24/10/2020 12:01 GMT+7

Giải bóng đá sinh viên Đại học quốc gia TP.HCM mở rộng 2020: Háo hức vào cuộc

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau hơn 8 tháng chờ đợi, SV-League 2020 sẽ khai mạc trên sân Thống Nhất lúc 16h30 hôm nay (24-10) với trận mở màn giữa Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Văn hiến.

Giải bóng đá sinh viên Đại học quốc gia TP.HCM mở rộng 2020: Háo hức vào cuộc - Ảnh 1.

Các cầu thủ đội Đại học Bách khoa tập luyện chuẩn bị cho giải - Ảnh: CÔNG TUẤN

Đây là giải đấu được đặt nhiều kỳ vọng khi được bảo trợ và tổ chức bởi các doanh nhân nổi tiếng như ông Đoàn Nguyên Đức (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai), ông Võ Quốc Thắng (Công ty cổ phần Đồng Tâm), ông Trần Thanh Hải (Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood)...

Và 8 đội bóng sinh viên tham dự được dẫn dắt bởi những HLV giàu kinh nghiệm như Hà Vương Ngầu Nại, Huỳnh Hồng Sơn, Cao Tùng A Vĩ, Hồ Văn Tam, Châu Đức Thành (cựu trợ lý trọng tài FIFA)...

Ráo riết chuẩn bị

Hơn 8 tháng tập luyện và chờ đợi, các cầu thủ sinh viên đang háo hức chờ ngày tranh tài. Cựu tuyển thủ quốc gia và hiện là HLV trưởng đội Đại học Bách khoa Huỳnh Hồng Sơn cho biết: "Bước đầu tôi chọn ra 120 cầu thủ bước vào tập luyện, sau đợt sàng lọc đầu tiên còn lại 60 bạn. Nhưng khó khăn nhất là khi chốt danh sách bởi điều lệ giải chỉ cho đăng ký 25 cầu thủ.

Tôi cảm nhận rất rõ sự háo hức của các cầu thủ sinh viên trong những buổi tập. Nhiều bạn nói sau mỗi buổi lên giảng đường, họ mong ngóng từng giờ, từng phút ra sân chơi bóng. Vì vậy, việc chọn ai, bỏ ai là điều không dễ dàng".

Tương tự, đội Đại học Cần Thơ cũng khá "đau đầu" khi có lực lượng cầu thủ sinh viên quá dồi dào. Cựu trợ lý trọng tài FIFA và hiện là HLV trưởng đội Đại học Cần Thơ Châu Đức Thành cho biết ông phải trải qua bốn đợt kiểm tra để từ 130 bạn chọn lọc còn 35 thành viên chính thức.

Ông cho biết: "Chúng tôi được ban tổ chức giải và nhà trường cấp một xe 45 chỗ để mỗi cuối tuần đi du đấu với các đội U-17 An Giang, Đồng Tháp, U-21 Cần Thơ, Vĩnh Long, U-19 Long An. Chúng tôi ăn, tập, thi đấu giao hữu chuẩn bị cho giải chẳng khác gì các đội ở V-League".

Ngoài giờ học, nhiều sinh viên còn phải đi làm thêm. Vì thế, để có đủ quân số tập luyện trên sân là điều không dễ dàng. Dù vậy, các HLV đều cố gắng điều chỉnh thời gian tập luyện nhằm giúp các cầu thủ có thể tham gia và hoàn thành khối lượng tập luyện.

Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn Hà Vương Ngầu Nại, HLV của đội Đại học Văn hiến, chia sẻ: "Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện rất tốt cho đội bóng tập luyện. Do một số sinh viên phải đi làm thêm nên tôi phải điều chỉnh giáo án để làm sao khi vào giải ai cũng đạt phong độ cao nhất".

Có cả "ngoại binh" dự giải

Trong số 8 đội tham dự, Đại học Tôn Đức Thắng là đội duy nhất có sân thi đấu chuyên nghiệp ngay trong khuôn viên trường. Đáng chú ý, trong đội hình của họ có tiền vệ trung tâm Lư Đình Đức Anh - con trai cựu cầu thủ nổi tiếng của Cảng Sài Gòn và đội tuyển VN Lư Đình Tuấn. Bên cạnh đó là ba sinh viên "ngoại binh" gồm tiền vệ Oluka PraiseGod (Nigeria, cao 1,78m), tiền vệ trái Non Sovannarith và hậu vệ trái Hean Bunkan (cùng của Campuchia).

Trong số này, Oluka PraiseGod (22 tuổi) gia nhập đội bóng Đại học Tôn Đức Thắng hồi năm ngoái và thi đấu khá tốt. "Khi còn ở Nigeria, tôi không biết VN ở đâu. Chỉ đến khi tốt nghiệp cấp III, tình cờ lướt Facebook, tôi thấy cảnh đẹp của VN nên lên Google tìm hiểu thêm và quyết định đến đây học. Hai anh trai tôi đang học ở London và Ukraine nên bố mẹ cho phép tôi đến VN. Yêu nơi này nên sau khi tốt nghiệp, có thể tôi sẽ làm việc ở VN".

Oluka PraiseGod tự tin sẽ cùng đội Đại học Tôn Đức Thắng giành kết quả tốt tại giải. Anh nói: "Đây là giải đấu chính thức đầu tiên của tôi tại VN và lại là giải đấu của sinh viên nên tôi rất hào hứng khi tham gia. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà vô địch. Tôi sẽ thi đấu hết sức để chứng tỏ khả năng của mình và hi vọng có thể giúp đội bước lên bục cao nhất".

Có camera ghi hình để phạt nguội

8 đội tham dự SV-League 2020 được chia làm hai bảng, đá vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết.

Bảng A gồm Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Văn hiến, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Bách khoa. Bảng B gồm Đại học Nông lâm, Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Sài Gòn và Đại học Cần Thơ. Giải diễn ra vào mỗi thứ bảy hằng tuần trên sân Dĩ An (Bình Dương). Riêng trận khai mạc, tranh hạng ba và chung kết (ngày 19-12) thì diễn ra trên sân Thống Nhất. Đội vô địch sẽ nhận cúp, HCV và 200 triệu đồng tiền thưởng.

Ngoài 4 trọng tài và giám sát trên sân, ban tổ chức bố trí hệ thống camera để theo dõi trận đấu. Ngoài các lỗi được trọng tài "phạt nóng" trên sân, ban tổ chức còn áp dụng hình thức "phạt nguội" dựa trên băng ghi hình từ máy quay cũng như từ tư liệu do khán giả cung cấp.

Giải bóng đá sinh viên - SV LEAGUE 2020 - bắt đầu tăng tốc Giải bóng đá sinh viên - SV LEAGUE 2020 - bắt đầu tăng tốc

TTO - Sau hai lần tạm hoãn vì dịch COVID-19, Giải bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng (SV-League) 2020 sẽ tranh tài vào ngày 24-10 tới.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên