28/03/2021 12:50 GMT+7

Hai nghi phạm chuyên lên mạng tìm nhà có lan đột biến để leo vô trộm

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Thắng và Hùng thường lên mạng xã hội tìm thông tin về các gia đình chuyên trồng, bán hoa phong lan đột biến, sau đó ban đêm đeo khẩu trang bịt kín mặt, sử dụng thang điện chuyên dụng để trèo tường vào nhà...

Hai nghi phạm chuyên lên mạng tìm nhà có lan đột biến để leo vô trộm - Ảnh 1.

Hai nghi phạm Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng cùng tang vật vụ án - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 28-3, Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Hà Văn Thắng (34 tuổi) và Phạm Quang Hùng (29 tuổi, đều ở xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”, liên quan việc trộm lan đột biến.

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa nhận được tin báo của gia đình ông N.Q.D. - 55 tuổi, ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa - về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một số chậu lan phi điệp đột biến (gồm 11 cây). Trị giá thiệt hại theo bị hại khai báo là hơn 1,5 tỉ đồng.

Bằng nghiệp vụ điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã đủ chứng cứ cáo buộc Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp lan đột biến tại gia đình ông N.Q.D..

Tại cơ quan công an, bước đầu Hà Văn Thắng, Phạm Quang Hùng khai nhận đã trộm cắp lan đột biến tại gia đình ông N.Q.D. và một số gia đình khác ở TP Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình.

Hai nghi phạm chuyên lên mạng tìm nhà có lan đột biến để leo vô trộm - Ảnh 2.

Tang vật vụ án là các chậu phong lan - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ tang vật gồm 27 chậu lan các loại, 1 ô tô là phương tiện nghi phạm sử dụng đi trộm cắp, 1 kìm cộng lực dài khoảng 60cm.

Công an TP Thanh Hóa cho biết thêm Thắng và Hùng thường lên mạng xã hội tìm thông tin về các gia đình chuyên trồng, bán hoa phong lan đột biến, sau đó ban đêm đeo khẩu trang bịt kín mặt, sử dụng thang điện chuyên dụng trèo tường vào nhà, dùng kìm cộng lực phá cửa trộm cắp hoa lan, rồi đem đến địa phương khác tiêu thụ.

Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hai nghi phạm chuyên lên mạng tìm nhà có lan đột biến để leo vô trộm - Ảnh 3.

Hai nghi phạm Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng tại cơ quan công an - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên