12/04/2020 09:33 GMT+7

Hiến máu hiếm mùa COVID-19

L.ANH - T.T.D. - V.DŨNG
L.ANH - T.T.D. - V.DŨNG

TTO - Các nhóm máu thiếu nhất trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và cách ly xã hội là máu nhóm A (chiếm 25% dân số) và nhóm O (có tới 45% dân số).

Anh Trần Quốc Hòa (8 lần hiến máu) và vợ Trần Thị Ngọc Vân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đi hiến máu - Video: T.T.D.

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 2.

Tiếp nhận máu hiến tặng tại Viện Huyết học truyền máu trung ương. Vài ngày gần đây có 350 - 400 người/ngày đến hiến máu tại viện

"Từ thứ hai vừa rồi trở về trước, trong vòng 1 tháng chúng tôi gặp khó khăn vì không đủ máu cho điều trị, liên tục nhiều ngày chỉ nhận 50 - 60 đơn vị, cao nhất là 100 đơn vị máu/ngày, trong khi nhu cầu máu cho điều trị từ các tỉnh thành - dù trong mùa dịch COVID-19 có giảm, cũng cần tới 700 đơn vị/ngày" - ông Bạch Quốc Khánh, viện trưởng Viện Huyết học truyền máu trung ương, kể.

Mọi năm, sau Tết Nguyên đán, các đơn vị vận động hiến máu sẽ tổ chức chuỗi "Lễ hội xuân hồng". Nhưng vì dịch bệnh, năm nay hơn 70 sự kiện hiến máu nhân đạo bị ngưng và thời điểm cách ly xã hội làm người ta ngại đến hiến tặng máu.

Nhưng khó khăn nhất trong số này là máu nhóm A (chiếm 25% dân số) và nhóm O (có tới 45% dân số).

Còn tại TP.HCM, ông Phù Chí Dũng - giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM - thông báo về nguy cơ thiếu máu dự trữ trong thời điểm cách ly xã hội do dịch COVID-19, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc hiến máu trên địa bàn TP.HCM. 

Hầu hết các lịch hiến máu lưu động trong tháng 4 đã thông báo ngừng tổ chức. Còn hai điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Truyền máu huyết học và Trung tâm Hiến máu nhân đạo với số lượng chỉ dao động từ 10 - 50 lượt/điểm hiến/ngày.

Để có đủ lượng máu cung cấp cho các bệnh viện trong TP, bệnh viện đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP và Trung tâm Hiến máu nhân đạo kêu gọi các ban ngành, đoàn thể tích cực phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu nhân dịp Ngày toàn dân hiến máu hằng năm (ngày 7-4). 

Ông Dũng cho biết thêm, mỗi đơn vị máu chỉ có thời gian sử dụng 37-42 ngày, mỗi đơn vị tiểu cầu chỉ sử dụng được trong 5 ngày cho nên người hiến máu cần đăng ký đặt lịch hẹn trước qua điện thoại (0919660010), để tránh lượng máu cùng lúc dồn về quá nhiều, và tránh tụ tập đông người tại điểm hiến máu.

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 3.

Bệnh viện Truyền máu huyết học thực hiện các biện pháp an toàn lấy máu trong mùa dịch - Ảnh: T.T.D.

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 4.

Đo nhiệt độ, sàng lọc người hiến máu trước khi người hiến tặng máu đăng ký hiến - Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 5.

Sắp xếp chỗ ngồi giữ khoảng cách, đúng khuyến cáo phòng dịch

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 6.

Mỗi ngày Viện Huyết học truyền máu trung ương tiếp nhận được 50 - 100 đơn vị máu, chưa đến 1/10 nhu cầu

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 7.

Chị Vũ Diễm Tuyết (TP Mỹ Tho) được nhân viên y tế đo huyết áp trước khi lấy máu

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 8.

Lượng máu chuẩn bị đưa vào phòng kiểm tra và lưu trữ

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 9.

Anh Đoàn Xuân Hòa (Q.6, TP.HCM, đã hiến máu 3 lần) chụp ảnh gửi về khuyến khích người thân đi hiến máu

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 10.

Bạn Trần Thị Hoa (Q.Tân Bình, TP.HCM) lo lắng ngồi đợi đến phiên vì lần đầu tiên đi hiến máu nhân đạo - Ảnh: T.T.D.

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 11.

Một lượng máu nhóm A được bàn giao cho bệnh viện bạn

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 12.

Nhân viên y tế lấy ven một người hiến máu

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 13.

Trong lúc lấy máu, hệ thống cân lắc có nhiệm vụ làm máu không đông và đúng lượng máu cần lấy - Ảnh: T.T.D

Hiến máu hiếm mùa COVID-19 - Ảnh 14.

Lượng máu hiến từ lực lượng công an TP.HCM vừa mang về Bệnh viện Truyền máu huyết học sáng 10-4 - Ảnh: T.T.D.

Trước tình trạng khan hiếm máu, đặc biệt là nhóm máu A, O, Trung ương Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên hiến máu cứu người, đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức tối thiểu 1 ngày hiến máu tại địa bàn, đơn vị.

Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người, gắn hoạt động hiến máu tình nguyện là nội dung quan trọng hưởng ứng các chương trình, chiến dịch của Đoàn, Hội theo điều kiện, hoàn cảnh của địa phương.

Yêu cầu đặt ra với hoạt động hiến máu là thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương, đơn vị. Hiến máu phải đảm bảo an toàn, phân bổ thời gian, chia giờ hợp lý cho người hiến máu, tránh tập trung đông người.

Địa điểm hiến máu đảm bảo thông thoáng, có chỗ rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở mọi người tham gia đeo khẩu trang và các biện pháp phòng hộ khác.

L.ANH - T.T.D. - V.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên