03/05/2021 07:00 GMT+7

Hai cựu đội trưởng Man Utd ủng hộ các CĐV biểu tình

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Hai cựu thủ quân Manchester United là Gary Neville và Roy Keane đã lên tiếng ủng hộ màn biểu tình của các CĐV nhằm chống đối nhà Glazer.

Hai cựu đội trưởng Man Utd ủng hộ các CĐV biểu tình - Ảnh 1.

Các CĐV Man Utd biểu tình với tấm băngrôn ghi dòng chữ: "Chúng tôi muốn nhà Glazer biến đi" - Ảnh: GETTY

Màn biểu tình của CĐV Man Utd diễn ra vào tối 2-5. Những người biểu tình đã kéo vào sân Old Trafford gây rối, cũng như tụ tập bên ngoài khách sạn Lowry nơi các cầu thủ đóng quân.

Mục đích của họ là nhằm phản đối nhà Glazer - chủ sở hữu đội bóng, đồng thời gây sức ép yêu cầu họ phải ra đi. Màn biểu tình đã khiến trận Man Utd - Liverpool phải hoãn lại.

Chia sẻ trên truyền hình, hai cựu thủ quân của "Quỷ đỏ" là Gary Neville và Roy Keane đã bày tỏ sự ủng hộ tới các CĐV. Theo Gary Neville, màn biểu tình này khởi phát khi người hâm mộ đã không còn kiên nhẫn với các ông chủ.

Dù vậy, Neville vẫn kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh, chỉ nên biểu tình trong sự "tính toán, điềm tĩnh và có lý do" và nên tránh những màn bạo động, bạo lực không cần thiết.

"Có một sự mất niềm tin cực lớn và căm ghét những ông chủ. Các CĐV cơ bản muốn nói rằng "đã là quá đủ". Nhà Glazer đã quá lì lợm và bướng bỉnh trong nhiều năm. Họ gặp quá nhiều khó khăn để đáp ứng nhu cầu tài chính của đội bóng", Neville chia sẻ.

"Có thể tôi hơi ngây thơ. Nhưng Man Utd và Liverpool cần đóng vai trò là những "ông nội" của bóng đá Anh. Họ cần thể hiện lòng trắc ẩn và chia sẻ sự giàu có của mình với những đội bóng nghèo khó hơn. Nhưng các ông chủ thì đầy lòng tham và cố gom sạch tiền, để lại gia đình bóng đá chìm trong sự chật vật. Đó không phải cách đối xử với các đội bóng khác. Một lời xin lỗi là không đủ", ông nói thêm.

Ngụ ý của Gary Neville muốn nói về quyết định tham gia thành lập "siêu giải đấu" Super League, nơi mà Man Utd được đảm bảo sẽ kiếm được những món tiền khổng lồ. Tuy nhiên, nó vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các CĐV khi họ cho rằng Super League làm mất đi những giá trị truyền thống.

Roy Keane, một cựu thủ quân khác, cùng đồng quan điểm với Gary Neville về việc biểu tình của người hâm mộ Man Utd.

Ông nói thêm: "Các CĐV làm vậy vì yêu mến đội bóng này. Sẽ có người không đồng tình, nhưng đôi lúc bạn phải tạo dấu ấn để được chú ý. Họ sẵn sàng đi khắp thế gian và hi vọng các ông chủ sẽ phải lưu tâm. Các CĐV này thật sự nghiêm túc và đây chỉ mới là sự bắt đầu".

Trận Man Utd - Liverpool bị hoãn vì cổ động viên bạo loạn Trận Man Utd - Liverpool bị hoãn vì cổ động viên bạo loạn

TTO - Trận derby nước Anh giữa Manchester United (Man Utd) và Liverpool trên sân Old Trafford ở vòng 34 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) vào đêm 2-5 (giờ VN) đã bị hoãn sau khi các cổ động viên Man Utd tràn vào sân để phản đối nhà Glazer.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên