01/03/2021 16:23 GMT+7

Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc 'lấy làm tiếc' vì đội vô địch ngừng hoạt động

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Ngày 1-3, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã có thông báo chính thức về việc ngừng hoạt động của CLB Jiangsu.

Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc lấy làm tiếc vì đội vô địch ngừng hoạt động - Ảnh 1.

Nhà vô địch Trung Quốc Jiangsu chính thức ngừng hoạt động từ ngày 28-2 - Ảnh: CSL

Ngày 28-2 vừa rồi, CLB Jiangsu thông báo tạm dừng mọi hoạt động của đội một, đội trẻ cũng như đội nữ. Nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng trầm trọng của đội bóng mà báo chí Trung Quốc và quốc tế đã nhắc đến nhiều thời gian qua.

Hôm nay (1-3), CFA đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Hiệp hội này chia sẻ những khó khăn của đội bóng khi nói "rất lấy làm tiếc" nhưng tôn trọng quyết định này.

Thông báo của CFA viết rằng: "CFA đặc biệt chú ý tới vụ việc này. Trong suốt thời gian qua, hiệp hội đã liên lạc với CLB Jiangsu. Hiệp hội rất lấy làm tiếc về việc ngừng các hoạt động của đội bóng nhưng tôn trọng quyết định này".

CFA cũng khẳng định sẽ tìm cách thông qua các kế hoạch cải tổ và nâng tầm bóng đá Trung Quốc, củng cố những yếu tố cơ bản của bóng đá bằng cách tập trung vào bóng đá trẻ, nâng cấp hệ thống giải đấu chuyên nghiệp...

Jiangsu được thành lập từ năm 1994. Tên tuổi của CLB trở nên nổi tiếng kể từ năm 2015, sau khi được Tập đoàn nổi tiếng Suning tiếp quản và được đổi tên thành Jiangsu Suning. 

Cũng như nhiều "đại gia" khác của bóng đá Trung Quốc thời điểm đó, Jiangsu Suning lao vào cuộc chơi khi đổ hàng trăm triệu euro vào thị trường chuyển nhượng nhằm đem về nhiều hảo thủ đang chơi bóng ở châu Âu.

Trong số này phải kể đến những cái tên như Ramires, Alex Texeira, Eder... Hè năm 2019, họ còn suýt chiêu mộ được Gareth Bale từ Real Madrid và sẵn sàng trả lương 1 triệu euro/tuần cho ngôi sao này. Tuy nhiên cuối cùng thương vụ bom tấn này đã không xảy ra.

Năm 2020 chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của đội bóng khi họ lần đầu tiên lên ngôi ở Giải vô địch Trung Quốc (Chinese Super League - CSL). 

Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, đội bóng buộc phải ngừng mọi hoạt động vì vấn đề tài chính. Trong đó có khoản nợ khổng lồ vào khoảng 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 63,8 triệu USD). Chủ sở hữu Suning được cho là đã rút lui nên đội bóng chỉ còn mang tên Jiangsu.

Việc một nhà đương kim vô địch lại rơi vào cảnh ngừng hoạt động (hoặc tệ hơn là giải thể) có lẽ là chuyện hiếm. Và câu chuyện của Jiangsu làm rúng động không chỉ ở Trung Quốc mà còn tại nhiều nơi trên thế giới.

Được biết CLB đang hi vọng sẽ có một tập đoàn hay doanh nghiệp nhảy vào "cứu vớt" trong thời điểm này.

'Bong bóng' bóng đá Trung Quốc đã vỡ "Bong bóng" bóng đá Trung Quốc đã vỡ

TTO - Mấy ngày qua, làng bóng đá Trung Quốc đã rúng động trước thông tin đội vô địch Chinese Super League (Giải bóng đá vô địch Trung Quốc) 2020 Jiangsu Suning đang nợ ngập đầu và đứng trước nguy cơ giải thể nếu không được doanh nghiệp "cứu".

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên