30/10/2015 04:55 GMT+7

Hà Thanh, Phước Hưng vẫn còn hi vọng dự Olympic 2016

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Tuy vừa thất bại trong việc giành huy chương, vé đến Olympic 2016 ở nội dung đơn môn tại Giải thể dục VĐTG 2015 ở Glasgow (Scotland) nhưng hai VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng vẫn còn cơ hội để đến Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016.

Theo quy định của Liên đoàn Thể dục thế giới (FIG), tại Giải thể dục VĐTG 2015, chỉ VĐV giành huy chương cá nhân nội dung đơn môn mới đạt tiêu chuẩn đến Olympic 2016. Ngoài ra tại giải đấu này, FIG còn xét chuẩn đến Olympic dựa trên thành tích đồng đội nam, nữ.

Hà Thanh còn cơ hội giành suất đến Olympic Rio 2016. Ảnh: N.K

Đội tuyển TDDC VN tham dự giải lần này với năm VĐV: Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh (nữ), Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng, Lê Thanh Tùng (nam) và chỉ thi đấu để giành thành tích ở nội dung đơn môn. Tuy nhiên cả Hà Thanh, Phước Hưng đều không giành huy chương ở nội dung nào.

Xét trên thành tích toàn năng tại giải này, FIG đã đưa Hà Thanh, Phước Hưng vào danh sách 80 VĐV (40 nam, 40 nữ) có quyền tham dự Giải vô địch thế giới và tranh vé đến Olympic 2016. HLV Trương Minh Sang, đội tuyển TDDC VN, nói: “Olympic 2016 sẽ có tổng cộng 98 VĐV TDDC tham gia. Hiện các quốc gia mạnh đã giành vé ở nội dung đồng đội, đơn môn. Giải VĐTG và vòng loại Olympic diễn ra tháng 4-2016 sẽ còn khoảng 20 suất được chọn để đủ số lượng 98 VĐV tham dự Olympic. Để có vé đến Olympic tại vòng loại cuối cùng, Hà Thanh, Phước Hưng phải giành huy chương hoặc có điểm toàn năng rất cao”.

Sau khi kết thúc thi đấu tại giải VĐTG, ngày 1-11 đội tuyển TDDC sẽ về VN chuẩn bị cho Giải vô địch quốc gia vào tháng 11 và Giải TDDC Toyota Cup tại Nhật Bản vào tháng 12. Hiện nay Hà Thanh đang bị chấn thương khá nặng nên dự kiến sau khi về nước, cô sẽ được tập trung điều trị chấn thương và tập trung cho vòng loại cuối vào tháng 4-2016.

Năm 2011, Hà Thanh từng giành HCĐ thế giới nội dung nhảy ngựa và giành vé đến Olympic 2012. Phước Hưng cũng đã đến Olympic 2012 bằng vé chính thức bởi đạt thành tích tốt ở nội dung toàn năng nam.

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên