Thứ 7, ngày 7 tháng 12 năm 2019
Giới chuyên môn Việt Nam cũng 'um xùm' đúng, sai của trọng tài Ahmed Al-Kaf
TTO - Một ngày sau khi trận Việt Nam - Thái Lan (0-0) khép lại, cuộc tranh luận vẫn 'nóng' xung quanh câu hỏi: Trọng tài Ahmed Al-Kaf đúng hay sai trong việc thổi phạt 11m với Việt Nam và không công nhận bàn thắng của trung vệ Bùi Tiến Dũng?

Trọng tài Ahmed (giữa) với quyết định không công nhận bàn thắng của tuyển Việt Nam - Ảnh: N.KHÔI
Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, giới chuyên môn Việt Nam vẫn có những nhận định trái chiều về câu hỏi trên. Từ góc nhìn của mình, họ đã nói như sau:
Ông LÊ HỮU TƯỜNG (giám sát trận đấu V-League):
Quyết định bất lợi cho Việt Nam
Ở tình huống tuyển Việt Nam bị phạt đền, tôi không hiểu vì sao Văn Hậu lại bị thổi phạt. Ngay trong pha quay chậm của truyền hình cũng không cho thấy rõ việc Văn Hậu phạm lỗi.
Còn ở tình huống bàn thắng của Bùi Tiến Dũng không được công nhận, theo tôi, trọng tài Ahmed Al-Kaf có thể "thổi phạt hoặc cho qua". Ông Ahmed khước từ bàn thắng của Việt Nam vì cho rằng Văn Hậu cản trở thủ môn Kawin lao ra bắt bóng.
Ở góc quan sát của mình, tôi cho rằng thủ môn Kawin lỡ trớn chứ không phải bị Văn Hậu ngăn cản trái phép. Trong pha bóng này, trọng tài không có vị trí quan sát tốt nhất nên đã đưa ra quyết định bất lợi cho Việt Nam.
Ông Dương Văn Hiền (trưởng ban trọng tài LĐBĐ Việt Nam):
Trọng tài Ahmed đúng 1 và sai 1
Về quả phạt đền, đây là một bài học cho Văn Hậu cùng các tuyển thủ Việt Nam. Họ cần phải hiểu trong việc chống trả các tình huống cố định thì tuyệt đối không được lôi kéo, xô đẩy đối phương khi không bóng để tránh việc đội nhà bị thổi phạt 11m.
Trong tình huống này, Văn Hậu có dùng tay tác động khiến Bihr (Thái Lan) bị ngã. Trọng tài có cơ sở để thổi phạt đền và ông Ahmed đã đưa ra quyết định chính xác.
Còn bàn thắng của Bùi Tiến Dũng hoàn toàn hợp lệ. Văn Hậu đứng tại chỗ, chủ động bật cao đánh đầu nhưng bị hụt. Thủ môn Kawin từ trong khung thành lao ra và bật nhảy sau Văn Hậu nên bị thất thế.
Quan sát kỹ hơn sẽ thấy rõ thủ môn Kawin lao thẳng vào Văn Hậu, chứ Hậu không chủ động ập vào tranh chấp bóng tầm cao. Vị trí không tốt đã kéo theo lỗi nhận định sai của trọng tài, khiến Việt Nam bị mất oan bàn thắng hợp lệ.
Bình luận viên Quang Tùng:
Bài học cho Văn Hậu
Góc quay của truyền hình không tốt nên chúng ta không thấy rõ Văn Hậu có tác động thế nào khiến cầu thủ Thái Lan ngã. Nhưng chắc chắn trọng tài có vị trí quan sát tốt nên mới đưa ra quyết định thổi phạt đền.
Với việc từ chối bàn thắng của Tiến Dũng, trọng tài cũng có lý khi quyết định như thế. Đúng là Văn Hậu chủ động bật cao đánh đầu, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy rằng gần đây mỗi khi bật nhảy cao để tranh bóng, Văn Hậu luôn có động tác vung hai tay quá rộng.
Chính động tác thừa ấy của Văn Hậu khiến trọng tài Ahmed nhận định rằng anh đã gây ảnh hưởng, cản trở phạm vi hoạt động của thủ môn Kawin. Tiếc rằng đó là nhận định thiếu thuyết phục, bởi Kawin thất thế khi bật lên chậm hơn một nhịp nên va chạm với Văn Hậu.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương:
Ông Ahmed quyết định đúng
Trong hai tình huống gây tranh cãi này, trọng tài Ahmed đã đưa ra quyết định chuẩn xác. Cụ thể, Văn Hậu cố tình dùng tay kéo áo khiến cầu thủ Thái Lan ngã trong vòng cấm. Đây là lỗi trực tiếp nên đương nhiên biến thành quả phạt đền.
Ở tình huống thứ hai, có thể ông Ahmed nhận định Văn Hậu bật cao không phải để dứt điểm bằng đánh đầu mà cố tình nhảy lên để gây ảnh hưởng, uy hiếp thủ môn Kawin. Từ căn cứ này, ông Ahmed đã khước từ bàn thắng của Bùi Tiến Dũng.
-
TTO - Trước trận bán kết giữa U22 Campuchia với U22 Việt Nam vào 19h tối nay (7-12), các CĐV Campuchia đã tràn đầy niềm tin khi tuyên bố: 'Chúng ta đã từng thắng Thái thì có gì phải sợ Việt Nam'.
-
TTO - 'Tổ chức JEBO Nhật Bản thấy buồn vì ngài chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin sai sự thật về việc JEBO tiến hành thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép thành phố', JEBO nêu.
-
TTO - "Mọi người ơi, trên đường đi làm về… sợ quá… Nó kêu lại mà chạy luôn, nghĩ mà nổi da gà... mình vừa gặp đồng môn nó. Đây là nhóm "Quạ đen" chuyên bắt cóc!"...
-
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất điều tra vụ bé trai 6 tuổi Trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, qua đó làm rõ những tình tiết "bí ẩn" và trách nhiệm của những người liên quan trong vụ án.
-
TTO - 'Đến khi lực lượng chức năng phá cửa vào được bên trong thì thấy 3 người chết trên tầng lửng, trong đó có hai mẹ con nằm ôm nhau', một hàng xóm đau xót kể.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận