27/03/2013 07:20 GMT+7

Hầu hết website ở VN đều có nguy cơ bị tấn công

P.X.HÙNG - M.QUANG
P.X.HÙNG - M.QUANG

TT - Ứng dụng hiệu quả và thành công các công nghệ mới giúp tăng trưởng nhanh nhưng phải đảm bảo độ bảo mật và an toàn cao cho các cơ quan Đảng, Chính phủ, doanh nghiệp...

Đó là vấn đề được đặt ra tại hội thảo - triển lãm An ninh bảo mật 2013 do Tập đoàn dữ liệu IDG VN tổ chức từ ngày 26 đến 27-3, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Quốc phòng, Ban cơ yếu Chính phủ.

Theo đánh giá của đại tá Trần Văn Hòa - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), hầu hết website ở VN đều có nguy cơ bị tấn công, trừ các website lớn của ngân hàng hay một số công ty có vốn đầu tư tốt. Tại hội thảo, BKAV cho biết trong năm 2012 vẫn có tới 2.203 website của các cơ quan, doanh nghiệp tại VN bị tấn công, chủ yếu thông qua các lỗ hổng trên hệ thống mạng, so với năm 2011 thì con số này hầu như không giảm.

P.X.HÙNG - M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên