06/12/2013 07:41 GMT+7

HLV Aide Iskandar:“U 23 Singapore sẽ cố gắng thắng từng trận một”

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Chiều 6-12, đội tuyển U-23 Singapore có buổi tập đầu tiên trên sân Zayar Thiri, nơi sẽ diễn ra các trận đấu ở bảng A tại SEA Games 27 nhằm chuẩn bị cho trận mở màn với U-23 Lào vào ngày 8-12.

Tuyển U-23 Singapore được dẫn dắt bởi HLV Aide Iskandar - cựu trung vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia nước này - kể từ giữa tháng 10 năm nay. Ở buổi tập kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, nhà cầm quân 38 tuổi này chủ yếu cho các cầu thủ U-23 Singapore tập phối hợp chuyền bóng bổng từ hai biên vào trong cho các tiền đạo dứt điểm và chia hai đội hình ra thi đấu nội bộ. Sự tự tin thể hiện rõ trên gương mặt từng thành viên đội tuyển U-23 Singapore.

Nói về quá trình chuẩn bị, HLV Aide Iskandar cho biết đội tuyển U-23 Singapore chỉ mới tập trung tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 27 trong vòng một tháng qua. Ông nói: “Kể từ khi tôi dẫn dắt đội tuyển U-23 Singapore vào tháng 10, chúng tôi chỉ có ba trận giao hữu trên sân nhà nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27. Tuy nhiên, kết quả cũng khả quan khi chúng tôi thắng hai trận (U-23 Campuchia 1-0, U-23 Philippines 6-0) và chỉ thua một (U-23 Campuchia 0-1)”.

Nói về trận đấu mở màn với U-23 Lào cũng như mục tiêu tại SEA Games 27, HLV Aide Iskandar tỏ ra khá khiêm tốn: “Chúng tôi sẽ cố gắng thắng từng trận một, đặc biệt là trận mở màn với U-23 Lào. Đây là đối thủ không thể xem thường và muốn vào bán kết chúng tôi buộc phải thắng họ để tạo đà tâm lý trước khi đối đầu với hai đối thủ khác mạnh hơn hẳn là U-23 VN và U-23 Malaysia. Mục tiêu của chúng tôi tại SEA Games 27 là cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất của mình để có thể giành chiến thắng trong từng trận đấu”.

Đội hình U-23 Singapore đến Myanmar lần này là sự hòa trộn giữa những cầu thủ nhiều kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ kế thừa để chuẩn bị cho SEA Games 28 tổ chức trên sân nhà vào năm 2015. Cụ thể, U-23 Singapore còn chín cầu thủ từng thi đấu tại SEA Games 26 ở Indonesia năm 2011 và bảy cầu thủ còn đủ tuổi tham dự SEA Games 28. Tuy đặt mục tiêu vừa phải như vậy nhưng thầy trò HLV Aide Iskandar vẫn không giấu giếm khát vọng có thể đi đến trận cuối cùng và giành chiếc HCV mà họ chưa một lần với tới.Nói vậy bởi dù đội tuyển Singapore đã bốn lần vô địch AFF Suzuki Cup nhưng đội tuyển U-23 của họ thì vẫn chưa một lần tận hưởng niềm vui đăng quang tại SEA Games dù đã ba lần vào đến trận chung kết. Ở hai trận chung kết SEA Games 1983 và 1985, Singapore đều thua Thái Lan 1-2 và 0-2. Còn ở trận chung kết SEA Games 1989, họ thua Malaysia 1-3.

[box]Tuyển nữ Indonesia bỏ Sea Games 27

Hôm qua 6-12, đội tuyển nữ VN đã có hai buổi tập đầu tiên tại Mandalay (Myanmar) sau khi đặt chân đến đây vào tối 5-12.

Theo lịch, đội tuyển nữ VN sẽ gặp Indonesia trong trận mở màn ngày 10-12. Sau đó, tuyển VN sẽ lần lượt gặp Philippines (ngày 13-12) và Myanmar (15-12). Tuy nhiên, hôm qua Ủy ban Olympic VN đã xác nhận thông tin đội tuyển Indonesia quyết định bỏ SEA Games 27. Do đó, bảng A chỉ còn ba đội là VN, Philippines và chủ nhà Myanmar.

N.K.[/box]

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên