17/11/2019 06:53 GMT+7

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị

TTO
TTO

TTO - Sáng 17-11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Giải chạy tiếp sức “Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 - Chạy vì an toàn giao thông” do Bộ Công an và báo Mainichi tổ chức, báo Tuổi Trẻ bảo trợ truyền thông đã kết thúc trong niềm vui và tình đoàn kết.

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 1.

Giải nhất nội dung Ekiden - Ảnh: N.KHÁNH

Về nhất ở nội dung Ekiden là đội Tia chớp xanh (SBD 2007) với tổng thời gian toàn đội: 45 phút 15 giây (13,7km). Với thời gian này, đội Tia chớp xanh đã phá kỷ lục đội C10 của Bộ Công an lập vào năm trước (48 phút).

Đội Tia chớp xanh với bốn thành viên: Đỗ Công Danh (chiến sĩ Công an), Lò Văn Hồng (chiến sĩ Công an), Đinh Thanh Huệ (giáo viên) và Bàn Thanh Tuyền (giáo viên). Trong đó, VĐV Đinh Thanh Huệ (giáo viên quốc phòng) đã về đích vòng đầu tiên và về đích cả lượt đầu tiên với thời gian 10 phút.

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 2.

Ông Đỗ Xuân Quang - phó Tổng Giám đốc Vietjet Air trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ - Ảnh: Mai Thương

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Xuân Quang - phó Tổng Giám đốc Vietjet Air - nói: "Không khí giải đấu năm nay thật tuyệt vời. So với năm ngoái, giải năm nay có đông người tham dự hơn, nhiều thành phần hơn nên cạnh tranh cũng quyết liệt hơn"

"Thông điệp 'Chạy vì an toàn giao thông' rất ý nghĩa. Hiện nay ở Việt Nam, tai nạn giao thông khá nhiều. Nhưng trách nhiệm làm giảm tai nạn giao thông không chỉ của Bộ Công an mà còn của cả xã hội, của mọi người. Giải đấu này sẽ giúp mọi người ý thức giao thông tốt hơn".

Diễn biến chính của Giải Kizuna Ekiden 2019:

10g30: Lễ trao giải bắt đầu.

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 3.

Giải nhất Chiến sĩ công an khỏe - Ảnh: MAI THƯƠNG

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 4.

Giải nhì Chiến sĩ công an khỏe - Ảnh: MAI THƯƠNG

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 5.

Giải ba Chiến sĩ công an khỏe - Ảnh: MAI THƯƠNG

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 6.

Giải nhất nội dung Ekiden - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 7.

Giải nhì nội dung Ekiden - Ảnh: MAI THƯƠNG

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 8.

Giải ba nội dung Ekiden - Ảnh: MAI THƯƠNG

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 9.

Giải nhất nội dung Kizuna - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 10.

Giải nhì nội dung Kizuna - Ảnh: MAI THƯƠNG

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 11.

Giải ba nội dung Kizuna - Ảnh: MAI THƯƠNG

10g20: VĐV cuối cùng đã về đích, kết thúc cuộc thi Kizuna Ekiden 2019.

10g10: VĐV nữ đầu tiên về đích.

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 12.

VĐV nữ đầu tiên về đích - Ảnh: MAI THƯƠNG

10g: Các VĐV vẫn đang nối đuôi nhau về đích.

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 13.

Những VĐV cuối cùng đang nỗ lực về đích - Ảnh: T.PHÚC

9h05: Đội Tia chớp xanh (số báo danh 2007) là đội đầu tiên về đích, hoàn thành đường đua 13,7km (2 vòng hồ Hoàn Kiếm/thành viên) với tổng thời gian toàn đội: 45 phút 15 giây. Với thời gian này, đội Tia chớp xanh đã phá kỷ lục đội C10 của Bộ Công an vào năm trước (48 phút).

Đội Tia chớp xanh với bốn thành viên: Đỗ Công Danh (công an), Lò Văn Hồng (công an), Đinh Thanh Huệ (giáo viên) và Bàn Thanh Tuyền (giáo viên). Trong đó, VĐV Đinh Thanh Huệ (giáo viên quốc phòng) đã về đích vòng đầu tiên và về đích cả lượt đầu tiên với thời gian 10 phút.

Một bất ngờ khá lớn so với dự đoán là VĐV hoàn thành đường chạy đầu tiên năm nay không phải là thành viên của Bộ Công an như dự đoán.

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 14.

VĐV đầu tiên về đích - Ảnh: MINH HUỲNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 15.

Đội về nhất cuộc thi Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 - Chạy vì an toàn giao thông - Ảnh: T.PHÚC

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 16.

Các thành viên đội Tia chớp xanh tại vạch đích - Ảnh: MINH HUỲNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 17.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành tham gia chạy - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 18.

Hai VĐV trao nhau dải băng Tasuki sau khi kết thúc lượt chạy - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 19.

Hai VĐV nữ trao dải băng Tasuki sau khi kết thúc lượt chạy của mình - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 20.

Team Tuổi Trẻ trê đường chạy - Ảnh: Nguyễn Khánh

8h25: VĐV mang số báo danh 2007-1 là người đầu tiên hoàn tất vòng 1. Anh chỉ mất 5 phút để hoàn tất một vòng chạy quanh hồ Hoàn Kiếm.

Video nhà vô địch marathon Yoshimi Ozaki trên đường chạy - Thực hiện: Tấn Phúc

Video các VĐV trên đường chạy - Thực hiện: T.PHÚC

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 23.

VĐV hoàn tất vòng 1 nhanh nhất - Ảnh: MINH HUỲNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 24.

VĐV kết thúc vòng đầu tiên - Ảnh: MAI THƯƠNG

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 25.

Ca sĩ nhóm nhạc AKB48 rạng rỡ trên đường chạy - Ảnh: MAI THƯƠNG

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 26.

Các VĐV trên đường chạy lượt 1 - Ảnh: MAI THƯƠNG

8h20: Các VĐV nhóm 1 xuất phát, bắt đầu cuộc đua "Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 - Chạy vì an toàn giao thông".

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 27.

Các VĐV đầu tiên xuất phát - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 28.

Các VĐV xuất phát - Ảnh: N.KHÁNH

Video Những VĐV đầu tiên xuất phát - Thực hiện: MINH HUỲNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 30.

Ca sĩ của nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản AKB48 rạng rỡ ở vạch xuất phát - Ảnh: MAI THƯƠNG

8h: Các VĐV vòng 1 sẵn sàng ở vạch xuất phát.

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 31.

Các VĐV phấn khích trước giờ xuất phát - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 32.

Các VĐV vòng 1 sẵn sàng ở vạch xuất phát - Ảnh: MAI THƯƠNG

Video các CĐV cổ vũ cho các vận động viên trước vạch xuất phát - Thực hiện: MINH HUỲNH

7h59: Các VĐV tập trung tại vạch xuất phát chuẩn bị bước vào thi đấu.

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 34.

Các VĐV tập trung tại vạch xuất phát - Ảnh: MINH HUỲNH

7h53: Lễ khai mạc khép lại, các VĐV tiến về vạch xuất phát chuẩn bị thi đấu.

7h45: Sự kiện Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 được tổ chức sau thành công của giải lần 1 năm ngoái tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Lần thứ 2 trở lại, Kizuna Ekiden vẫn tiếp tục thể hiện tinh thần kết nối 2 nước, các VĐV sẽ tiếp tục truyền cho nhau dải tiếp sức Tasuki, như một biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Trung tướng Trương Văn Thông và Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành sẽ cùng chạy với các VĐV trong sáng nay.

Đội đang giữ cúp kỷ lục là đội C10 của Bộ Công an, và sẽ giữ cúp cho đến khi có người phá kỷ lục.

7h40: Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đọc lời khai mạc, sau đó ngài Kinii Umeda - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - chia sẻ hợp tác hữu nghị giữa hai bên.

Video lễ khai mạc Kizuna Ekiden 2019 - Thực hiện: Nguyễn Hiền

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 36.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 37.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Kinii Umeda phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 38.

Đông đảo người hâm mộ giúp không khí thêm sôi động - Ảnh: T.P.

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 39.

Các VĐV tập trung khởi động trước giờ chạy - Ảnh: MAI THƯƠNG

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 40.

Các VĐV chụp ảnh lưu niệm trước giờ thi đấu - Ảnh: MAI THƯƠNG

6h50: Lễ khai mạc bắt đầu với tiết mục đồng diễn.

Video các VĐV khởi động chuẩn bị cho cuộc thi - Thực hiện: T.P

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 42.

Tiết mục đồng diễn khai mạc giải - Ảnh: T.P

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 43.

Các VĐV tập trung ở vạch xuất phát, chuẩn bị cho cuộc thi - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 44.

Các VĐV đang khởi động chuẩn bị cho cuộc thi - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 45.

Một đội chạy chụp hình lưu niệm trước giờ xuất phát - Ảnh: T.P

Đây là năm thứ 2 giải Kizuna Ekiden được tổ chức tại Việt Nam. Hình thức chạy tiếp sức “Ekiden” độc đáo này xuất xứ từ Nhật Bản (giải Ekiden lần đầu tiên được tổ chức năm 1917 tại Nhật Bản bởi tạp chí Yomiuri Shimbun, chạy 3 ngày với tổng cự ly 508km để kỷ niệm ngày dời thủ đô từ Kyoto sang Tokyo). 

“Kizuna" trong tiếng Nhật có nghĩa là “tình bằng hữu". Chính bởi ý nghĩa gắn kết này, hình thức chạy tiếp sức “Ekiden” đã được lựa chọn tổ chức để kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2018. 

Ban tổ chức chia các đội chơi thành 2 nhóm. Nhóm “Kizuna” bắt buộc phải có ít nhất một người Việt Nam và một người Nhật Bản. Trong nhóm này sẽ có nhóm cảnh sát Việt - Nhật là nhóm kết hợp lực lượng cảnh sát đến từ hai nước. 

Trong khi đó, nhóm “Ekiden” sẽ gồm 4 VĐV bất kỳ, không phân biệt quốc tịch. 

Giống như nhiều giải Ekiden khác, Kizuna Ekiden diễn ra theo thể thức chạy tiếp sức. Mỗi đội dự giải bao gồm 4 người, mỗi người sẽ chạy 3,4km - tương đương 2 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm trước khi trao lại dải băng Tasuki cho người tiếp theo.

"Kizuna Ekiden 2019 - Chạy vì an toàn giao thông" là sự kiện do Bộ Công an và báo Mainichi tổ chức, báo Tuổi Trẻ bảo trợ truyền thông với sự đồng hành của VinFast, Vietjet Air và các doanh nghiệp Nhật Bản…

Qua giải, ban tổ chức muốn gửi gắm ước muốn "một thế giới không tai nạn giao thông" vào dải Tasuki. Các vận động viên (VĐV) sẽ chuyền cho nhau Tasuki như một biểu tượng gắn kết thân thiện và hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời nâng cao tinh thần suy nghĩ vì đồng đội, vì mọi người.

Sáu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng AKB48 sẽ trình diễn một mini-show sau lễ trao giải. Giải đấu cũng sẽ có sự tham gia của nhóm SGO48 tại Việt Nam.

Cuộc thi có tổng cộng 6 giải, bao gồm: 2 giải nhất cho các nhóm Kizuna và Ekiden với cúp vô địch, huy chương, quà của nhà tài trợ; giải nhì đến giải ba: huy chương, quà của nhà tài trợ; cùng nhiều giải thưởng phụ giá trị khác.

Ngoài ra, ban tổ chức còn cho biết năm nay sẽ có 4 vé quốc tế của Hãng hàng không Vietjet dành cho mọi chặng bay mà Vietjet khai thác tặng đội vô địch Ekiden.

Giải chạy Kizuna Ekiden 2019: Ngày hội thể thao gắn kết tình hữu nghị - Ảnh 47.

Các nhà tài trợ của giải Việt Nam Kizuna Ekiden 2019

Các cô gái AKB48 ‘làm nóng’ giải Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 Các cô gái AKB48 ‘làm nóng’ giải Việt Nam Kizuna Ekiden 2019

TTO - Tối 15-11, buổi gala trước thềm Giải chạy tiếp sức Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 đã diễn ra tại Hà Nội với sự có mặt của các cô gái xinh đẹp nhóm nhạc thần tượng AKB48 (Nhật Bản)

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên