05/05/2019 11:44 GMT+7

Gọt trọc núi thiêng Langbiang

MAI VINH - PHAN TẤN ĐẠT
MAI VINH - PHAN TẤN ĐẠT

TTO - Những quả đồi ở chân núi Langbiang (huyện Lạc Dương, giáp ranh TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đang bị san ủi để dựng nhà kính trồng hoa, làm nhà ở.

Gọt trọc núi thiêng Langbiang - Ảnh 1.

Một diện tích lớn mảng xanh của vùng Langbiang phải nhường cho dự án bất động sản phân lô bán nền

Vùng bị đào xới tan nát là vùng đệm rộng hơn 500ha bao quanh danh thắng, khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang. Những mảng đỏ của đất bị đào xới, mảng trắng của nhà kính, bêtông của nhà ở lấn dần mảng xanh của vùng Langbiang. 

Khu vực đào xới, xây dựng không chỉ tập trung ở chân núi mà còn lan lên sườn núi tạo nên một quang cảnh nham nhở. Khu vực vùng đệm Langbiang như đang bị "lóc da", như cơ quan chức năng Lâm Đồng nhìn nhận, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang có nguy cơ bị xâm hại.

Ông Lê Chí Quang Minh - phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương - thừa nhận hoạt động sản xuất, san ủi đất có làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của Khu dự trữ sinh quyển thế giới nhưng hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân ở vùng đệm là hợp pháp. 

Nhiều năm qua, huyện chưa cấp thêm đất nông nghiệp nào cho người dân ở khu vực chân núi Langbiang cũng do sợ ảnh hưởng xấu đến danh thắng Langbiang.

Gọt trọc núi thiêng Langbiang - Ảnh 2.

Nhà ở đã áp sát khu vực đỉnh núi

Gọt trọc núi thiêng Langbiang - Ảnh 3.

Sau khi san gạt, người dân đổ thêm đất để có mặt bằng xây nhà, dựng nhà kính

Gọt trọc núi thiêng Langbiang - Ảnh 4.

Người dân lấn đất ở những quả đồi nhỏ để làm nông khiến địa hình nơi đây biến dạng, dễ sạt lở

Gọt trọc núi thiêng Langbiang - Ảnh 5.

Nhà kính trồng hoa quy mô lớn ngay dưới chân núi

Gọt trọc núi thiêng Langbiang - Ảnh 6.

Máy xúc san ủi đất xây nhà kính dù việc này đã bị cấm

Gọt trọc núi thiêng Langbiang - Ảnh 7.

Mảng xanh đã lùi dần đến sát sườn núi Langbiang

Nếu một mai Đà Lạt, Sa Pa... Nếu một mai Đà Lạt, Sa Pa...

TTO - Đà Lạt ít nhiều cũng là một phần đời của tôi từ năm 1972. Những con đường rợp bóng thông ba lá. Giờ thông thưa thớt hẳn và thời tiết nóng hơn. Chính xác trang khí hậu AccuWeather ngày 25-4-2019 ghi nhận nhiệt độ 28 độ C (11h) và 30 độ C (13h).

MAI VINH - PHAN TẤN ĐẠT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên