16/09/2020 22:20 GMT+7

HLV Chung Hae Seong: Để thua, lỗi lớn nhất thuộc về huấn luyện viên trưởng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - HLV trưởng CLB TP.HCM Chung Hae Seong không đổ lỗi cho phong độ yếu kém của thủ thành Bùi Tiến Dũng hay bất cứ cầu thủ nào khác mà cho rằng để thua 1-5 trước CLB Hà Nội là do lỗi của ông.

HLV Chung Hae Seong: Để thua, lỗi lớn nhất thuộc về huấn luyện viên trưởng - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của thủ thành Bùi Tiến Dũng (TP.HCM) sau khi để thua đậm 1-5 trước CLB Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận bán kết Cúp quốc gia 2020 giữa chủ nhà CLB Hà Nội và CLB TP.HCM, HLV Chung Hae Seong (TP.HCM) cho biết dù để thua nhưng các cầu thủ TP.HCM đã làm hết sức mình.

HLV Chung Hae Seong nói: "Trong trận này TP.HCM gặp khó khăn vì có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Hai ngoại binh người Costa Rica dù thích nghi khá tốt nhưng là trận đấu đầu tiên ra mắt nên có lẽ họ chưa đủ thời gian để hòa hợp với lối chơi của cả đội. Dù vậy tôi cho rằng không nên đánh giá trình độ của họ mới chỉ qua một trận đấu".

Liên quan đến câu hỏi về phong độ của thủ thành Bùi Tiến Dũng trong trận đấu này, HLV người Hàn Quốc cho biết để thua lỗi là do tất cả đội chứ không phải riêng ai, mà lỗi đầu tiên thuộc về chính ông - HLV trưởng.

Ông Chung Hae Seong cho biết dù không đổ lỗi cho ban tổ chức nhưng việc CLB TP.HCM phải đá 4 ngày/trận và 2 trận liên tiếp tại tứ kết và bán kết trên sân khách cũng là một bất lợi lớn. Ở trận đấu này dù hiệp 1 chơi tốt nhưng ở hiệp 2 các cầu thủ TP.HCM đã không thể giữ được thể lực và phong độ cần thiết dẫn đến thua đậm.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) cho biết các cầu thủ Văn Quyết, Quang Hải đã chơi rất tốt trong trận đấu này, góp phần vào chiến thắng cho đội bóng thủ đô.

Ông Nghiêm nói: "Sau khi ghi được bàn thắng ở trận đấu với Cần Thơ, Quang Hải đã cởi bỏ được áp lực sau nhiều thời gian không thể ghi bàn. Trận này cậu ấy chơi rất tốt bên cạnh phong độ rất cao của Văn Quyết.

Dù vậy, nếu như Phi Sơn may mắn ghi được bàn thắng trước cho TP.HCM thì có thể Hà Nội lại thua đậm. Nhưng bóng đá là những khoảnh khắc, sự tập trung, Quang Hải đá phạt chiến thuật đã khiến cho thủ môn Bùi Tiến Dũng giật mình, giúp Văn Quyết ghi bàn mở tỉ số cho Hà Nội".

Đánh giá về hai ngoại binh Jose Ortiz và Ariel Rodriguez (Costa Rica) của TP.HCM, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết hai cầu thủ này chỉ có chất lượng trung bình ở V-League mà thôi.

Công Phượng là cầu thủ giỏi nhưng không được đánh giá cao về lối chơi

Sự thiếu vắng của Công Phượng ở phía đội khách cũng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc TP.HCM thua đậm.

Bình luận về sự thiếu vắng của Công Phượng, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng: "Công Phượng là cầu thủ giỏi nhưng tôi không đánh giá cao lối chơi của cậu ấy. Quan trọng là các vệ tinh bên cạnh, nếu không Công Phượng một mình cũng không làm được gì".

Bùi Tiến Dũng có mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của CLB TP.HCM? Bùi Tiến Dũng có mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của CLB TP.HCM?

TTO - Bàn thua đầu tiên của CLB TP.HCM trước CLB Hà Nội tại Cúp quốc gia chiều 16-9 đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Thủ thành Bùi Tiến Dũng liệu có phải là người mắc lỗi?

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên