14/01/2020 08:31 GMT+7

'Hàng công U23 Việt Nam chưa tạo được dấu ấn'

NGUYÊN KHÔI ghi
NGUYÊN KHÔI ghi

TTO - Nhận định sau trận đấu, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng cho rằng U23 Việt Nam cần phải cải thiện khả năng dứt điểm nếu như muốn đi tiếp.

Hàng công U23 Việt Nam chưa tạo được dấu ấn - Ảnh 1.

HLV Phan Thanh Hùng - Ảnh: N.KHÔI

Ông Hùng phân tích: "Hiệp 1, tuyển U23 Việt Nam chơi bế tắc và chỉ lo chống đỡ trước sức tấn công của U23 Jordan. 

Không chỉ cầm bóng tốt, kiểm soát thế trận và hạn chế tối đa sức tấn công của U23 Việt Nam, các cầu thủ Jordan còn tổ chức tấn công lợi hại và suýt có bàn thắng nếu như thủ môn Bùi Tiến Dũng không chơi xuất sắc.

Sức tấn công của U23 Việt Nam trong hiệp 1 rất yếu do các pha phối hợp tấn công không có nhiều đột biến. Và một phần cũng đến từ đội hình năm nay không bằng so với giải đấu ở Thường Châu năm 2018. 

Ngoại trừ Quang Hải, chúng ta không còn những cầu thủ có tốc độ và biết tạo đột biến để thay đổi cục diện trận đấu khi chơi phòng ngự phản công.

Trong tình thế bị dồn ép, HLV Park Hang Seo buộc phải tung trung vệ chưa có được 100% thể lực là Đình Trọng vào sân ở phút 35 thay hậu vệ trái Thanh Thịnh. 

Việc thay người này không chỉ nhằm giúp hàng thủ U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép liên tục của U23 Jordan mà còn tạo nên sức bật mới trong tấn công. 

Nói vậy bởi lối chơi của U23 Việt Nam thường tạo nhiều đột biến từ hai hậu vệ cánh. Trong khi đó, Thanh Thịnh lại không dâng cao tấn công được do khá thất thế khi tranh chấp với cầu thủ U23 Jordan nên ông Park đẩy Ngọc Bảo ra biên trái để tạo sự thay đổi.

Sang hiệp 2, sự có mặt của tiền đạo Hà Đức Chinh đã giúp U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Việc Đức Chinh di chuyển rộng đã giúp hàng tấn công của U23 Việt Nam đá thoáng hơn và tạo ra được cơ hội ghi bàn. Rõ nhất là tình huống có thể ghi bàn của Tiến Linh ở phút 83, nhưng các hậu vệ của U23 Jordan áp sát quá nhanh.

Thật ra, việc U23 Việt Nam có thể đá ngang ngửa với đối thủ mạnh như U23 Jordan cũng là điều tốt. Kết quả hòa cũng không phải quá tệ, khi thầy trò ông Park vẫn còn một trận đấu với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối vòng bảng. 

U23 Triều Tiên là đội bóng rất khỏe nhưng U23 Việt Nam vẫn có khả năng đánh bại họ. Điều quan trọng là U23 Việt Nam cần phải thể hiện được sự sắc sảo trong hàng công. Hai trận vừa qua, hàng công U23 Việt Nam chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Báo Ả Rập: Báo Ả Rập: 'Jordan hòa Việt Nam vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội'

TTO - Sau trận hòa 0-0 trước U23 Việt Nam, nhiều tờ báo tiếng Ả Rập cùng đồng loạt nhận định rằng U23 Jordan là đội chơi tốt hơn hẳn.

NGUYÊN KHÔI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên