01/05/2021 21:14 GMT+7

HLV CLB TP.HCM vẫn muốn thay ngoại binh dù 'hết cửa' vô địch

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - HLV trưởng CLB TP.HCM, ông Alexandre Polking, hứa hẹn sẽ thay đổi ít nhất một ngoại binh, để chuẩn bị cho giai đoạn 2 V-League 2021. Ông tỏ ra tiếc nuối vì nếu đội thi đấu tốt hơn thì cũng không thể đua vô địch được nữa.

HLV trưởng CLB TP.HCM vui với sự trở lại của Lee Nguyễn sau án treo giò - Video: HOÀNG TÙNG

Buổi tập chiều 1-5 trên sân Quân khu 7 (TP.HCM) của CLB TP.HCM, các cầu thủ chủ yếu tập nhẹ, duy trì cảm giác bóng và dứt điểm cầu môn. Vào lúc 17h ngày mai 2-5, CLB TP.HCM sẽ tiếp đón Hải Phòng trên sân Thống Nhất, khuôn khổ vòng 12 giai đoạn 1 V-League 2021.

Sau buổi tập, HLV trưởng Alexandre Polking trả lời truyền thông trước trận đấu. Ông nhấn mạnh sự thay đổi quan trọng trong đội hình CLB TP.HCM: "Chúng tôi rất vui vì có sự trở lại của Lee Nguyễn sau án treo giò. Đây là trận đấu cuối của CLB TP.HCM trên sân nhà ở giai đoạn 1, chúng tôi muốn có chiến thắng dành tặng người hâm mộ".

Khi được hỏi về lực lượng ngoại binh đã và đang có sự thay đổi mạnh mẽ, ông Polking trả lời: "Rất có khả năng chúng tôi sẽ thay ít nhất một ngoại binh. Giai đoạn vừa qua, ngoại binh trên hàng công không ghi được bàn thắng. Tôi biết họ đã rất cố gắng để đáp ứng yêu cầu nhưng không hiệu quả, và việc không có bàn thắng đã gây khó khăn cho đội.

May mắn hiện tại chúng tôi đã có Patrick Silva, một cầu thủ đủ tốt nên chúng tôi không quá vội vã với vấn đề này.

Còn một vấn đề nữa, CLB TP.HCM đã để lọt lưới những bàn thua không đáng, ở những tình huống đơn giản quá. Trong giai đoạn chuyển nhượng sắp tới, nếu chúng tôi có được phương án mới thì sẽ cải thiện khâu phòng ngự".

HLV CLB TP.HCM vẫn muốn thay ngoại binh dù hết cửa vô địch - Ảnh 2.

Patrick Silva (bìa phải) đã có bàn thắng ngay trong trận ra mắt CLB TP.HCM - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hiện tại CLB TP.HCM đang xếp thứ 13/14 với 11 điểm, cách 5 điểm so với top 6 đua vô địch và vẫn còn 2 vòng đấu cuối. Trên lý thuyết, đội bóng thành phố vẫn còn cơ hội. Nhưng xét về tình hình phong độ và biến động lực lượng, ông Polking đã sớm tính đến phương án cho trường hợp CLB TP.HCM phải đua trụ hạng ở giai đoạn 2.

Vị HLV mang hai quốc tịch Brazil và Đức chia sẻ: "Chúng tôi đã đánh mất điểm ở các trận đấu và tình huống quan trọng. Đi kèm theo đó là sự không may mắn khi lực lượng, đặc biệt ở các vị trí trụ cột, liên tục gặp chấn thương rồi án treo giò.

Vấn đề tiếp theo, giải đấu với thể thức này là quá ngắn, vì chỉ sau 13 vòng đấu đã phân nhóm rồi. Lượt về nếu chúng tôi có thay đổi gì đi nữa, hoặc phong độ tốt lên, việc phân nhóm cũng đã xong rồi và không thể tiếp tục cuộc đua tới vị trí cao nhất. Nghĩ tích cực, chúng tôi sẽ cố gắng những trận còn lại để hoàn thành mục tiêu cho giai đoạn 2, thời điểm đã phân nhóm".

Trong thời gian sắp tới, CLB TP.HCM nhiều khả năng sẽ bổ sung trung vệ Cassio Scheid (Brazil) - đang trong thời gian cách ly y tế. Trung vệ cao 1,86m này từng là đội trưởng CLB Farense thi đấu ở Giải hạng hai Bồ Đào Nha.

Theo thông báo của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), thời gian để các CLB bổ sung lực lượng cho giai đoạn 2 V-League 2021 sẽ bắt đầu vào ngày 26-4 và kết thúc vào ngày 23-5.

Video: HLV CLB TP.HCM chỉ đạo Bùi Tiến Dũng chơi chân phát động tấn công Video: HLV CLB TP.HCM chỉ đạo Bùi Tiến Dũng chơi chân phát động tấn công

TTO - Tối 27-4, trận TP.HCM hòa Viettel 1-1, thủ môn Bùi Tiến Dũng có lần đầu ra sân ở mùa giải 2021. Anh để thủng lưới một bàn và có tình huống để mất bóng nguy hiểm, nhưng vẫn được HLV trưởng Alexandre Polking động viên.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên