24/05/2018 12:37 GMT+7

'Giảm áp lực từ truyền thông, trọng tài sẽ làm tốt hơn'

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Cựu phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn nhận định nếu trọng tài bớt đi những áp lực từ truyền thông, từ giới làm bóng đá thì họ sẽ làm tốt hơn.

Giảm áp lực từ truyền thông, trọng tài sẽ làm tốt hơn - Ảnh 1.

Ông Đoàn Phú Tấn - Ảnh: NAM KHÁNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về công việc của giới trọng tài VN hiện nay, ông Đoàn Phú Tấn nhìn nhận các trọng tài VN đang chịu quá nhiều áp lực trong công việc. 

Nếu được làm việc trong môi trường tốt hơn, ông Tấn tin rằng họ sẽ làm việc tốt hơn và ít xảy ra sai sót như hiện nay. Một thành viên Ban trọng tài VFF cũng cho rằng: "Tôi nghĩ nên có cái nhìn khách quan để đánh giá công tác trọng tài. Một khi xã hội đã mặc định trọng tài sai sót là tiêu cực thì trọng tài khó làm việc tốt được".

Với tính cách điềm đạm và cẩn trọng, ông Đoàn Phú Tấn được kỳ vọng có thể tạo nên ít nhiều đổi thay trong giới trọng tài nếu trúng cử vào BCH.

Ông Tấn phân tích tình hình hiện nay: "Tôi cho rằng việc để người hâm mộ nghĩ trọng tài VN như thế này có lỗi của truyền thông khi chỉ nhìn thấy cái sai sót của trọng tài, rồi dẫn dắt dư luận để dư luận nghĩ theo hướng trọng tài không kém thì hư. Một vài nhân vật có tiếng nói cũng phát biểu rất tùy tiện nên anh em trọng tài rất khổ.

Khi cầu thủ đá hỏng quả phạt đền thì họ không bị chê trách, nhưng nếu trọng tài thổi hay không thổi quả phạt đền thì bị bới móc cả đời, có khi tiêu tan sự nghiệp. Tôi cho rằng nếu ở môi trường làm việc tốt hơn, trọng tài bình tĩnh làm việc hơn thì sai số của trọng tài VN sẽ ít đi. Sai sót của trọng tài VN hiện nay xuất phát nhiều từ việc trọng tài chịu quá nhiều áp lực, mà càng sợ sai thì càng dễ sai!".

Ông Tấn, 65 tuổi, cùng với cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí, 46 tuổi, là hai người vừa nộp đơn ứng cử vào Ban chấp hành VFF khóa 8.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Minh Trí cho biết rất bất ngờ khi được các đơn vị thành viên của VFF giới thiệu ứng cử. Cựu còi vàng VN nói ông đã đồng ý sẽ tham gia tranh cử và hi vọng có thể tiếp tục đóng góp cho bóng đá VN. 

Ông Trí cho biết hiện đang theo học lớp giảng viên FIFA và sẽ chuyển sang công tác giám sát trọng tài trong tương lai.

Trở thành trọng tài FIFA năm 29 tuổi, giỏi ngoại ngữ và chuyên môn, ông Trí từng được trao danh hiệu Còi vàng năm 2010, trọng tài xuất sắc nhất V-League 2017... 

Ở cấp độ quốc tế, ông Trí là trọng tài VN được tham gia làm nhiệm vụ tại vòng loại Olympic, vòng loại World Cup (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), Asiad 2010 và 2014, vòng chung kết U-16 và U-19 châu Á, Tiger Cup rồi AFF Suzuki Cup... 

Kết thúc mùa giải 2017, ông Võ Minh Trí chia tay sự nghiệp cầm còi vì theo quy định của FIFA, các trọng tài phải nghỉ hưu ở tuổi 45.

Trước đây, chỉ duy nhất ông Dương Văn Hiền - phó Ban trọng tài VFF khóa 7 - là người trong giới trọng tài được đề cử vào Ban chấp hành khóa 8. Tuy nhiên, trong lần bổ sung mới đây, các đơn vị thành viên đã giới thiệu thêm ông Võ Minh Trí và ông Đoàn Phú Tấn.

Theo quy định của VFF, trưởng Ban trọng tài phải là thành viên BCH VFF. Do đó, nếu ông Võ Minh Trí, Đoàn Phú Tấn trúng cử vào BCH khóa 8, hai ông gần như chắc chắn làm lãnh đạo Ban trọng tài trong thời gian tới.

Thư gửi Chủ tịch VFF Thư gửi Chủ tịch VFF

TTO - Thưa ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ VII,

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên