13/03/2020 20:45 GMT+7

HLV CLB Hải Phòng chê ngoại binh 'chạy lung tung' không theo chỉ đạo

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - HLV Phạm Anh Tuấn của CLB Hải Phòng đã có những chia sẻ đáng chú ý về một số cá nhân sau trận hòa 1-1 trước CLB Quảng Nam. Trận đấu thuộc vòng 2 V-League 2020, diễn ra chiều 13-3 tại sân vận động Lạch Tray.

HLV CLB Hải Phòng chê ngoại binh chạy lung tung không theo chỉ đạo - Ảnh 1.

Martin Lò chưa thích nghi được với môi trường V-League - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Phạm Anh Tuấn không hài lòng với ngoại binh Diego, cầu thủ Việt kiều Martin Lò và cả tiền đạo ghi bàn gỡ hòa 1-1 Joseph Mpande.

Ông lý giải cho sự không hài lòng như sau: "Diego chơi không theo chỉ đạo của HLV, chạy lung tung trong trận. Martin Lò cũng vậy, nên tạo khoảng trống rất lớn ở tuyến giữa. Còn với Joseph Mpande, tôi không hài lòng ở tình huống đội nhà thua bàn. Nếu cậu ấy chịu chạy về hỗ trợ phòng ngự thì đã khác. Tôi không hiểu sao cậu ấy không làm vậy".

Nói thêm về Martin Lò, HLV Anh Tuấn chia sẻ: "Về mặt phòng ngự, Martin Lò không đạt yêu cầu, trong khi CLB Quảng Nam có tuyến giữa thi đấu mạnh mẽ, chơi tốt hơn. Hôm nay, Martin chơi thiếu quyết liệt, không thể hiện được cả sự linh hoạt vốn có".

Martin Lò sinh năm 1997, chuyển đến CLB Hải Phòng từ CLB Phố Hiến ở Giải hạng nhất. Anh mang hai dòng máu Việt Nam và Australia, từng được đánh giá là cầu thủ trẻ có triển vọng. Anh cũng được HLV Park Hang Seo gọi lên tập trung cho SEA Games 2019 nhưng không có tên ở danh sách cuối cùng dự giải.

HLV CLB Hải Phòng chê ngoại binh chạy lung tung không theo chỉ đạo - Ảnh 2.

Martin Lò được đá chính trận thứ hai liên tiếp tại V-League 2020 trong màu áo CLB Hải Phòng - Ảnh: HỮU TẤN

Trận hòa 1-1 trước CLB Quảng Nam là lần thứ hai Martin Lò được chơi ở V-League. Tuy nhiên, giống như ở cuộc đối đầu với CLB Thanh Hóa vòng trước, Martin đều bị thay ra sớm ở đầu hiệp 2 vì vấn đề thể lực và nay là phòng ngự.

CLB Quảng Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ phút 17 do trung vệ Hoàng Vissai (Hải Phòng) đá phản lưới nhà. Đến phút 87, Joseph Mpande gỡ hòa cho đội chủ nhà sau cú sút cận thành.

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt cũng không tham dự họp báo. Trợ lý Nguyễn Thanh Đào được chỉ định thay thế và chia sẻ: "Chúng tôi tiếc vì có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Cuối trận, CLB Hải Phòng gia tăng áp lực khi đẩy cả 3 ngoại binh lên tấn công. Trong một phút không tập trung, đội đã bị thủng lưới".

Tiền đạo Hà Minh Tuấn vẫn chưa dứt chấn thương

Theo trợ lý HLV của CLB Quảng Nam, Hà Minh Tuấn sẽ được đưa ra Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) để điều trị dứt điểm chấn thương.

"Chấn thương của Minh Tuấn không quá nặng nhưng cần thời gian điều trị dứt điểm. Chúng tôi vẫn chờ đánh giá của các bác sĩ", trợ lý Nguyễn Thanh Đào nói.

Hà Minh Tuấn từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong năm 2019 nhưng không có cơ hội thể hiện vì chấn thương đeo bám. Tiền đạo sinh năm 1991 từng được ví là truyền nhân của Lê Huỳnh Đức, mẫu cầu thủ săn bàn đang thiếu ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, anh dành phần lớn thời gian để điều trị các chấn thương khác nhau.

Sân Lạch Tray: Chủ nhà ngược dòng cầm chân Sanna Khánh Hòa Sân Lạch Tray: Chủ nhà ngược dòng cầm chân Sanna Khánh Hòa

TTO - Chiếc vé trở lại chơi ở giải hạng nhất mùa sau đang gần hơn với Sanna Khánh Hòa sau kết quả 1-1 trước Hải Phòng vào chiều 14-9 trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2019.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên