02/01/2021 05:09 GMT+7

Hai giải đấu tiền V-League 2021: Các CLB thu hoạch lớn

N.KHÔI - H.TÙNG
N.KHÔI - H.TÙNG

TTO - Dù có những thất bại nhưng 8/9 CLB tham dự hai giải đấu tiền V-League 2021 tại Bình Dương và TP.HCM đã có những thu hoạch lớn cho mùa giải mới 2021.

Hai giải đấu tiền V-League 2021: Các CLB thu hoạch lớn - Ảnh 1.

Đình Trọng và Duy Mạnh (trái) vẫn cần thời gian để lấy lại phong độ - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Theo đó, giải đấu Cúp Thiên Long 2021 có sự tham dự của bốn đội V-League gồm chủ nhà B.Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Nam Định, SHB Đà Nẵng và đội hạng nhất Khánh Hòa.

Giải tứ hùng tranh Cúp Truyền hình TP.HCM 2021 là sự tranh tài của CLB TP.HCM, Sài Gòn, Hà Nội và Bình Định.

Dấu hỏi cho ứng viên vô địch Hà Nội

Sự trở lại của những trụ cột ở hàng thủ như Duy Mạnh, Đình Trọng hay Văn Hậu sau chấn thương đang khiến HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội)... đau đầu không ít cho mùa giải 2021 do cả ba chưa lấy lại phong độ đỉnh cao.

Cụ thể trong trận khai mạc trên sân Thống Nhất hôm 29-12, từ một tình huống bóng bổng, Duy Mạnh phán đoán điểm rơi không tốt, tạo cơ hội để tiền đạo Đỗ Merlo đánh đầu mở tỉ số cho CLB Sài Gòn. Đình Trọng cũng được rút ra nghỉ sau hiệp 1 do thi đấu không hiệu quả.

"Đình Trọng chỉ mới đạt 70% phong độ, Duy Mạnh là 50%. Cả hai cần thêm thời gian để thi đấu tốt hơn" - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận đấu.

Nhưng ngay cả khi thử nghiệm cặp trung vệ trẻ Việt Anh - Văn Tới ở trận thứ hai với tân binh V-League 2021 Bình Định, hàng thủ CLB Hà Nội cũng bộc lộ nhiều vấn đề khi ở hiệp 1 Hà Nội đã để thua hai bàn.

CLB Hà Nội vẫn còn trận đấu cuối với TP.HCM vào 17h hôm nay 2-1 trên sân Thống Nhất để rà soát lại đội hình lần cuối cùng trước khi bước vào trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 với CLB Viettel vào ngày 9-1 tới.

Đây cũng là trận đấu mà Hà Nội có thể sẽ chỉ dùng một ngoại binh (tiền vệ Moses) như hai trận vừa qua bởi hai tân binh Geovane (vừa hồi phục chấn thương) và Bruno Cunha (mới hoàn thành hợp đồng) đều chưa thể ra sân.

Thu hoạch quý giá

CLB TP.HCM, một ứng viên khác cho chức vô địch, cũng chưa thể hiện được gì nhiều trong ba trận giao hữu vừa qua dưới sự dẫn dắt của tân HLV Alexandre Polking.

Thắng Nam Định 2-1, thua tân binh Bình Định 0-2 và hòa Sài Gòn 0-0, kết quả này cũng dễ hiểu do CLB TP.HCM vẫn chưa có được sự phục vụ của tiền đạo tân binh Hồ Tuấn Tài (chấn thương) hay ngôi sao tiền vệ Lee Nguyễn (ngày 7-1 mới bay từ Mỹ sang).

"Tôi không quá đặt nặng về kết quả do đội chỉ mới tập luyện cùng nhau. Tôi cần thêm thời gian để chọn lại những cầu thủ đáp ứng lối chơi mà tôi xây dựng" - HLV Alexandre Polking nói.

Tung gần hết các cầu thủ vào sân trong những trận vừa qua nhưng HLV Polking phải chuẩn bị cho phương án không có tiền đạo nội lẫn ngoại trong những trận đầu tiên của mùa giải. Điều này là do chân sút Jose Ortiz xin thanh lý hợp đồng để trở về Costa Rica, còn tân binh Joao Paulo (Brazil) chưa kịp có mặt.

Trong khi đó, Hồ Tuấn Tài phải nghỉ 4 tháng vì chấn thương khi khoác áo đội tuyển quốc gia vừa qua.

Trong khi đó, các CLB còn lại đều có những thu hoạch đáng kể. Chiến thắng 2-0 trước CLB TP.HCM và trận hòa 3-3 trước Hà Nội cho thấy tân binh Bình Định không dễ bắt nạt.

Tương tự, HLV Lê Huỳnh Đức cũng hài lòng với màn trình diễn của SHB Đà Nẵng tại Thiên Long Cúp khi họ toàn thắng cả hai trận mở màn trước Nam Định (2-1) và HAGL (3-2).

Với việc hai tân binh là tiền đạo Rafaelson (ghi 3 bàn) và tiền vệ Huy Hùng thi đấu ấn tượng, HLV Lê Huỳnh Đức gần như đã xác định xong bộ khung chính cho SHB Đà Nẵng ở mùa giải mới.

HAGL - CLB được chờ đợi nhất ở mùa giải 2021 đã thua liền hai trận ở Thiên Long Cúp trước B.Bình Dương (0-3) và SHB Đà Nẵng (2-3). Nhưng kết quả đó cũng không có gì ngạc nhiên do họ chưa sử dụng các ngôi sao Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Ngay cả tân HLV Kiatisak Senamuang cũng chưa có mặt để cầm quân do đang cách ly.

Ở hai trận còn lại gặp Nam Định (ngày 3-1) và Khánh Hòa (5-1), HLV Kiatisak sẽ chính thức cầm quân và HAGL sẽ sử dụng những ngôi sao của mình để hoàn thiện đội hình trước khi bước vào V-League 2021.

Hà Đức Chinh không ‘ngán’ cạnh tranh với tiền đạo ngoại binh Hà Đức Chinh không ‘ngán’ cạnh tranh với tiền đạo ngoại binh

TTO - Hà Đức Chinh, tiền đạo 'học trò cưng' của HLV Park Hang Seo có góc nhìn tích cực về việc các đội bóng chuộng sử dụng ngoại binh trên hàng công.

N.KHÔI - H.TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: V-League V-League 2021