22/11/2020 07:44 GMT+7

Guardiola: Hợp đồng mới, thất bại cũ

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sự lan tỏa không khí tích cực sau khi HLV Pep Guardiola ký hợp đồng mới với Man City đã nhanh chóng được thay thế bằng những hoài nghi khi nửa xanh thành Manchester thua trắng Tottenham 0-2 ở vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Guardiola: Hợp đồng mới, thất bại cũ - Ảnh 1.

HLV Guardiola trong trận Man City thua Tottenham - Ảnh: REUTERS

Sự hoài nghi đó đến từ việc ban lãnh đạo Man City dường như đã chấp nhận một rủi ro không hề nhỏ để tiếp tục gắn bó với HLV Guardiola khi vấn đề của đội bóng này ở những năm qua chưa được giải quyết, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Cách đây 9 tháng, ở trận lượt về Premier League 2019-2020, Man City đã để thua Tottenham 0-2. Trong trận đấu đó, Man City kiểm soát bóng 65%, sút 19 lần nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Tương tự, trận đấu rạng sáng 22-11 này, Man City kiểm soát bóng đến 67%, sút 22 lần và cũng không ghi được bàn nào.

Trong cả hai trận, Tottenham vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Đội bóng của Jose Mourinho chỉ kiểm soát bóng hơn 30% (mỗi trận), sút cầu môn không quá 4 lần (mỗi trận) và có 2 bàn thắng vào lưới Man City (mỗi trận).

Nói cách khác, sau 9 tháng, bóng đá thế giới đã thay đổi rất nhiều, Tottenham và Man City cũng có nhiều nhân sự mới nhưng chỉ cần dùng đúng một cách HLV Mourinho vẫn đánh bại Man City.

Thật không thể tin nổi, sau ngần ấy thời gian, hàng thủ với những con người mới tiếp tục là mối lo chưa thể giải của HLV Guardiola.

Trong bàn mở tỉ số của Son Heung Min ở trận đấu rạng sáng 22-11, các tiền vệ Rodri, Joao Cancelo và trung vệ Laporte bên phía Man City mắc lỗi vị trí nghiêm trọng. Bàn thua thứ hai, Riyad Mahrez chuyền hỏng đáng trách còn Kyle Walker tỏ ra quá chậm chạp so với Lo Celso.

Guardiola: Hợp đồng mới, thất bại cũ - Ảnh 2.

Sự rầu rĩ của Guardiola trên băng ghế chỉ đạo - Ảnh: REUTERS

Trên hàng công, Man City đan bóng nhiều, giữ bóng rất tốt nhưng đội bóng của HLV Guardiola chỉ biết chuyền qua chuyền lại khiến các CĐV ngán đến tận cổ.

Họ thiếu hẳn những pha bóng trực diện, đường chuyền mang tính quyết định. Lối chơi của Pep Guardiola giờ không thể gọi là hoa mỹ, cống hiến nữa mà chính xác phải dùng từ nhàm chán và vô hại.

Man City như một họa sĩ vẽ quá nhiều đường nét trên giấy nhưng lại không có điểm nhấn gì để bức tranh trở thành tuyệt tác.

Nhưng điều đáng nói là thất bại trước Tottenham đã trở thành thứ gì đó rất quen thuộc với Man City. Kể từ mùa trước, các CLB chỉ cần áp dụng cách đá tương tự Tottenham, họ hoàn toàn có thể giành điểm khi đối đầu Man City. Đó là lý do tại sao Man City đang có khởi đầu khá tệ ở mùa bóng năm nay.

Nếu không tự làm mới mình để thoát khỏi việc bị các đối thủ sử dụng "một công thức chung" trong việc đánh bại mình, Man City sẽ đối diện với một mùa bóng thảm hại.

Và đây có lẽ là lúc ban lãnh đạo Man City cảm nhận đầy đủ những rủi ro sau khi ký hợp đồng mới với Guardiola.

Riêng cá nhân HLV người Tây Ban Nha, ông có đủ thời gian cũng như bản lĩnh để chứng minh rằng mình xứng đáng với phần thưởng của CLB.

Nhưng có điều, Guardiola có thực sự còn trong tay những "phát kiến" mới mẻ nào nữa không?

Điểm tin thể thao tối 19-11: HLV Guardiola ở lại Man City thêm 2 năm Điểm tin thể thao tối 19-11: HLV Guardiola ở lại Man City thêm 2 năm

TTO - HLV Guardiola ở lại Man City thêm 2 năm, Chelsea tổn thất lực lượng... là những tin chính trong điểm tin thể thao tối 19-11.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên