07/12/2019 12:25 GMT+7

'Hắc diện nhân' cầm trứng, thớt xuất hiện ở Tiền Giang bắt cóc trẻ em?

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - "Mọi người ơi, trên đường đi làm về… sợ quá… Nó kêu lại mà chạy luôn, nghĩ mà nổi da gà... mình vừa gặp đồng môn nó. Đây là nhóm "Quạ đen" chuyên bắt cóc!"...

Hắc diện nhân cầm trứng, thớt xuất hiện ở Tiền Giang bắt cóc trẻ em? - Ảnh 1.

Nội dung đã được Thanh đăng tải kèm theo hình ảnh trên trang Facebook cá nhân - Ảnh:HOÀI THƯƠNG

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết những thông tin được người dân chia sẻ trên mạng xã hội về việc "người đàn ông mặt bôi đen, tay cầm trái cây, trứng và tấm thớt xuất hiện ở địa phương này để bắt cóc trẻ em" là sai sự thật.

Ngày 7-12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho hay đã mời làm việc đối với Lâm Minh Thanh (33 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về xuất hiện đối tượng bắt cóc trẻ em.

Trước đó, ngày 4-12, trên trang Facebook cá nhân của Lâm Minh Thanh đã đăng tải hình ảnh kèm theo bình luận "hình ảnh này mình mới gặp mọi người ơi trên đường đi làm về… sợ quá… Nó kêu lại mà chạy luôn, nghĩ mà nổi da gà... mình vừa gặp đồng môn nó. Hai thằng ăn mặc như vậy. Đi từ ngã tư Lương Phú xuống Bến Chùa, tay cầm trái cây, trứng và mang theo tấm thớt vừa đi vừa ăn… Theo thông tin đây là nhóm "Quạ đen" chuyên bắt cóc!".

Sau khi tiếp nhận thông tin do người dân phản ảnh, lực lượng Công an huyện Châu Thành đã trích xuất camera an ninh, lấy thông tin từ người cung cấp và khẳng định không hề có sự việc, thông tin về người "bắt cóc" nói trên.

Hắc diện nhân cầm trứng, thớt xuất hiện ở Tiền Giang bắt cóc trẻ em? - Ảnh 2.

Hình ảnh này được Lâm Minh Thanh lấy lại trên mạng rồi đăng lên trang Facebook cá nhân với lời bình: "Nhóm người ăn xin bôi đen xuất hiện trên địa bàn huyện Châu Thành, Tiền Giang" - Ảnh:HOÀI THƯƠNG

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hình ảnh nêu trên là do bắt gặp trên mạng và tải về đăng lại, hoàn toàn không gặp người được mô tả trong bài viết trên địa bàn huyện Châu Thành.

Đồng thời, đối tượng thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật, nhằm mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên trang Facbook cá nhân để bán hàng online. Công an huyện Châu Thành buộc Thanh viết cam kết không tái phạm và tháo gỡ bài viết sai sự thật đã đăng tải.

Trước đó, ngày 6-12, Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cũng cho biết đã tiến hành làm việc với Nguyễn Thị Hường (21 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về xuất hiện đối tượng bắt cóc trẻ em.

Theo khoản 3 Điều 64 Nghị định số 174/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện quy định hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng (đối với cá nhân).

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm trên.

Công an truy tìm Công an truy tìm 'ninja đen' cầm đầu gà, xúc xích đi xin tiền ở Hà Nội

TTO - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị đang truy tìm người đàn ông mặt đen, ăn mặc kỳ quái và cầm xúc xích, đầu gà... đi xin tiền người dân trên địa bàn để làm rõ tin đồn trên mạng xã hội.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên