28/06/2020 20:16 GMT+7

Hàng thủ mơ ngủ, Hoàng Anh Gia Lai lần thứ 3 lỡ hẹn chức vô địch U19 quốc gia

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Những sai sót ở hàng thủ khiến U19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) để thua chủ nhà U19 PVF 0-2 trong trận chung kết diễn ra chiều 28-6.

Hàng thủ mơ ngủ, Hoàng Anh Gia Lai lần thứ 3 lỡ hẹn chức vô địch U19 quốc gia - Ảnh 1.

U19 HAGL và U19 PVF tái ngộ ở trận chung kết U19 quốc gia 2020. Trước đó, hai đội hòa 0-0 ở vòng bảng. Ở trận này, U19 HAGL thiếu nhân tố quan trọng ở tuyến giữa là Thanh Khôi - Ảnh: HỮU TẤN

Hàng thủ mơ ngủ, Hoàng Anh Gia Lai lần thứ 3 lỡ hẹn chức vô địch U19 quốc gia - Ảnh 2.

U19 PVF nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng ngay phút 13 nhờ công Hoàng Huy (số 18). Tình huống này hàng phòng ngủ U19 HAGL mắc lỗi lớn khi thi đấu thiếu tập trung, để tiền vệ của U19 PVF đón đường chuyền từ quả phạt góc của đồng đội một cách thoải mái - Ảnh: HỮU TẤN

Hàng thủ mơ ngủ, Hoàng Anh Gia Lai lần thứ 3 lỡ hẹn chức vô địch U19 quốc gia - Ảnh 3.

U19 HAGL không tận dụng được lợi thế kỹ thuật và kiểm soát bóng như những trận đấu trước.Trong khi đó, U19 PVF cho thấy cách tấn công và phòng ngự khoa học mang đậm dấu ấn của "phù thủy trắng" Philippe Troussier. Đến phút 64, Lý Trung Hiếu (trái) có pha phá bẫy việt vị đón đường chọc khe của đồng đội. Anh xử lý khéo léo trước khi dứt điểm kỹ thuật ấn định tỉ số 2-0 - Ảnh: HỮU TẤN

Hàng thủ mơ ngủ, Hoàng Anh Gia Lai lần thứ 3 lỡ hẹn chức vô địch U19 quốc gia - Ảnh 4.

Hàng thủ không hay, hàng công U19 HAGL cũng bế tắc trước đội chủ nhà. Thầy trò HLV Guillaume Graechen một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch U19 quốc gia. Trước trận này, HAGL từng 2 lần thất bại ở chung kết giải đấu - Ảnh: HỮU TẤN

Hàng thủ mơ ngủ, Hoàng Anh Gia Lai lần thứ 3 lỡ hẹn chức vô địch U19 quốc gia - Ảnh 5.

U19 PVF lần thứ hai lên ngôi ở giải đấu, nhận phần thưởng 80 triệu đồng. Đáng nói hơn, họ trình làng một thế hệ tốt với những cái tên triển vọng như Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Công Đến, Trần Hoàng Phúc... - Ảnh: HỮU TẤN

Hoàng Anh Gia Lai vì đâu nên nỗi? Hoàng Anh Gia Lai vì đâu nên nỗi?

TTO - Ngay khi trận SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai (3-1, ngày 24-6) kết thúc, ống kính truyền hình chiếu cận cảnh gương mặt giận dữ của Văn Toàn. Sau khi vung chân đá vào khoảng không, Văn Toàn cởi băng đội trưởng ném mạnh xuống đất.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên