17/05/2018 21:34 GMT+7

Hai ứng viên phó chủ tịch VFF xin rút lui

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 17-5, thông tin với Tuổi Trẻ Online, hai ứng viên được đề cử vào vị trí phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) khóa 8 cho biết sẽ rút lui trước khi đại hội được tổ chức.

Hai ứng viên phó chủ tịch VFF xin rút lui - Ảnh 1.

Đại hội VFF khóa 8 nhiệm kỳ 2018-2022 chưa thể tổ chức theo kế hoạch vì vướng mắc trong công tác nhân sự - Ảnh: Nam Khánh

Một trong hai ứng viên tuyên bố không tham gia ứng cử phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF đã xác nhận với Tuổi Trẻ Online.

 Vị này nói: "Tôi đã nộp hồ sơ cho VFF để tham gia tranh cử phó chủ tịch chuyên môn. Tuy nhiên thời gian qua thấy có quá nhiều thông tin phức tạp xoay quanh đại hội VFF nên đã quyết định sẽ rút lui. Tôi sẽ có đơn xin rút trước khi đại hội VFF tổ chức. Tôi không tham gia thì cũng có nhiều ứng viên khác cho vị trí này nên không có gì phải lo lắng".

Trước đó, vào ngày 18-4, VFF đã công bố danh sách 46 ứng viên đồng ý tham gia ứng cử vào ban chấp hành và các chức danh chủ chốt VFF khóa 8. 

Trong số này có 16 ứng viên ứng cử vị trí chủ tịch và các phó chủ tịch, 30 người ứng cử vào vị trí thành viên ban chấp hành. 

Đại hội VFF dự định sẽ tổ chức vào cuối tháng 6 tới và bầu ra 17 thành viên ban chấp hành, 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch.

Sau hai lần lấy phiếu đề cử từ các đơn vị thành viên, VFF đã công bố có 4 ứng viên được đề cử và đã xác nhận tham gia tranh cử chủ tịch VFF. Đó là: 

Ông Trần Quốc Tuấn (phó chủ tịch VFF khóa 7)

Ông Cấn Văn Nghĩa (giám đốc Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình)

- Ông Lê Quý Phượng (nguyên hiệu trưởng Trường ĐH TDTT TP.HCM)

- Ông Nguyễn Công Khế (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên)

Ứng viên tham gia chạy đua đến vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn có 4 người:  

Ông Trần Quốc Tuấn (phó chủ tịch VFF khóa 7)

- Ông Dương Vũ Lâm (ủy viên BCH VFF khóa 7)

- Ông Phạm Văn Tuấn (phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT)

- Ông Phạm Ngọc Viễn (ủy viên BCH VFF khóa 7)

Có 3 ứng viên tham gia ứng cử vào vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính là: 

Ông Trần Anh Tú (chủ tịch HĐQT Công ty VPF)

- Ông Trần Văn Liêng (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Ca cao VN)

- Ông Lê Văn Thành (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Động Lực)

Vị trí phó chủ tịch truyền thông có 6 ứng viên là: 

Ông Cao Văn Chóng (giám đốc điều hành phụ trách truyền thông Tổng công ty Đầu tư & phát triển công nghiệp - Becamex IDC)

- Ông Nguyễn Xuân Gụ (phó chủ tịch truyền thông VFF khóa 7)

- Ông Lương Hoàng Hưng (tổng biên tập tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo)

- Ông Nguyễn Văn Phú (tổng biên tập báo Bóng đá)

- Ông Nguyễn Lân Trung (chủ tịch hội đồng hợp tác - phát triển Trường đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội)

- Ông Phan Anh Tú (tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội).

Ít ngày tới VFF sẽ tiếp tục công bố danh sách giới thiệu bổ sung ứng viên tham gia ban chấp hành và các vị trí chủ chốt Đại hội 8. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 17-5, lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vẫn chưa có văn bản chính thức giới thiệu ai trong số ba ứng viên do bộ quản lý là ông Trần Quốc Tuấn, Lê Quý Phượng, Cấn Văn Nghĩa, ai được phép tham gia ứng cử chủ tịch VFF khóa 8.

Cùng ngày, thông tin từ VFF cho biết có thêm hai thành viên từ giới trọng tài được đề cử tham gia vào ban chấp hành VFF khóa 8.

Đó là trọng tài FIFA Võ Minh Trí - người vừa chia tay sự nghiệp cầm còi vào mùa giải 2017, người còn lại là giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn.

Trước đó, phó ban trọng tài Dương Văn Hiền đã được giới thiệu và đồng ý ra tranh cử vào ban chấp hành.

Ông Nguyễn Hoài Nam được đề cử vị trí phó chủ tịch tài chính VFF Ông Nguyễn Hoài Nam được đề cử vị trí phó chủ tịch tài chính VFF

TTO – Hôm 8-5, cuộc đua đến vị trí phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) phụ trách tài chính nhiệm kỳ VIII (2018-2022) bất ngờ có thêm ứng viên mới nặng ký là ông Nguyễn Hoài Nam – tổng giám đốc tập đoàn Berjaya VN.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên