16/08/2019 14:32 GMT+7

Hai VĐV mất chức vô địch vì... nắm tay nhau chạy về đích

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sự cố hi hữu diễn ra ở vòng loại Olympic 2020 nội dung ba môn phối hợp (triathlon) khi hai VĐV cùng về nhất bị tước danh hiệu do không hiểu luật.

Khoảnh khắc Learmonth (phải) và Taylor-Brown nắm tay nhau về đích khiến họ bị loại - Nguồn: The Guardian

Giải đấu vòng loại ba môn phối hợp diễn ra ở Tokyo hôm 15-8. Sau khi trải qua hai môn bơi lội và đạp xe, các VĐV bước vào nội dung chạy bộ.

Sau khi trải qua hành trình gian nan, hai VĐV người Anh Jessica Learmonth và Georgia Taylor-Brown dẫn đầu, bỏ xa các VĐV còn lại. Khi gần đến nơi, hai VĐV này nắm tay nhau tiến qua vạch đích và ăn mừng khi cùng nhau giành chiến thắng.

Tuy nhiên, cả Learmonth và Taylor-Brown đều không biết hành động nắm tay như vậy khiến họ bị loại và hủy kết quả thi đấu.

Theo quy định của Hiệp hội ba môn phối hợp thể giới (ITU), các VĐV bị cấm về đích cùng lúc một cách có chủ đích.

Với quyết định được đưa ra, vị trí về nhất của Learmonth và Taylor-Brown được trao lại cho người về sau là Flora Duffy. Dù Learmonth và Taylor-Brown kháng án nhưng BTC vẫn giữ nguyên quyết định.

Một trong những điều gây chú ý ở vòng loại ba môn phối hợp lần này chính là thời tiết. Địa điểm tổ chức lần này cũng chính là nơi tổ chức môn thể thao này tại Olympic 2020 vào năm sau. Do thời tiết nắng nóng ở Tokyo, nội chung chạy bộ buộc phải rút ngắn từ 10km xuống còn 5km.

Nhiều người lo ngại không chỉ nội dung ba môn phối hợp, nhiều môn thể thao khác tại Olympic cũng sẽ bị ảnh hưởng do thời tiết khắc nghiệt.

Vuột mất HCV chạy 400m vì cú nhảy Vuột mất HCV chạy 400m vì cú nhảy 'dở hơi' ở vạch đích

TTO - VĐV Harry Purcell có nhiều khả năng sẽ đoạt HCV nội dung chạy 400m ở Giải vô địch điền kinh Ireland nếu anh không cố tình thực hiện cú nhảy được nhận định là "dở hơi" hoặc "màu mè" ngay trước vạch đích.


ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên