24/07/2020 22:23 GMT+7

HLV Chung Hae Soung: 'Tôi mà là trọng tài hôm nay thì tôi không ra sân nữa'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Dù chấp nhận thất bại 0-3 tại vòng 11 V-League trước CLB Hà Nội chiều 24-7, nhưng HLV Chung Hae Soung (CLB TP.HCM) vẫn tỏ ra không hài lòng về công tác trọng tài.

HLV Chung Hae Soung: Tôi mà là trọng tài hôm nay thì tôi không ra sân nữa - Ảnh 1.

HLV Chung Hae Soung nán lại trong buổi họp báo để chia sẻ về công tác trọng tài - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ở hiệp 1 trận đấu này, có ít nhất 2 tình huống bóng chạm tay cầu thủ CLB Hà Nội trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính Trần Văn Trọng cùng các trợ lý đã bỏ qua. Điều này khiến các cầu thủ chủ nhà TP.HCM nhiều lần bức xúc và phản ứng gay gắt.

Trong buổi họp báo sau trận, ông Chung đã không ngại bày tỏ vấn đề này. Mở đầu, ông cho biết mình chấp nhận kết quả thua 0-3 và nhận lỗi về phần mình. "Tôi gửi lời cảm ơn các học trò. Họ xứng đáng có được bàn thắng ở trận này khi thi đấu 200%, 300% sức lực", ông nói.

Tuy nhiên theo ông, các tình huống liên quan đến trọng tài thật sự là một điều đáng tiếc. Khi được hỏi về việc nếu có bàn thắng trước thì trận đấu sẽ như thế nào, HLV người Hàn Quốc bắt đầu chia sẻ sự không hài lòng.

"Chúng ta không thể nói trước được điều gì, kể cả khi ghi bàn trước. Nhưng hôm nay tôi muốn nói về công tác trọng tài. Sau hiệp 1, tôi vào phòng thay đồ và lập tức xem lại các tình huống trên sân. Các trọng tài có mặt đầy đủ nhưng những tình huống quá rõ ràng họ lại không thổi".

Càng nói, ông Chung Hae Soung lại càng bày tỏ thái độ gay gắt hơn với công tác trọng tài. Có lẽ điều này đến từ nhưng sai sót liên tục thời gian qua của các vị vua áo đen. "Ở Hàn Quốc chúng tôi có VAR, nhưng trọng tài vẫn mắc lỗi. Sau khi trận đấu kết thúc, các trọng tài sẽ phải xem lại mọi thứ".

"Tôi từng có kinh nghiệm 3 năm là quản lý trọng tài. Tôi hiểu trọng tài là một phần của bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận kết quả. Việc của trọng tài là gì? FIFA luôn yêu cầu sự fair-play. Khi kết thúc trận đấu các trọng tài có xem lại sai sót của mình hay không?".

"Hôm nay có khoảng 20.000 khán giả đến sân nhưng họ mua vé để rồi xem cái gì? Tôi mà là trọng tài ngày hôm nay thì tôi không không ra sân nữa", ông Chung bày tỏ.

Dù vậy sau khi buổi họp báo kết thúc, ông bất ngờ nán lại để nói vài lời cuối. Cụ thể theo ông thì những gì ông nói chỉ là để giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

"Tôi là một HLV và nhiệm vụ của tôi là chuẩn bị cho các cầu thủ, cho các trận đấu chứ không phải lo công tác trọng tài. Thế nhưng thật sự hôm nay tôi rất buồn. Tôi thậm chí còn không muốn gặp, không dám gặp các cầu thủ.

Biết phải nói gì với họ bây giờ khi họ đã cố gắng 100%, 200% thậm chí 300% nhưng nhận kết quả bất lợi? Tôi là một người nước ngoài và những gì tôi nói chỉ để giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Còn về kết quả thua, tôi chấp nhận điều đó và tôi hoàn toàn nhận lỗi về phần mình".

HLV Chu Đình Nghiêm: "Quang Hải không đạt 100% phong độ"

chu dinh nghiem

HLV Chu Đình Nghiêm trong buổi họp báo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong buổi họp báo, HLV CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm đã dành những lời nhận định về Quang Hải, cầu thủ đang không có phong độ tốt thời gian qua.

Ông nói: "Thật sự tôi không quá quan tâm về phong độ của họ, miễn là họ duy trì sự nhiệt huyết. Quang Hải đúng là không đạt 100% phong độ phần vì anh ấy vừa trở lại sau chấn thương, phần cũng vị bị sốt".

Nói về quyết định thay Quang Hải bằng Thái Quý, người ghi bàn mở tỉ số chỉ sau vài phút trên sân, ông Nghiêm cho biết: "Tôi tung Thái Quý vào sân để tận dụng khả năng băng cắt của cầu thủ này".

Hơn 30 học sinh từ Đà Lạt xuống TP.HCM để xem Quang Hải, Hùng Dũng Hơn 30 học sinh từ Đà Lạt xuống TP.HCM để xem Quang Hải, Hùng Dũng

TTO - Buổi tập chiều 23-7 của CLB Hà Nội tại TP.HCM có sự chứng kiến của các CĐV đặc biệt đến từ Đà Lạt (Lâm Đồng).

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên