eriksson 2 lần nhưng điều đó không có nghĩa trình độ của ông ngang bằng chiến lược gia người Thụy Điển. Khi được hỏi: "Ông đã rất bực tức khi trọng tài làm lơ những pha vào bóng rắn của Philippines?", ông Park trả lời: "Tôi không bình luận gì về trọng tài".

Việt Nam vào chung kết AFF Cup sau 10 năm Việt Nam vào chung kết AFF Cup sau 10 năm

TTO - Đá bại tuyển Philippines 2-1 ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết AFF Cup 2018 với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận. Sau 10 năm, tuyển Việt Nam lại góp mặt ở chung kết AFF Cup.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên