01/03/2019 20:50 GMT+7

HLV Chung Hae Soung: Chiến thắng hết sức khó khăn cho TP.HCM

ANH TIẾN
ANH TIẾN

TTO - Chơi trên sân đối phương không bao giờ dễ dàng cả. TP.HCM biết và có cách chơi hiệu quả để vượt qua Hoàng Anh Gia Lai ngay tại sân Pleiku ở lượt đá thứ 2 V-League 2019. HLV Chung Hae Soung phát biểu như vậy trong cuộc họp báo sau trận đấu.

HLV Chung Hae Soung: Chiến thắng hết sức khó khăn cho TP.HCM - Ảnh 1.

Bầu Đức chúc mừng HLV Chung Hae Soung trong lần quay lại sân Pleiku vào chiều 1-3 - Ảnh: ANH TIẾN

Ông Chung cho rằng: "Tôi biết khán giả Pleiku rất cuồng nhiệt, còn Hoàng Anh Gia Lai thì có nhiều cầu thủ lợi hại, do vậy tôi yêu cầu học trò cần phải chơi thận trọng trong hiệp 1, nhưng phải giữ cho được bản sắc của bóng đá TP.HCM.

Sau một năm làm việc với Hoàng Anh Gia Lai, tôi học được nhiều thứ để áp dụng với đội TP.HCM. Trở lại Pleiku lần này, tôi rất mừng khi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn nhớ đến tôi…".

HLV Dương Minh Ninh nói rằng: " Cả hai bàn thua trong trận này đều do lỗi vị trí mà hậu vệ chọn không tốt. Do nhiều tiền vệ chưa hồi phục chấn thương nên tôi buộc phải kéo Hồng Duy vào đá tiền vệ trung tâm hỗ trợ cho Tuấn Anh. Cậu ấy đã chơi rất tròn vai, dù đội nhà thất bại.

Tuy tổ chức tấn công và kiểm soát bóng tốt hơn TP.HCM, thế nhưng Hoàng Anh Gia Lai lại thiếu những đường chuyền quyết định, chuyền bóng sai nhiều quá nên tiền đạo không thể có cơ hội dứt điểm".

Bình luận về chiếc thẻ đỏ (hai thẻ vàng) của trung vệ Phạm Hoàng Lâm, HLV Dương Minh Ninh cho rằng: "Tôi không thấy rõ va chạm giữa Hoàng Lâm với Matias nên không thể nói về quyết định của trọng tài đúng hay sai. Chỉ có điều, hàng thủ vốn đã mỏng của chúng tôi lại mỏng hơn ở trận sắp tới khi mất Hoàng Lâm".

HLV Chung Hae Soung: Chiến thắng hết sức khó khăn cho TP.HCM - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của TP.HCM ở vòng 2 V-League 2019 - Ảnh: ANH TIẾN

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: HLV Nguyễn Quốc Tuấn: 'Không vào chung kết nhưng U-22 VN đã hoàn thành nhiệm vụ'

TTO - Phát biểu sau trận thắng chủ nhà Campuchia 1-0 ở trận tranh hạng 3 Giải U-22 Đông Nam Á 2019, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng dù không hoàn thành mục tiêu lọt vào trận chung kết nhưng tuyển U-22 VN đã hoàn thành chỉ tiêu LĐBĐVN (VFF) đưa ra.

ANH TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên